Chở thuê 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đang chờ giao hàng thì bị bắt

AN NHIÊN |

Khoảng 2h ngày 4.7, Công an huyện Mang Thít phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự bắt quả tang Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1995, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo thông tin từ Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ngày 4.7 cho biết, vào thời điểm trên, từ nguồn tin báo của người dân trên tuyến Đường tỉnh 903, đoạn thuộc ấp An Hội, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, có một nam thanh niên điều khiển xe ôtô 4 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát 60E-005.30 đang đậu có biểu hiện khả nghi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Chí Thanh, bên trong xe có cất giấu 4.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu nước ngoài nghi nhập lậu.

Đối tượng cùng  gói thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Chí Thanh cùng 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu làm việc, Thanh khai nhận số thuốc lá trên là do một người đàn ông thuê vận chuyển từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến giao cho một người phụ nữ tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long với tiền công 700.000 đồng.

Trong lúc Thanh đậu xe chờ người đến nhận hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Thanh để tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Lãnh tiền công 1,2 triệu đồng vận chuyển gần 3.000 gói thuốc lá lậu rồi lãnh án tù

HOÀNG LỘC |

Sáng ngày 30.5, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ vận chuyển hàng cấm liên quan đến 03 bị cáo gồm: Bùi Thanh Sang, sinh năm 1987; Nguyễn Anh Hào, sinh năm 2003 cùng ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và Nguyễn Văn Hữu Nhơn, sinh năm 1997, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Bắt quả ôtô vận chuyển 8.400 bao thuốc lá nhập lậu tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Ngày 24.5, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ vận chuyển trái phép 8.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Vận chuyển trên 17.000 bao thuốc lá lậu để nhận 1,5 triệu đồng

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Việt Thái, sinh năm 1993, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Dương Hoàng Minh Tâm, sinh năm 1996, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Phụ huynh trắng đêm giành suất lớp 10 cho con, Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Vân Trang |

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cho biết, đã nắm bắt được tình trạng phụ huynh xuyên đêm xếp hàng trước nhiều cổng trường THPT để giành suất học vào lớp 10 cho con.

Thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Sự chuyển động của các chính sách về bất động sản và liên quan đến bất động sản trong những tháng đầu năm được đánh giá là tích cực để doanh nghiệp có niềm tin hơn vào sự phục hồi vào cuối năm.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Lãnh tiền công 1,2 triệu đồng vận chuyển gần 3.000 gói thuốc lá lậu rồi lãnh án tù

HOÀNG LỘC |

Sáng ngày 30.5, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ vận chuyển hàng cấm liên quan đến 03 bị cáo gồm: Bùi Thanh Sang, sinh năm 1987; Nguyễn Anh Hào, sinh năm 2003 cùng ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và Nguyễn Văn Hữu Nhơn, sinh năm 1997, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Bắt quả ôtô vận chuyển 8.400 bao thuốc lá nhập lậu tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Ngày 24.5, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ vận chuyển trái phép 8.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Vận chuyển trên 17.000 bao thuốc lá lậu để nhận 1,5 triệu đồng

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Việt Thái, sinh năm 1993, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Dương Hoàng Minh Tâm, sinh năm 1996, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu.