Phủ nhận ngoại tình, thiếu phụ đòi bồi thường nhân phẩm 15 triệu đồng

Mai Hường |

Bà B. (chồng mất) cho rằng chỉ quan hệ bạn bè với ông G., song người vợ ông này lại nhắn tin "xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm" nên bà khởi kiện đòi vợ ông G. bồi thường 15 triệu đồng.

Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn mới đây mở phiên phúc thẩm vụ án dân sự Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Nguyên đơn là bà B., còn bị đơn là bà H.

Trong đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng, bà B. trình bày, sau khi chồng mất (năm 2005), đến nay sống một mình với hai con.

Bà B. có quen ở "mức độ" bạn bè với ông G., chồng bà H. song người phụ nữ này nghi ngờ mối quan hệ nam nữ bất chính. Theo bà B., từ đó, từ ngày 30.6.2018 - 17.7.2018, bà H. đã liên tục nhắn tin cho mình với nội dung tục tĩu, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm... nên yêu cầu bồi thường 15 triệu đồng.

Bà H. cho rằng, bà B. quan hệ bất chính với chồng mình. Bà biết qua mọi người nói chuyện, song chưa bắt gặp trực tiếp. Do vậy, ban đầu bà chỉ nhắn tin nhắc nhở.

Song bà B. đã trả lời lại với lời lẽ xúc phạm và thách đố. Không dừng lại đó, bà B. còn liên tục có đơn yêu cầu cơ quan của bà và công an xã giải quyết. Bà không chấp nhận việc phải bồi thường số tiền trên.

Cũng theo hồ sơ và quá trình tố tụng, ông G. (người làm chứng), thừa nhận có quan hệ trên mức bạn bè với bà B. Do bị vợ nghi ngờ, cuối năm 2017, ông đã chủ động chấm dứt với bà B.

Sau phiên tòa sơ thẩm, đầu tháng 11.2019, bà B. đã kháng cáo vì cấp này bác đơn khởi kiện của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử thấy, qua các tin nhắn từ điện thoại của hai người, thì nội dung bà B. gửi có lời lẽ tục tĩu, khiêu khích và xúc phạm bà H. trước. Sau đó, hai người mới nhắn tin qua lại liên tục.

"Như vậy, xét về lỗi thì cả hai bên đều có lỗi", tòa phúc thẩm nhận định. Thực tế, cả hai người đều bị công an xã xử phạm vi phạm hành chính đối với hành vi này.

Theo tòa phúc thẩm, bà H. chưa có hành vi nào gây tổn hại mà mới chỉ gọi điện thoại hỏi, song bà B. đã từ chối, nhắn tin khiêu khích, xúc phạm. Việc bà H. nhắn tin qua lại chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp giữa hai người biết.

"Không có đủ căn cứ cho rằng bà H. đã xúc phạm, gây thiệt hại", Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định. Vì vậy, tòa đã bác đơn kháng cáo của bà B, đòi bồi thường 15 triệu đồng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh bị lột đồ, đòi bồi thường 500 triệu đồng: Chưa có phán quyết

Việt Dũng |

Mẹ ruột của nữ sinh cấp hai đòi 5 thiếu nữ lột đồ, đánh hội đồng con gái phải bồi thường 500 triệu đồng, song tòa huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) xác định, không thuộc thẩm quyền xét xử.

Xây công trình làm nghiêng, nứt nhà dân: Khởi kiện đòi bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Ông Đào Văn Ninh (trú số 212, Thống Nhất, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) vừa đệ đơn khởi kiện chủ đầu tư công trình số 214A+214B Thống Nhất, đòi bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng vì xây dựng công trình làm nghiêng, nứt và sụt lún nhà của ông.

Con bị cô giáo đánh, phụ huynh kiện trường đòi bồi thường 100 triệu

Anh Nhàn |

Cho rằng nhà trường không có thiện chí giải quyết vụ việc, ông Đinh Đức Dũng (phụ huynh có con 3 tuổi bị cô giáo đánh) đã yêu cầu nhà trường bồi thường 100 triệu đồng. Trong khi đó, đại diện nhà trường cho rằng đòi hỏi trên là vô lý và "Vết thương của con anh Đinh Đức Dũng là vết trầy do móng tay cô giáo quẹt vào, chứ không phải bạo hành".

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vụ nữ sinh bị lột đồ, đòi bồi thường 500 triệu đồng: Chưa có phán quyết

Việt Dũng |

Mẹ ruột của nữ sinh cấp hai đòi 5 thiếu nữ lột đồ, đánh hội đồng con gái phải bồi thường 500 triệu đồng, song tòa huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) xác định, không thuộc thẩm quyền xét xử.

Xây công trình làm nghiêng, nứt nhà dân: Khởi kiện đòi bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Ông Đào Văn Ninh (trú số 212, Thống Nhất, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) vừa đệ đơn khởi kiện chủ đầu tư công trình số 214A+214B Thống Nhất, đòi bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng vì xây dựng công trình làm nghiêng, nứt và sụt lún nhà của ông.

Con bị cô giáo đánh, phụ huynh kiện trường đòi bồi thường 100 triệu

Anh Nhàn |

Cho rằng nhà trường không có thiện chí giải quyết vụ việc, ông Đinh Đức Dũng (phụ huynh có con 3 tuổi bị cô giáo đánh) đã yêu cầu nhà trường bồi thường 100 triệu đồng. Trong khi đó, đại diện nhà trường cho rằng đòi hỏi trên là vô lý và "Vết thương của con anh Đinh Đức Dũng là vết trầy do móng tay cô giáo quẹt vào, chứ không phải bạo hành".