Sự cố chạy thận ở Hoà Bình: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Bảo Thắng |

Sau tai nạn đáng tiếc 8 người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình, mới có 3 người được cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm, trong khi đó, hàng loạt vị trí liên quan chưa được xem xét. Với kết quả điều tra này, các chuyên gia pháp lý cho rằng, cần mở rộng điều tra vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm.

Cần xem xét trách nhiệm của ban giám đốc bệnh viện

Phân tích của tiến sĩ luật Lê Văn Thiệp - Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - cho thấy, đây là vụ việc có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần mở rộng điều tra vụ án để tránh lọt người, lọt tội cũng như oan sai.

Cụ thể, TS Thiệp đề xuất cơ quan điều tra Công an tỉnh Hoà Bình cần làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hoà Bình, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hoà Bình và Ban giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình trong quá trình, quy trình chạy thận và xảy ra hậu quả.

Để thuyết phục quan điểm của mình, ông Thiệp đưa ra các lập luận: Trong tất cả ngành, nghề của đời sống xã hội, ngành y được nhìn nhận là vô cùng quan trọng, đòi hỏi các tiêu chuẩn chuyên môn khắt khe, bởi liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của con người. Tuy vậy, trong vụ việc này đã cho thấy sự cẩu thả, tuỳ tiện, phi khoa học và thiếu trách nhiệm của những người liên quan.

Theo chức năng, nhiệm vụ và Quy chế Khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành, ban giám đốc các bệnh viện phải có quy chế, nguyên tắc, quy trình cũng như phân công cụ thể cho các cá nhân trong việc sửa chữa, bảo dưỡng cũng như thay thế thiết bị y tế trước khi sử dụng vào việc khám, chữa bệnh để đảm bảo an toàn, nhưng ban giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình chưa thể hiện rõ ràng nội dung này.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra chuyên ngành của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình không hiệu quả, thiếu trách nhiệm khi không phát hiện thiếu sót của quy trình khám chữa bệnh cũng như hoạt động chạy thận tại Bệnh viện này.

Điều này có nghĩa, lực lượng thanh tra Sở Y tế, các thành viên trong ban giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý, chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, và như vậy, những người này phải được xem xét, truy cứu trách nhiệm chứ không thể vô can.

“Nếu ai cũng nói mình đã làm đúng quy trình, đúng thủ tục, đúng trách nhiệm thì chỉ có các bệnh nhân là thiệt thòi, là tử vong đúng quy trình mà thôi” – tiến sĩ Thiệp chua xót. 

Luật sư Lê Văn Thiệp.

Buông lỏng quản lý

Nghiên cứu kết quả điều tra bước đầu của Công an tỉnh Hoà Bình, tiến sĩ - luật sư Lê Văn Thiệp nhận ra những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, điều hành tại bệnh viện.

Việc ký kết các hợp đồng liên quan giữa BVĐK tỉnh Hoà Bình và Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn có nhiều khuất tất. “Thật khó coi khi công tác bảo dưỡng hệ thống lọc nước dùng để chạy thận lại có thể giao cho một công ty có ngành nghề đăng ký hoạt động là “thoát nước và xử lý nước thải”. Hơn nữa, người đứng đầu công ty này lại chỉ tốt nghiệp hệ Trung cấp kỹ thuật, chuyên ngành Tự động hoá điều hành”.

Với chi tiết này, luật sư Thiệp đề nghị xem xét trách nhiệm của ban giám đốc bệnh viện cũng như lực lượng thanh tra thuộc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình.

Ngoài ra, một nội dung rất quan trọng cần làm rõ là vai trò của bên thứ ba trong việc cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước dùng trong chạy thận của BVĐK tỉnh Hoà Bình. Bởi, vào ngày 25.5.2017, bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn để cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước.

Tuy nhiên, ít ngày sau, Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn lại ký kết với một một công ty xử lý nước khác (bên thứ ba) để làm thay nhiệm vụ của mình.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Sự cố chạy thận Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại

Thùy Linh |

Chiều tối 5.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương đã được cơ quan chức năng ra quyết định tại ngoại vào chiều ngày hôm nay, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để BS Lương được về nhà.

Bắt bác sĩ Lương vụ chạy thận: Dấu hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện

Bích Hà |

Những giờ qua, không ít người đã bày tỏ tiếc nuối cho bác sĩ Hoàng Công Lương, người vừa bị bắt tạm giam sau tai biến chạy thận làm 8 người tử vong hôm 29.5 tại Hòa Bình. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu việc bắt tạm giam bác sĩ Lương có đúng người đúng tội? Trách nhiệm của những người đứng đầu khác ở đâu trong câu chuyện đau lòng xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Sự cố chạy thận Hòa Bình: Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại

Thùy Linh |

Chiều tối 5.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương đã được cơ quan chức năng ra quyết định tại ngoại vào chiều ngày hôm nay, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để BS Lương được về nhà.

Bắt bác sĩ Lương vụ chạy thận: Dấu hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện

Bích Hà |

Những giờ qua, không ít người đã bày tỏ tiếc nuối cho bác sĩ Hoàng Công Lương, người vừa bị bắt tạm giam sau tai biến chạy thận làm 8 người tử vong hôm 29.5 tại Hòa Bình. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu việc bắt tạm giam bác sĩ Lương có đúng người đúng tội? Trách nhiệm của những người đứng đầu khác ở đâu trong câu chuyện đau lòng xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình?