Cao Bằng được đề nghị tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm LĐLĐ 7 tỉnh biên giới

Trần Sơn |

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2022 vừa tổ chức tại tỉnh Lai Châu.

Sáng 9.12 tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên.

Trong năm 2022, LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã phát huy chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phương, cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn lao động triển khai kịp thời đến đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Sáng 9.12, Hội nghị tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trần Sơn.
Hội nghị tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trần Sơn.

Các cấp công đoàn các tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp vận động đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19 góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập và ổn định đời sống của NLĐ.

Phong trào thi đua tại các đơn vị trong cụm được đẩy mạnh gắn với việc tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tập trung hướng về chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động.

Tại các tỉnh, hoạt động Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” được các cấp công đoàn trong Cụm tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Bà Vũ Thị Giáng Hương - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Bà Vũ Thị Giáng Hương - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Sơn

Kết quả LĐLĐ các tỉnh trong Cụm đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” trao tặng trên 11.600 suất quà tết cho đoàn viên, NLĐ với tổng giá trị trên 4,9 tỉ đồng; công đoàn các cấp đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết và trao tặng trên 94.000 suất quà với tổng giá trị trên 52,2 tỉ đồng.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đơn vị sản xuất trực tiếp và trao trên 2.300 suất quà cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng. Hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho 223 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 8.2 tỉ đồng....

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã được LĐLĐ các tỉnh phổ biến rộng rãi. Hiện tổng số sáng kiến của cả 2 giai đoạn đã được cập nhập là 21.799 (đạt 86% so với chỉ tiêu).

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của LĐLĐ các tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp đôi khi chưa kịp thời; vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ của tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đôi khi còn chưa được phát huy đầy đủ; việc thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Bà Lý Thị Huệ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị.
Bà Lý Thị Huệ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Sơn

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Giáng Hương - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc trong năm đã có những chuyển biến rõ rệt so với những năm trước

"Bám sát sự chỉ đạo và định hướng của Tổng Liên đoàn, kịp thời trong việc nắm bắt tình hình CNVCLĐ; tích cực trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các kiến nghị của LĐLĐ các tỉnh được ghi nhận, phản ánh với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, giải quyết. Đồng thời, đồng chí đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm của cụm trong thời gian tới", bà Hương nói.

Cũng trong sáng 9.12, cụm thi đua đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ 7 tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện trong năm 2023. Cùng với đó cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh tiến hành bình xét, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng được cụm đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu.

Trần Sơn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Cao Bằng nối dài chuỗi hoạt động hỗ trợ người dân

An Trịnh |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

LĐLĐ Cao Bằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân

An Trịnh |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức hoạt động hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hà Quảng.

LĐLĐ Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên và người dân

Thùy Dương |

Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã thuộc 4 huyện.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

LĐLĐ Cao Bằng nối dài chuỗi hoạt động hỗ trợ người dân

An Trịnh |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

LĐLĐ Cao Bằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân

An Trịnh |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức hoạt động hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hà Quảng.

LĐLĐ Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên và người dân

Thùy Dương |

Ngày 21.11, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã thuộc 4 huyện.