Phát hiện nửa tấn hạt hướng dương ẩm, mốc, không rõ nguồn gốc

An Trịnh |

Cao Bằng - Thời điểm kiểm tra 500kg hạt hướng dương, chủ hàng không xuất trình được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một lô hạt hướng dương có trọng lượng 500kg không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang có dấu hiệu ẩm mốc.

Cụ thể, vào hồi 11h20, ngày 10.12 phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Cao Bằng đang thực hiện nhiệm vụ tại Km số 287+200 quốc lộ 3 thuộc xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô tải màu xanh BKS 11H - 000.08 đang lưu thông theo hướng TP Cao Bằng đi huyện Quảng Hòa có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành làm việc với người điều khiển phương tiện kiêm chủ hàng là ông T.Đ.P (SN 1988, trú tại tổ 3, phường Tân Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải do ông P điều khiển có chở hàng tạp hoá và 500kg hạt hướng dương, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hạt hướng dương trên.

Tại thời điểm làm việc, toàn bộ số hướng dương trên có hiện tượng ẩm, mốc trên bao bì và sản phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản yêu cầu ông P đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở xác minh, làm rõ.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng được đề nghị tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm LĐLĐ 7 tỉnh biên giới

Trần Sơn |

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2022 vừa tổ chức tại tỉnh Lai Châu.

Giải pháp nào cho tình trạng tắc giải ngân vốn đầu tư công ở Cao Bằng

An Trịnh |

Trải qua 11 tháng, Cao Bằng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bị ghép ảnh vào quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc

Hương Giang |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cảnh báo trang quảng cáo các loại thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc đã lấy hình ảnh của ông ghép vào.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cao Bằng được đề nghị tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm LĐLĐ 7 tỉnh biên giới

Trần Sơn |

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2022 vừa tổ chức tại tỉnh Lai Châu.

Giải pháp nào cho tình trạng tắc giải ngân vốn đầu tư công ở Cao Bằng

An Trịnh |

Trải qua 11 tháng, Cao Bằng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bị ghép ảnh vào quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc

Hương Giang |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cảnh báo trang quảng cáo các loại thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc đã lấy hình ảnh của ông ghép vào.