Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bị ghép ảnh vào quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc

Hương Giang |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cảnh báo trang quảng cáo các loại thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc đã lấy hình ảnh của ông ghép vào.

Theo đó, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức thông báo trên trang cá nhân như sau:

"Gần đây, nhiều bạn gửi cho tôi một số liên kết trên Facebook mà nội dung là các trang quảng cáo các loại thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có lấy hình ảnh của tôi ghép vào.

Là một thầy thuốc thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tôi không bao giờ tham gia quảng cáo cho bất cứ loại thuốc, thực phẩm chức năng, vật tư y tế... nào, của bất cứ hãng sản xuất nào.

Nói thêm là tôi có đọc thử những thông tin quảng cáo trong các trang này thì thấy toàn là các thông tin không được kiểm chứng, của các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và tác dụng. Mọi người tuyệt đối không tin theo, mua, sử dụng các sản phẩm đó mà có nguy cơ nguy hiểm tính mạng.

Việc chẩn đoán và điều trị bệnh liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người nên mọi người hãy để các thầy thuốc được đào tạo bài bản, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu thực hiện, đừng tra thông tin trên mạng rồi làm theo".

Đây không phải là lần đầu tiên, hình ảnh của các bác sĩ bị sử dụng trái phép để quảng cáo các loại thực phẩm chức năng hay các sản phẩm thậm chí không rõ nguồn gốc.

Trước đó, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; GS Nguyễn Thanh Liêm, chuyên gia ngoại khoa, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương; hay bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia về truyền nhiễm Nhi khoa... cũng từng bị lợi dụng hình ảnh và tên tuổi để quảng cáo trái phép.

Việc lợi dụng uy tín của các chuyên gia, các bác sĩ nổi tiếng nhằm quảng cáo, trục lợi là hành vi sai phạm, cần bị lên án. Việc cắt ghép hình ảnh của các bác sĩ vào quảng cáo các sản phẩm không rõ nguồn gốc không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của các bác sĩ, mà hơn hết đây là hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa đảo người tiêu dùng, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Quảng cáo "bẩn" len lỏi khắp các con phố ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Các tờ rơi, quảng cáo "bẩn" như cho vay tiền, hút bể phốt, mua bán bất động sản... được dán trên bờ tường, cột điện, cây xanh… khắp Thủ đô, gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị.

Nghệ sĩ quảng cáo thuốc chữa bách bệnh không đúng thì xin lỗi là xong?

Lê Thanh Phong |

Chuyện nghệ sĩ quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra bàn khi thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Nghệ sĩ quảng cáo sai thuốc chữa bách bệnh: Không thể xin lỗi là xong

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội, vừa qua có nhiều trường hợp liên quan đến thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh được quảng cáo là chữa được bách bệnh được các nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo, bán hàng trên mạng. Khi cơ quan chức năng điều tra thì các sản phẩm này không có chức năng như vậy, nghệ sĩ chỉ xin lỗi là xong.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quảng cáo "bẩn" len lỏi khắp các con phố ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Các tờ rơi, quảng cáo "bẩn" như cho vay tiền, hút bể phốt, mua bán bất động sản... được dán trên bờ tường, cột điện, cây xanh… khắp Thủ đô, gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị.

Nghệ sĩ quảng cáo thuốc chữa bách bệnh không đúng thì xin lỗi là xong?

Lê Thanh Phong |

Chuyện nghệ sĩ quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra bàn khi thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Nghệ sĩ quảng cáo sai thuốc chữa bách bệnh: Không thể xin lỗi là xong

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội, vừa qua có nhiều trường hợp liên quan đến thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh được quảng cáo là chữa được bách bệnh được các nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo, bán hàng trên mạng. Khi cơ quan chức năng điều tra thì các sản phẩm này không có chức năng như vậy, nghệ sĩ chỉ xin lỗi là xong.