Xử lý đường cát nhập lậu sau khi bắt giữ gặp khó vì vướng đủ điều

HƯNG THƠ |

3 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị bắt giữ 243 tấn đường cát nhập lậu. Sau khi bắt giữ, việc xử lý số tang vật gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong số các loại hàng nhập lậu mà cơ quan chức năng trên địa bàn bắt giữ được thì nhiều nhất là mặt hàng đường cát.

Đường cát có xuất xứ từ Thái Lan, do chênh lệch giá với đường cát sản xuất trong nước nên mặt hàng này được thẩm lậu nhiều qua biên giới, theo các phương tiện vận tải đưa về nội địa trên Quốc lộ 9.

Thống kê 3 tháng đầu năm 2023 cho thấy, các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 243 tấn đường cát nhập lậu.

Với số lượng đường lớn bị thu giữ, khó khăn đầu tiên mà các lực lượng hải quan, công an, biên phòng gặp phải là thiếu kho bãi lưu giữ, bảo quản. Đặc biệt, Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành ngày 1.1.2022 quy định, trường hợp không xác định được người vi phạm và đã thông báo 2 lần, hết thời hạn 1 năm nếu không có người nhận thì mới ra quyết định tịch thu. Với quy định trên, đã phát sinh khó khăn trong công tác lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với mặt hàng đường cát, vì loại này dễ hư hỏng, hạn sử dụng thấp.

Cũng theo ông Lê Tiến Dũng, khi hoàn thành các thủ tục, tổ chức bán đấu giá, không ít lô đường cát nhập lậu thu giữ được đã gần hết hạn sử dụng, nên không có nhiều cá nhân, đơn vị mua hoặc nếu mua thì với số lượng ít, gây lãng phí tài sản nhà nước.

Ngoài mặt hàng đường cát, các loại mặt hàng như điều hòa, bia, thuốc lá… cũng gặp một số vướng mắc, dẫn đến việc xử lý tang vật chậm, gây lãng phí không nhỏ.

“Chúng tôi đã có các kiến nghị cụ thể, đề nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề xuất đến các bộ, ngành liên quan có phương án xử lý các khó khăn chủ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh” – ông Lê Tiến Dũng, thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn tình trạng buôn lậu đường cát ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trước tình trạng vận chuyển đường cát nhập lậu ở khu vực biên giới ngày một phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn.

An Giang: Khởi tố đối tượng buôn lậu đường cát

Nghiêm Túc |

An Giang - Buôn lậu đường cát, một đối tượng ở TP. Long Xuyên bị khởi tố.

Long An: Bắt 4 đối tượng buôn lậu, thu giữ gần 200 tấn đường cát

An Long |

Long An - Ngày 25.8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thi hành lệnh bắt 4 đối tượng trong đường dây buôn lậu đường cát và mở rộng khám xét một cơ sở kinh doanh đường cát trên địa bàn huyện Tân Hưng, thu giữ tổng cộng gần 200 tấn đường cát nhập lậu.

Người Hà Nội giải nhiệt ở sông Đà, bất chấp nguy hiểm

Khánh Linh |

Hà Nội - Trời nắng nóng, vào buổi chiều, người dân ở một số xã của huyện Ba Vì thường kéo nhau ra sông Đà tắm, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Chốt danh sách tuyển Việt Nam, ông Troussier loại Thành Chung

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier loại hậu vệ Thành Chung trước thềm các trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam.

Xét xử bà Lê Thị Dung, kế toán nhận trách nhiệm về tham mưu thanh toán

QUANG ĐẠI |

Tại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, bị cáo Nguyễn Thị Hương là kế toán trung tâm này thừa nhận chịu trách nhiệm trong việc tham mưu thanh toán các khoản chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Hai bến cảng của 2 đảo du lịch nổi tiếng Quảng Ninh cạn trơ đáy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các bến cảng Minh Châu và Quan Lạn trong những ngày gần đây cạn trơ đáy khiến du khách vô cùng vất vả mới lên được bờ. Câu chuyện này đã diễn ra từ lâu, chủ yếu vào mùa này, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp.

Hàng trăm người gửi đơn sau ngày 30.4 được Manulife hứa giải quyết từ 1.7

Ngọc Ánh |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, nhóm khách hàng nộp đơn sau ngày 30.4.2023 đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Manulife Việt Nam để tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ “hô biến” tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng SCB thành bảo hiểm Manulife.

Ngăn chặn tình trạng buôn lậu đường cát ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trước tình trạng vận chuyển đường cát nhập lậu ở khu vực biên giới ngày một phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn.

An Giang: Khởi tố đối tượng buôn lậu đường cát

Nghiêm Túc |

An Giang - Buôn lậu đường cát, một đối tượng ở TP. Long Xuyên bị khởi tố.

Long An: Bắt 4 đối tượng buôn lậu, thu giữ gần 200 tấn đường cát

An Long |

Long An - Ngày 25.8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thi hành lệnh bắt 4 đối tượng trong đường dây buôn lậu đường cát và mở rộng khám xét một cơ sở kinh doanh đường cát trên địa bàn huyện Tân Hưng, thu giữ tổng cộng gần 200 tấn đường cát nhập lậu.