Đà Nẵng khai trương chợ đêm An Thượng và phố không dùng tiền mặt

Mai Hương |

Tối ngày 15.7, chương trình "Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt; Chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng" được khai mạc tại phố đi bộ An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Tiếp tục hưởng ứng mùa du lịch, lễ hội Đà Nẵng năm 2023, nhằm quảng bá đến du khách trong và ngoài thành phố về du lịch quận Ngũ Hành Sơn và Khu phố du lịch An Thượng, UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) tổ chức chương trình "Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt, Chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng".

Với quy mô 20 gian hàng, các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đã trưng bày giới thiệu, quảng bá, sản phẩm, hình ảnh, catalog và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trực tiếp với người tiêu dùng và khách du lịch.

Các gian hàng bao gồm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm, quà tặng phục vụ du lịch, sản phẩm đặc sản của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành.

Lễ cắt băng khai mạc chương trình “Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt, Chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng“. Ảnh: Mai Hương
Lễ cắt băng khai mạc chương trình “Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt, Chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng“. Ảnh: Mai Hương

Chợ đêm An Thượng được tổ chức trên vỉa hè đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ đường Lã Xuân Oai đến Hoàng Kế Viêm), với gần 40 gian hàng bán các mặt hàng ăn uống phục vụ khách du lịch và người dân địa phương. Chợ đêm đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chợ đêm An Thượng được tổ chức trên vỉa hè đường Trần Bạch Đằng. Ảnh: Mai Hương
Chợ đêm An Thượng được tổ chức trên vỉa hè đường Trần Bạch Đằng. Ảnh: Mai Hương

Dịp này, quận Ngũ Hành Sơn cũng triển khai chương trình khu phố thanh toán không dùng tiền mặt, và các điểm check-in và hoạt động phục vụ người dân, du khách tham gia sử dụng dịch vụ.

Trao đổi với Lao Động, ông Bạch Ngọc Hải - Chủ tịch UBND phường Mỹ An cho biết, chợ đêm An Thượng được xây dựng nhằm tạo điểm nhấn cho địa phương, tạo sân chơi, điểm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến lưu trú, giải trí, thưởng thức ẩm thực của địa phương. Bên cạnh đó, phường Mỹ An nói riêng và quận Ngũ Hành Sơn có thêm địa điểm để thu hút khách.

Chợ đêm
Chợ đêm được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Mai Hương

Tại chương trình, ông Tạ Tự Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn đề nghị UBND phường Mỹ An, Ban quản lý khu phố tiếp tục triển khai hiệu quả và đúng quy định quy chế quản lý và hoạt động khu phố.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền thời gian cấm các phương tiện vào phố du lịch An Thượng để người dân và du khách biết, chấp hành đúng quy định; phân công lực lượng trực và hướng dẫn tại các tuyến đường cấm phương tiện đi lại tại khu phố; vận động người dân và doanh nghiệp tham gia hưởng ứng các hoạt động tại khu phố sôi nổi,....

Khách du lịch tham quan gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Khách du lịch tham quan gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị các phòng, ban của quận thường xuyên phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của phố đi bộ, chợ đêm và các chương trình liên quan.

"Bước đầu thực hiện chợ đêm và các hoạt động liên quan phố đi bộ sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ngành thành phố, chỉ đạo của quận, sự nỗ lực, quyết tâm của phường Mỹ An và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, tôi tin tưởng chương trình sẽ ngày càng hoàn thiện, góp phần quảng bá thương hiệu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An nói riêng và ngành du lịch Ngũ Hành Sơn nói chung" - ông Tạ Tự Bình nói.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Lào

Mai Hương |

Ngày 15.7, Thành đoàn Đà Nẵng đã có mặt tại tỉnh Salavan (Lào) để thực hiện các hoạt động tình nguyện năm 2023.

Đường bay khứ hồi từ TP Đà Nẵng đến Nhật Bản đạt 4 chuyến/tuần

Mai Hương |

Tổng số đường bay Việt Nam - Nhật Bản đạt 156 chuyến/tuần, riêng đường bay khứ hồi tại Đà Nẵng đạt 4 chuyến/tuần sau dịch COVID-19.

Tuyến giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ do gặp khó trong bàn giao mặt bằng

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai nhiều chính sách, hoạt động nhưng công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều vướng mắc khiến Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 kéo dài 3 năm.

Bão số 1 mạnh lên, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng, dự kiến sơ tán gần 30.000 người

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người.

9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) trước giờ bão đổ bộ

Mai Dung |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng, tính đến 6h ngày 17.7, còn khoảng 9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà.

Phiên toà vụ chuyến bay giải cứu tạm dừng trước khi VKS luận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - 8h hôm nay (17.7), theo thông báo trước đó, Viện KSND Hà Nội sẽ công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.

Các địa phương chủ động cấm biển trước bão số 1

Xuyên Đông |

Để ứng phó với bão số 1 (tên quốc tế là Talim), Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ngày 17.7 đề nghị các địa phương áp dụng nhiều biện pháp trong đó chủ động cấm biển.

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Lào

Mai Hương |

Ngày 15.7, Thành đoàn Đà Nẵng đã có mặt tại tỉnh Salavan (Lào) để thực hiện các hoạt động tình nguyện năm 2023.

Đường bay khứ hồi từ TP Đà Nẵng đến Nhật Bản đạt 4 chuyến/tuần

Mai Hương |

Tổng số đường bay Việt Nam - Nhật Bản đạt 156 chuyến/tuần, riêng đường bay khứ hồi tại Đà Nẵng đạt 4 chuyến/tuần sau dịch COVID-19.

Tuyến giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ do gặp khó trong bàn giao mặt bằng

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai nhiều chính sách, hoạt động nhưng công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều vướng mắc khiến Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 kéo dài 3 năm.