Nữ thạc sĩ lừa đảo nhiều người ham vé máy bay giá rẻ

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Lương (38 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rao có nhiều nguồn để bán vé máy bay rẻ, voucher nghỉ dưỡng, để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Với hành vi trên, Nguyễn Minh Lương vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Nguyễn Minh Lương có bằng thạc sĩ nhưng không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập chính qua việc mua bán vé máy bay giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2018, lợi dụng các chính sách, quy định của các hãng hàng không về đặt mua vé máy bay, Lương đã nhận tiền của nhiều người để đặt mua vé máy bay. Sau đó bị can không thực hiện như cam kết mà gian dối và chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Trong đó có anh Nguyễn Minh Châu, Trần Trọng Tâm, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, biết Lương kinh doanh vé máy bay nên đã nhiều lần đặt mua vé giá rẻ, chiều bay từ Nhật Bản về Việt Nam và ngược lại.

Do tin tưởng Lương vì đã nhiều lần đặt vé máy bay thành công, từ tháng 5 - 7.2018, những người trên đã nhiều lần chuyển tiền cho Lương để đặt mua vé máy bay từ Việt Nam đến Nhật Bản và ngược lại cho người thân và bạn bè.

Sau khi nhận hơn 867 triệu đồng của các bị hại, Lương đã không mua vé như thỏa thuận mà chỉ chuyển mã đặt chỗ chuyến bay cho người bị hại để họ tưởng là đã được đặt mua vé, rồi sau đó chiếm đoạt hơn 867 triệu đồng của họ.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, đầu năm 2018, do cần tiền chi tiêu, Lương giả là nhân viên của một công ty để liên lạc với nữ giám đốc, mua vé máy bay.

Bị can giả mạo giấy nộp tiền tại ngân hàng, chụp ảnh gửi qua email cho nữ giám đốc và nói dối là đã chuyển khoản tiền mua vé máy bay để bà này tin tưởng xuất vé máy bay đi Mỹ và không bị hủy vé chiều về đi Nhật cho khách của Lương. Từ đó, đối tượng chiếm đoạt hơn 157 triệu đồng của bị hại.

Ngoài ra, bà này còn tố cáo Lương chiếm đoạt hơn 6,3 tỉ đồng tiền mua voucher nghỉ dưỡng, tiền mua vé máy bay và tiền vay nợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, khoản giao dịch này là quan hệ dân sự nên không xử lý.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

"Nữ quái" dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG |

Công an TP. Huế vừa khởi tố đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cảnh sát hình sự của Bộ Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Phan Thế Nam (42 tuổi, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) giả danh là Phó phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an, nhận hơn 22 triệu đồng của nạn nhân để "xác minh" vụ việc.

Bắt tạm giam nguyên đại úy quân đội lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 30.9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam một nguyên đại úy quân đội lừa đảo hơn 2 tỉ đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

"Nữ quái" dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG |

Công an TP. Huế vừa khởi tố đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cảnh sát hình sự của Bộ Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Phan Thế Nam (42 tuổi, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) giả danh là Phó phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an, nhận hơn 22 triệu đồng của nạn nhân để "xác minh" vụ việc.

Bắt tạm giam nguyên đại úy quân đội lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 30.9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam một nguyên đại úy quân đội lừa đảo hơn 2 tỉ đồng.