3 lần làm giả sổ đỏ, giấy tờ ôtô chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp nữ

Việt Dũng |

Chu Nghiêm Anh thuê làm giả 2 sổ đỏ, một giấy tờ xe ôtô, để lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của đồng nghiệp nữ khi cùng làm tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

Kết thúc phiên tòa ngày 28.3, TAND Hà Nội tuyên phạt Chu Nghiêm Anh (38 tuổi) tổng hợp 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo hồ sơ, Chu Nghiêm Anh được tuyển dụng làm nhân viên Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội (hiện đã bị cho nghỉ việc). Bà Phùng Thị Nha (tên nhân vật đã được thay đổi) làm cùng cơ quan với Chu Nghiêm Anh và nhiều lần cho bị cáo vay tiền chi tiêu từ năm 2018.

Mỗi lần vay tiền, bà Nha thường ghi vào sổ và Nghiêm Anh ký xác nhận, thỏa thuận lãi suất 10%/năm. Đến cuối năm 2018, số tiền Nghiêm Anh vay tới 800 triệu đồng nên bà Nha không cho anh ta vay thêm.

Song Nghiêm Anh nhiều lần hỏi vay thêm rồi được đồng nghiệp ra điều kiện, phải có sổ đỏ thế chấp.

Khoảng đầu năm 2019, anh ta lên mạng thuê làm giả sổ đỏ với giá 13 triệu đồng. Sau đó, bị cáo dùng sổ đỏ này thế chấp cho bà Nha vay 40 triệu đồng. Khi số tiền lên tới khoảng 1 tỉ (cả tiền nợ cũ), chủ nợ không cho Nghiêm Anh vay thêm.

Do vẫn muốn vay tiền của bà Nha, Nghiêm Anh đưa thông tin của mình và vợ để thuê đối tượng trên mạng xã hội làm tiếp một sổ đỏ. Có được sổ đỏ, anh ta cầm cố để vay tiền của đồng nghiệp.

Đến ngày 14.2.2020, bà Nha chốt nợ, thông báo tổng số tiền vay là 1,7 tỉ đồng để chuyển thông tin nhận nợ sang quyển sổ mới.

Khoảng giữa năm 2020, Nghiêm Anh tiếp tục muốn vay tiền của bà Nha nên một lần nữa làm giả giấy tờ xe ôtô. Anh ta lấy thông tin chủ xe - của một nam đồng nghiệp và gửi cho đối tượng làm giả, với giá 10 triệu đồng.

Sau khi lừa để vay tiền của bà Nha với số tiền lớn, không trả được, khoảng cuối năm 2022, Nghiêm Anh bỏ trốn vào TPHCM, cắt đứt mọi liên lạc.

Bà Nha đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Nghiêm Anh. Điều đặc biệt, người phụ nữ này còn giao nộp cho cơ quan chức năng 3 loại giấy tờ (sổ đỏ, giấy tờ xe) liên quan đến việc cho vay giữa bà và Nghiêm Anh.

Cơ quan chức năng sau đó xác định, đó đều là giấy tờ giả. Đến tháng 5.2023, Nghiêm Anh bị bắt giữ sau thời gian bỏ trốn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Dùng 2 sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ của đồng nghiệp

Quang Việt |

Trong thời gian làm việc tại trung tâm chăm sóc người tâm thần, Chu Nghiêm Anh đã thuê làm giả 2 sổ đỏ, một giấy tờ xe, để lừa đảo vay tiền của đồng nghiệp nữ.

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của đồng nghiệp

Bảo Ngọc |

Sáng 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can, tạm giam một nam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt của đồng nghiệp hơn 1,5 tỉ đồng.

Tin tưởng đồng nghiệp, người phụ nữ bị lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

Nam Hiệp |

TPHCM - Linh với bà T cùng làm tại một ngân hàng, do tin tưởng nên bà T đã bị Linh lừa đảo trên 2 tỉ đồng khi giao tiền cho Linh làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng.

Lai lịch 2 xe ôtô cùng gắn biển xanh 38A - 1169 tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Công an thành phố Hà Tĩnh đang tạm giữ 2 xe ôtô cùng mang biển xanh 38A - 1169 để làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Chúng tôi kiến tạo cơ hội, ngày hôm sau sẽ tốt hơn

Xuân Nhàn |

Chiều 29.3, chào mừng các nhà đầu tư lớn của thế giới có mặt tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gọi đây sự kiện “có tác dụng truyền cảm hứng”.

Tin 20h: Bầu trời Yên Bái tối đen như mực vào giữa trưa liệu có bất thường?

Nhóm PV |

Tin 20h: Bầu trời Yên Bái tối đen như mực vào giữa trưa liệu có bất thường?; Xuất hiện cá heo bơi giữa lòng vịnh Hạ Long; Nhóm lao động lớn tuổi khó tìm được việc làm mới sau thất nghiệp...

Một sân bay ở Việt Nam có Wi-Fi chất lượng cao top đầu thế giới

Ý Yên |

Khách du lịch toàn cầu đánh giá cao chất lượng Wi-Fi tại sân bay Nội Bài, khi chấm điểm trung bình 4,15/5.

Loạn thị trường kẹo sâm "tăng cường sinh lý" chứa chất cấm

HUYỀN TRANG - AN AN |

Mặc dù kẹo sâm Hamer "tăng cường sinh lý" đã được cảnh báo chứa chất cấm và gây hậu quả cho sức khỏe người dùng nhưng thị trường vẫn ngang nhiên bán công khai tràn lan.

Dùng 2 sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ của đồng nghiệp

Quang Việt |

Trong thời gian làm việc tại trung tâm chăm sóc người tâm thần, Chu Nghiêm Anh đã thuê làm giả 2 sổ đỏ, một giấy tờ xe, để lừa đảo vay tiền của đồng nghiệp nữ.

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của đồng nghiệp

Bảo Ngọc |

Sáng 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can, tạm giam một nam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt của đồng nghiệp hơn 1,5 tỉ đồng.

Tin tưởng đồng nghiệp, người phụ nữ bị lừa đảo hơn 2 tỉ đồng

Nam Hiệp |

TPHCM - Linh với bà T cùng làm tại một ngân hàng, do tin tưởng nên bà T đã bị Linh lừa đảo trên 2 tỉ đồng khi giao tiền cho Linh làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng.