Nữ đại gia bay sang châu Phi để tìm giám đốc trốn nợ, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quyền 17 năm trước đã vay hàng chục tỉ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt, bỏ trốn sang châu Phi, song bị một nữ đại gia phát hiện tung tích.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận được nhiều đơn thư tố giác của pháp nhân, cá nhân về việc bị Nguyễn Xuân Quyền - Giám đốc Công ty CP Phú Quyền Thế - vay tiền nhưng không trả mà bỏ trốn để chiếm đoạt.

Sau đó, xác định Nguyễn Xuân Quyền có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Công an Hà Nội đã khởi tố bị can này, đồng thời ra quyết định truy nã.

Theo điều tra, Nguyễn Xuân Quyền là giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty trên. Ông ta đã lợi dụng pháp nhân của công ty để vay tiền của nhiều cá nhân, rồi bỏ trốn, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Trong đó, bà Hoàng Thị Hoa (tên nhân vật đã thay đổi, ở quận Tân Bình, TPHCM), 18 năm trước (từ ngày 5.7.2006 - 3.1.2007) đã cho Nguyễn Xuân Quyền vay tổng cộng hơn 5 tỉ đồng, với lãi suất thỏa thuận từ 4%-4,5%/tháng.

Khi vay, Quyền viết giấy, ký biên nhận đứng tên giám đốc công ty (bản gốc các giấy vay tiền do đã lâu nên bà Hoa làm thất lạc. Quyền xác nhận trên các bản photo do bà Hoa cung cấp về nội dung trên giấy vay tiền).

Sau khi vay tiền, Quyền trả cho bà Hoa tiền lãi hơn 887 triệu đồng; tháng 2.2007, trả gốc 300.000 đồng, rồi ông ta khất nợ bỏ trốn biệt tăm.

Quá trình tố cáo và đợi kết quả điều tra từ Công an Hà Nội, tháng 11.2013, bà Hoa biết được thông tin Quyền đã xuất cảnh và trốn sang Mozampique - một quốc gia châu Phi. Nữ đại gia này đã bay sang nước này để tìm Quyền đòi nợ.

Ngày 20.11.2013, khi bà Hoa về Việt Nam, Quyền nhờ người mang 20.000 USD mang trả hộ.

Đến ngày 18.3.2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện Quyền là người bị truy nã quốc tế nên đã trục xuất ông ta về Việt Nam. Công an Hà Nội đã bắt giữ, điều tra với bị can Quyền.

Trong vụ án, nạn nhân mất nhiều tiền nhất là ông Trương Anh Tú (ở Hà Nội). Ông Tú khai, Quyền nhiều lần hỏi vay tiền phục vụ hoạt động kinh doanh mua bán nhà đất với lãi suất 6%/tháng.

Ông Tú cung cấp bằng chứng là 3 giấy vay tiền tổng cộng 27,6 tỉ đồng và khẳng định toàn bộ số tiền trên là tiền gốc, chưa tính lãi. Tuy nhiên, Quyền phủ nhận khoản nợ và khai đã trả hết nợ ông Tú nhưng không thu lại giấy vay tiền.

Theo CQĐT, không có căn cứ, tài liệu để chứng minh việc Quyền đã trả tiền cho ông Tú. Kết quả giám định chữ viết, chữ ký trên giấy vay tiền là của Nguyễn Xuân Quyền.

Một nạn nhân khác, ông Bùi Xuân Trường (ở Hà Nội) được Quyền mời góp vốn xây dựng tòa nhà tại địa chỉ 124 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) từ năm 2006. Ông Trường đến xem hiện trạng xây dựng thì thấy Quyền đã triển khai xây xong móng nhà và tầng hầm.

Dù biết tòa nhà xây dựng không phép nhưng ông Trường vẫn đồng ý góp vốn với tổng số tiền là 11,9 tỉ đồng. Nguyễn Xuân Quyền không triển khai xây dựng tòa nhà mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền góp vốn.

Với hành vi trên, TAND Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Quyền 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của 17 bị hại với số tiền 59,5 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ các sổ tiết kiệm trăm tỉ vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng chờ ngày phán quyết

Việt Dũng |

Các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với tổng số tiền cả trăm tỉ đồng giữa các đại gia với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành không chỉ tòa cấp sơ thẩm, mà đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.

3 lần làm giả sổ đỏ, giấy tờ ôtô chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp nữ

Việt Dũng |

Chu Nghiêm Anh thuê làm giả 2 sổ đỏ, một giấy tờ xe ôtô, để lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của đồng nghiệp nữ khi cùng làm tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng một Giám đốc công ty vàng bạc bị bắt

AN NHIÊN |

Bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỉ đồng, bị can Huỳnh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam.

Bổ sung nhiều chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hà Chi |

Theo Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chủ yếu tập trung khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm khoảng 70-80% tổng số tiền chậm đóng); khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm dưới 10%.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Xe cà phê vợt gần nửa thế kỷ ở Cần Thơ thu hút giới trẻ

MỸ LY |

Hơn 40 năm nay, dù nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm TP Cần Thơ nhưng xe cà phê vợt của bà Hồ Thị Thùy Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, nhất là các bạn trẻ.

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Neo cao chót vót trên đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới chốt lại tuần giao dịch với mức cao kỷ lục 2.233 USD/ounce.

Khởi tố 2 cán bộ trong lĩnh vực đất đai ở TP Long Xuyên

Trần Hậu |

Hai đối tượng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Long Xuyên.

Chủ các sổ tiết kiệm trăm tỉ vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng chờ ngày phán quyết

Việt Dũng |

Các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với tổng số tiền cả trăm tỉ đồng giữa các đại gia với siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành không chỉ tòa cấp sơ thẩm, mà đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.

3 lần làm giả sổ đỏ, giấy tờ ôtô chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp nữ

Việt Dũng |

Chu Nghiêm Anh thuê làm giả 2 sổ đỏ, một giấy tờ xe ôtô, để lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của đồng nghiệp nữ khi cùng làm tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng một Giám đốc công ty vàng bạc bị bắt

AN NHIÊN |

Bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỉ đồng, bị can Huỳnh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam.