Giả danh Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người nhằm chiếm đoạt tiền

Huân Cao |

Hai đối tượng lên mạng mua quân phục công an, súng giả, biển số xanh rồi thuê xe ôtô đến nhà dân, giả danh công an đọc lệnh khám xét giả nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Sáng 30.8, Công an quận 11 cho biết, đang tạm giữ Trần Hữu Sơn (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 28.8 hai người trên mặc quân phục CAND đi ôtô biển xanh BKS 80B - 2547 đến nhà bà T ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11. Trong đó, Sơn mang quân hàm Thiếu tá, còn Thái mang quân hàm Thiếu uý và đều đem theo súng ngắn.

Khi vào nhà bà T, hai người xưng là cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an rồi đọc lệnh bắt bà T và khám xét nhà của bà này.

Gia đình bà T và người dân xung quanh thấy việc khám xét và đọc lênh bắt của 2 người này có nhiều việc nghi vấn nên báo công an phường 7. Ngay sau đó, Công an phường đã xuống hiện trường, yêu cầu 2 đối tượng xuất trình giấy tờ tùy thân. Hai đối tượng xuất trình một thẻ ngành và lệnh khám xét, nhưng tất cả đều là giả nên được mời về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Sơn và Thái thừa nhận đang giả danh cán bộ công an. Sơn và Thái khai, quân phục CAND, súng ngắn và BKS xanh xe ôtô đều được tìm mua trên mạng, chiếc xe ôtô cũng được thuê, sau đó gắn biển kiểm soát xanh giả vào.

Hai đối tượng khai, mục đích giả cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đến nhà bà T diễn cảnh đọc lệnh bắt, khám xét nhà để doạ, yêu cầu gia đình bà T đưa cho chúng từ 100 - 200 triệu đồng.

Ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, hiện Công an quận 11 đang tiếp tục điều tra là rõ những dấu hiệu phạm tội khác của 2 đối tượng liều lĩnh này.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự để đi cướp

Huân Cao |

Đối tượng Trịnh Minh Vương cầm đầu băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự gây ra hàng chục vụ cướp vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.

Giả danh cảnh sát hình sự lừa “chạy” án

P.Linh |

Ngày 17.10, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ hình sự một đối tượng giả danh công an lừa đảo thân nhân “chạy” án cho chồng.

Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền tại cơ sở massage

CAO NGUYÊN |

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tự xưng là cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đến cơ sở massage để kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tạm giữ băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự để đi cướp

Huân Cao |

Đối tượng Trịnh Minh Vương cầm đầu băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự gây ra hàng chục vụ cướp vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.

Giả danh cảnh sát hình sự lừa “chạy” án

P.Linh |

Ngày 17.10, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ hình sự một đối tượng giả danh công an lừa đảo thân nhân “chạy” án cho chồng.

Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền tại cơ sở massage

CAO NGUYÊN |

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tự xưng là cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đến cơ sở massage để kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở.