Đề nghị Hà Nội bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông đáp ứng 75% nhu cầu

KHÁNH AN |

PGS.TS Bùi Thị An đề nghị bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông ở Hà Nội phải đáp ứng được 75% nhu cầu của học sinh trong bậc trung học có nhu cầu học, có chính sách hỗ trợ để tất cả học sinh được tiếp cận giáo dục như hiến định...

Ngày 17.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đồng quan điểm cho rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô trong tình hình hiện nay là rất cần thiết. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội; khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật Thủ đô để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, có sức lan tỏa, thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Góp ý về hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), PGS.TS Bùi Thị An - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội - cho biết, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tính tới yếu tố đặc thù và ưu tiên cho Thủ đô.

Các điều luật tuy toàn diện nhưng thiếu ràng buộc, quan hệ khăng khít với nhau. Đặc biệt, một số lĩnh vực còn có sự mâu thuẫn giữa tăng dân số cơ học và hạ tầng xã hội như: Giáo dục, y tế, sân chơi, nhà ở, giao thông, môi trường. Dự thảo Luật Thủ đô chưa có cơ chế đặc thù nên sẽ khó giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc của Hà Nội hiện nay.

PGS. TS Bùi Thị An. Ảnh: VGP
PGS. TS Bùi Thị An. Ảnh: VGP

PGS.TS An đề nghị bổ sung hệ thống giáo dục công lập phổ thông phải đáp ứng được 75% nhu cầu của học sinh trong bậc trung học có nhu cầu học, có chính sách hỗ trợ để tất cả học sinh được tiếp cận giáo dục như hiến định... Bên cạnh đó, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần đảm bảo chất lượng phòng học, triệt tiêu sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nội và ngoại thành.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá, các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học đều tâm huyết, trí tuệ và mong muốn đóng góp cho hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được hoàn chỉnh nhất.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân trước khi trình Quốc hội.

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21.11.2012 và có hiệu lực ngày 1.7.2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô.

Tuy nhiên, qua hơn 9 năm thi hành, việc thực hiện một số mục tiêu, giải pháp quy định được đề ra trong Luật Thủ đô còn nhiều tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành; quản lý, sử dụng đất...

Nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và khắc phục tồn tại, hạn chế cũng như tạo cơ sở pháp lý vững chắc để quy định, thực hiện cơ chế vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, xây dựng Thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại” như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) là rất cần thiết.

Theo đó, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 6 chương, 59 điều; tăng 2 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô năm 2012 hiện hành. Nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này bám sát 9 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể, mang tính đặc thù vượt trội phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô của cả nước. Các nội dung này được cụ thể hóa tại các điều từ chương II đến chương V.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ban hành công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 1

Khánh Linh |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội (PCTT&TKCN) vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc tập trung ứng phó với bão số 1 - Cơn bão Talim.

Hướng mở để Hà Nội phát triển du lịch âm nhạc

Thuý Huyền |

Blackpink sẽ biểu diễn hai đêm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào cuối tháng 7. Sự kiện không chỉ giải trí cho người hâm mộ Việt Nam, mà còn là “thỏi nam châm” hút khách du lịch về Hà Nội.

Hà Nội lên phương án phòng chống bão số 1, ưu tiên xử lý trường hợp cây đổ

PHẠM ĐÔNG |

Để ứng phó với cơn bão số 1, các đơn vị chức năng của Hà Nội ưu tiên xử lý các trường hợp cây đổ gây nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân; ưu tiên xử lý, giải quyết các trường hợp cây đổ ra đường gây cản trở giao thông.

Hải Phòng khôi phục tuyến phà kết nối đảo Cát Bà từ 19.7

Mai Dung |

TP Hải Phòng vừa có thông báo cho phép khôi phục các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà biển, tàu thuyền thuỷ sản, tuyến cáp treo, du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực ven biển đảo, cửa sông sau bão số 1.

Diễn biến mới vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình quán triệt đến tất cả các thôn bản, xã, phường, thị trấn trên địa bàn không được ép người dân viết giấy vay tiền làm đường nông thôn mới.

Chuyển đơn tố cáo ông Dũng "Lò Vôi" của con trai bà Phương Hằng để công an điều tra

Anh Tú |

Ngày 18.7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) cho Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

6/7 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC bị huỷ niêm yết bắt buộc

Anh Kiệt |

Trong hệ sinh thái 7 cổ phiếu của FLC đã có 6 mã bị huỷ niêm yết bắt buộc gồm FLC, AMD, HAI, GAB, ROS và ART. Riêng KLF bị đình chỉ giao dịch trên sàn HNX.

Dông lốc làm sập nhà chờ cầu cảng, 1 du khách tử vong, 3 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo khẩn trương bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê sau vụ dông lốc làm sập nhà chờ cầu cảng xã An Sơn, huyện Kiên Hải.

Hà Nội ban hành công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 1

Khánh Linh |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội (PCTT&TKCN) vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc tập trung ứng phó với bão số 1 - Cơn bão Talim.

Hướng mở để Hà Nội phát triển du lịch âm nhạc

Thuý Huyền |

Blackpink sẽ biểu diễn hai đêm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào cuối tháng 7. Sự kiện không chỉ giải trí cho người hâm mộ Việt Nam, mà còn là “thỏi nam châm” hút khách du lịch về Hà Nội.

Hà Nội lên phương án phòng chống bão số 1, ưu tiên xử lý trường hợp cây đổ

PHẠM ĐÔNG |

Để ứng phó với cơn bão số 1, các đơn vị chức năng của Hà Nội ưu tiên xử lý các trường hợp cây đổ gây nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân; ưu tiên xử lý, giải quyết các trường hợp cây đổ ra đường gây cản trở giao thông.