Từ vụ bị lừa 1 tỷ vé máy bay giả: Càng giáp tết càng lộng hành

Huân Cao |

Thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người dân về công nghệ, nhiều đối tượng đã lừa bán vé máy bay giả thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Điều này làm cho nhiều người nạn nhân phải khổ sở vì tiền thì mất mà không thể về quê, nhất là dịp tết đang đến gần.

Nhiều chiêu trò tinh vi để lừa bán vé máy bay giả

Ngày 7.1 vừa qua, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) đã bàn giao đối tượng Phạm Minh Tân (23 tuổi) ngụ Hà Nội, cho Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa bán vé máy bay giả.

Theo đó, đầu năm 2017, Tân lên Facebook đăng tải thông tin lừa bán vé máy bay giả cho rất nhiều người và đã chiếm đoạt trên 200 triệu đồng. Cuối tháng 8.2018, Tân bị khởi tố nhưng bỏ trốn, đến ngày ngày 3.1 thì bị bắt tại Buôn Ma Thuột.

 
Đối tượng Phạm Minh Tân vừa bị bắt về hành vi bán vé máy bay giả.

Đầu tháng 11 vừa qua, nhiều lao động Việt Nam tại Nhật Bản hoang mang khi cả tỷ đồng của họ đặt mua vé về quê dịp tết Nguyên đán 2019 đã bị chiếm đoạt bởi một đối tượng tại Việt Nam thông qua hình thức bán vé máy bay giá rẻ.

Theo chính sách của các hãng bay, khách đặt vé sẽ được giữ chỗ trong vòng 24h cùng với mã đặt chỗ, sau đó khách phải chuyển tiền cho hãng để lấy vé máy bay. Lợi dụng chính sách này, các đối tượng lừa đảo sẽ lấy mã đặt chỗ và chuyển cho khách hàng làm tin.

Khi nhận mã đặt chỗ, khách hàng lầm tưởng đã có vé và nhanh chóng thanh toán tiền cho đối tượng. Sau khi nhận tiền của khách hàng, đối tượng lừa đảo đã không thanh toán cho hãng hàng không và để cho mã đặt chỗ tự hủy sau khi hết hạn.

Tinh vi hơn, nhiều đối tượng vẫn tiến hành thanh toán, xuất vé thật và cho khách điện lên hãng để kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi khách thanh toán đủ tiền, thì tiến hành hoàn vé để nhận lại số tiền mua vé và chỉ mất một khoản phí nhỏ.

Nhiều hành khách khi ra sân bay làm thủ tục bay, mới ngớ người khi biết vé mình không có trên hệ thống của hãng bay.
Khi nào cầm đước vé lên tàu bay thế này thì khách hàng mới chắc chắn là mình được bay.

Chính sách bán vé tết của các hãng hàng không thế nào?

Thị trường vé hàng không dịp tết Kỷ Hợi 2019 luôn trong tình trạng cầu vượt quá cung. Trong giai đoạn từ nay đến tết, Vietnam Airlines sẽ cung ứng 1,4 triệu vé.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng đã triển khai bán gần 600.000 chỗ, hãng Vietjet cũng bán cả triệu chỗ để phục vụ hành khách có nhu cầu tăng cao trong dịp tết.

Tuy nhiên, nhìn chung vé tết đều có giá cao, rất khó để mua được giá thấp. Lợi dụng điều này nhiều đối tượng đã tung chiêu rao bán vé máy bay giá rẻ hơn rất nhiều so với giá chính hãng nên nhiều người có nguy cơ sập bẫy.

 
Các hãng hàng không đưa ra khuyến cáo để hành khách đề phòng vé giả.

Chiều 8.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Vietnam Airlines cho biết, để ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng chính sách giữ chỗ bán vé giả, hãng đã thường xuyên kiểm tra hệ thống bán vé. Nếu phát hiện những tài khoản, IP nào đặt nhiều chỗ mà không xuất vé sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.

“Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách khi mua vé bay trong dịp tết, nên lựa chọn một trong 3 phương thức mua vé là mua trực tiếp tại website, phòng vé đại diện của hãng và các đại lý được hãng công nhận.” – đại diện Vietnam Airlines nói.

Đại diện hãng Vietjet thì khuyến cáo khách hàng khi mua vé, nên yêu cầu lấy hóa đơn để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá cao hơn giá thực. Sau khi xuất vé thành công, nên vào website hoặc gọi điện lên hãng để xác minh lại vé.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tài xế lại tiếp tục phản đối BOT An Sương – An Lạc?

Huân Cao |

Chiều 7.1, nhiều tài xế lại tập trung tại BOT An Sương - An Lạc để phản đối trạm thu phí này. Trước đây, cánh tài xế đã từng phản đối và đã được chủ đầu tư giải thích. Thế nhưng vì lý do gì mà các tài xế lại tiếp tục kéo đến phản đối trạm thu phí này?

Hàng không đồng loạt tung dịch vụ chuyển hoa mai, đào Tết

Minh Hạnh |

Các hãng hàng không của Việt Nam đồng loạt cho biết từ 15.1.2019 đến hết ngày 14.2.2019 (từ mùng 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển cành đào, cành mai dịp Tết Nguyên Đán 2019 dưới dạng hành lý ký gửi.

Bãi xe lậu dưới gầm cầu Thăng Long: Tổng Công ty Đường sắt lên tiếng

Phạm Dung - Cường Ngô |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thành lập Đoàn kiểm tra, yêu cầu Công ty CPĐS Hà Thái hủy bỏ các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đồng thời thực hiện việc hoàn trả nguyên trạng mặt bằng hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định.

Tin tức giao thông 24h: Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Đà Nẵng bị tê liệt

Phương Thảo |

Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Đà Nẵng bị tê liệt do mưa lớn; Xe tải tông vào kiốt, hai người mắc kẹt trong cabin; Xe tải 10 bánh mất phanh gây tai nạn, khiến 6 người chết; ... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vì sao tài xế lại tiếp tục phản đối BOT An Sương – An Lạc?

Huân Cao |

Chiều 7.1, nhiều tài xế lại tập trung tại BOT An Sương - An Lạc để phản đối trạm thu phí này. Trước đây, cánh tài xế đã từng phản đối và đã được chủ đầu tư giải thích. Thế nhưng vì lý do gì mà các tài xế lại tiếp tục kéo đến phản đối trạm thu phí này?

Hàng không đồng loạt tung dịch vụ chuyển hoa mai, đào Tết

Minh Hạnh |

Các hãng hàng không của Việt Nam đồng loạt cho biết từ 15.1.2019 đến hết ngày 14.2.2019 (từ mùng 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển cành đào, cành mai dịp Tết Nguyên Đán 2019 dưới dạng hành lý ký gửi.

Bãi xe lậu dưới gầm cầu Thăng Long: Tổng Công ty Đường sắt lên tiếng

Phạm Dung - Cường Ngô |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thành lập Đoàn kiểm tra, yêu cầu Công ty CPĐS Hà Thái hủy bỏ các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đồng thời thực hiện việc hoàn trả nguyên trạng mặt bằng hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định.

Tin tức giao thông 24h: Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Đà Nẵng bị tê liệt

Phương Thảo |

Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Đà Nẵng bị tê liệt do mưa lớn; Xe tải tông vào kiốt, hai người mắc kẹt trong cabin; Xe tải 10 bánh mất phanh gây tai nạn, khiến 6 người chết; ... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.