Nữ tiểu thương chiếm đoạt hàng chục tỉ để trả nợ

Mai Hường |

Hoàng Thị Hải Yến (38 tuổi, TP. Lạng Sơn) đề nghị các cá nhân cho vay tiền để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, song chiếm đoạt, trang trải nợ nần.

Ngày 5.3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hải Yến để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo cảnh sát, từ năm 2019, Yến thực hiện hành vi gian dối bằng hình thức vay tiền để kinh doanh nhập khẩu hoa quả từ Trung Quốc về Việt Nam. Cô ta còn đứng ra nhận đổi tiền Nhân dân tệ ra tiền Việt Nam để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Do tin tưởng Yến, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho cô ta để làm ăn. Tuy nhiên, sau đó, Yến không thanh toán và cắt đứt mọi liên lạc với các bị hại.

Chỉ trong thời gian hơn một năm, Yến đã chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng gần 21 tỉ đồng.

Yến khai nhận, bản thân nợ tiền của nhiều người. Sau khi lừa đảo được số tiền trên của các bị hại, Yến đã sử dụng để để trả nợ.

Cơ quan chức năng đề nghị những ai là bị hại thuộc vụ án hình sự nêu trên hoặc biết thông tin đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại: 069.569.214, để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng với chiêu dụ bán sổ bảo hiểm để lừa đảo

Lam Sơn |

Thời gian gần đây, các tỉnh, thành phía nam xuất hiện một số đối tượng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo dụ dỗ người lao động (NLĐ) bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Sau đó, các đối tượng lập email, nhắn tin giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) gửi cho NLĐ (mục đích không phải để mua sổ BHXH) để yêu cầu chuyển tiền “tạm ứng” trước từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng rồi lẩn trốn. Đã có nhiều người mắc bẫy, do đó, NLĐ cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn mới này…

Nữ doanh nhân lừa đảo bị phạt 18 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Kim Liên (48 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) bị cáo buộc nói dối đối tác về dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco rồi ký hợp đồng, thu tiền tỉ và chiếm đoạt.

Thủ đoạn của ông trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Linh Anh - việt dũng |

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cẩn trọng với chiêu dụ bán sổ bảo hiểm để lừa đảo

Lam Sơn |

Thời gian gần đây, các tỉnh, thành phía nam xuất hiện một số đối tượng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo dụ dỗ người lao động (NLĐ) bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Sau đó, các đối tượng lập email, nhắn tin giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) gửi cho NLĐ (mục đích không phải để mua sổ BHXH) để yêu cầu chuyển tiền “tạm ứng” trước từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng rồi lẩn trốn. Đã có nhiều người mắc bẫy, do đó, NLĐ cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn mới này…

Nữ doanh nhân lừa đảo bị phạt 18 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Kim Liên (48 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) bị cáo buộc nói dối đối tác về dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco rồi ký hợp đồng, thu tiền tỉ và chiếm đoạt.

Thủ đoạn của ông trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Linh Anh - việt dũng |

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.