Bắt bác sĩ Lương vụ chạy thận: Dấu hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện

Bích Hà |

Những giờ qua, không ít người đã bày tỏ tiếc nuối cho bác sĩ Hoàng Công Lương, người vừa bị bắt tạm giam sau tai biến chạy thận làm 8 người tử vong hôm 29.5 tại Hòa Bình. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu việc bắt tạm giam bác sĩ Lương có đúng người đúng tội? Trách nhiệm của những người đứng đầu khác ở đâu trong câu chuyện đau lòng xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình?

Nhiệm vụ của bác sĩ không phải là sửa chữa máy móc!

Vụ 8 bệnh nhân chạy thận ở BVĐK Hòa Bình tử vong là một tai nạn đau lòng trong ngành y. Hiện 3 người đã bị khởi tố và tạm giam, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, trú tại Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), công tác tại khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bác sĩ Lương bị bắt tạm giam với tội danh "Vi phạm quy định về chữa bệnh".

Sau khi Hội Hồi sức - cấp cứu và chống độc, Tổng Hội Y học Việt Nam có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng xem xét lại việc khởi tố BS Lương, rất nhiều độc giả đã gửi ý kiến về Báo Lao Động, với mong muốn cơ quan điều tra cần kết luận một cách khách quan để tránh oan sai.

Đa phần độc giả đồng tình với ý kiến của GS -TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức - cấp cứu và chống độc - rằng “Khuyết điểm của bác sĩ Lương là thiếu sót về thủ tục hành chính” và xử lý hình sự với bác sĩ Lương là quá nặng!

“Mong rằng lãnh đạo ngành y tế lên tiếng bảo vệ cái đúng, bảo vệ bác sĩ không phạm tội. Bác sĩ Lương đã thực hiện đúng "quy trình" khi chạy thận cho bệnh nhân còn "nguồn nước" như thế nào thì thuộc trách nhiệm của người khác!” - là ý kiến của độc giả Nguyễn Phi Hùng.

Nhiều bạn đọc khác cho rằng nhiệm vụ của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, qua vụ bác sĩ Lương bị tạm giam, chẳng lẽ bác sĩ phải học thêm nghề sửa chữa máy và thiết bị y tế?

“Thiết bị y tế nào cũng cần bảo dưỡng định kỳ. Thiết bị đang bảo dưỡng phải dán nhãn màu đỏ ghi rõ là "đang sửa chữa". Thiết bị bảo dưỡng xong, được phép sử dụng, phải dán nhãn màu xanh ghi rõ là "an toàn sử dụng". Trường hợp cho phép, nên đưa thiết bị về xưởng sửa chữa và chỉ lắp lại vị trí cũ khi đã hoàn thành. Nếu bệnh viện thực hiện đúng quy trình trên, tai nạn nghề nghiệp sẽ giảm thiểu. Việc yêu cầu bác sĩ Lương chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị y tế, theo tôi là không thỏa đáng. Bác sĩ chỉ là người sử dụng thiết bị y tế tại chỗ. Bác sĩ chữa bệnh cũng không yêu cầu phải biết chi tiết thiết bị đó vừa sửa chữa hay không. Việc sửa chữa, duy trì chất lượng thiết bị là trách nhiệm của phòng kỹ thuật, vật tư bệnh viện” – bạn đọc Nguyễn Trai chia sẻ quan điểm.

Trước nguy cơ cánh cửa tương lai tốt đẹp đã gần như khép lại trước mặt người bác sĩ trẻ, một độc giả thốt lên chua xót: “Bác sĩ đào tạo ra là để cứu người, và vị bác sĩ này đã sử dụng máy móc của bệnh viện, của sở y tế cấp cho bệnh viện vậy mà lỗi sai lại thuộc về bác sĩ???? Làm bác sĩ ngoài cứu chữa cho bệnh nhân, có lẽ bây giờ cần phải học thêm thợ sửa chữa máy?  Sau vụ việc này, tâm huyết nghề nghiệp có còn không?”.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can, bắt giam 3 đối tượng gây ra cái chết của 8 bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Người đứng đầu bệnh viện cũng phải chịu trách nhiệm

Liên quan đến vụ việc của bác sĩ Hoàng Công Lương, không ít người đặt ra vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện ở đâu, tại sao chỉ mình bác sĩ Lương rơi vào vòng lao lý.

“Rõ ràng bác sĩ Lương phải chịu trách nhiệm, vì chưa có chứng chỉ nguồn nước đạt yêu cầu đã cho chạy máy. Nhưng dư luận cũng đang muốn hỏi trách nhiệm của giám đốc bệnh viện ở đâu, BV đã có quy trình chạy máy chưa và ai sẽ là người phải kiểm tra xác nhận việc sửa chữa máy, việc kiểm định nguồn nước ai là người duyệt? – một độc giả đặt câu hỏi.

Ngoài ra, một loạt vấn đề khác bạn đọc cũng kiến nghị cơ quan điều tra cần làm rõ, để xử lý đúng người đúng tội, như: Ai là người đã ký quyết định để lựa chọn những thiết bị y tế không đảm bảo chất lượng?

Ai là người đã tắc trách trong vận hành máy để lượng hóa chất tồn dư trong nguồn nước chạy thận cho bệnh nhân vượt hàng trăm lần mức cho phép? Đó mới là những người phải bị khởi tố, bắt tạm giam chứ không phải bác sĩ - người đã hết lòng cứu chữa bệnh nhân.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bác sĩ Lương vì “chưa có biên bản bàn giao” là thiếu căn cứ

Bảo Thắng |

Khởi tố bác sĩ vì cho rằng vi phạm về thủ tục hành chính, trong khi, bản chất của vụ án đó là việc tìm ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong lại chưa được xem xét. Bởi vậy, việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình - là không thuyết phục, thiếu căn cứ.

BS Lương đã sai sót gì trong vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình?

Lệ Hà |

Trong ba người bị bắt tạm giam liên quan đến sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình có một bác sĩ. Đó là bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, trú tại Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bác sĩ Lương bị bắt tạm giam với tội danh "Vi phạm qui định về chữa bệnh".

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khởi tố bác sĩ Lương vì “chưa có biên bản bàn giao” là thiếu căn cứ

Bảo Thắng |

Khởi tố bác sĩ vì cho rằng vi phạm về thủ tục hành chính, trong khi, bản chất của vụ án đó là việc tìm ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong lại chưa được xem xét. Bởi vậy, việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình - là không thuyết phục, thiếu căn cứ.

BS Lương đã sai sót gì trong vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình?

Lệ Hà |

Trong ba người bị bắt tạm giam liên quan đến sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình có một bác sĩ. Đó là bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, trú tại Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bác sĩ Lương bị bắt tạm giam với tội danh "Vi phạm qui định về chữa bệnh".