* Hành vi “cài thầu” của cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
* Xét xử vụ vi phạm đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Theo đó, sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê duyệt tổng dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở GDĐT Thanh Hóa đã chỉ định Công ty Nam Anh do Nguyễn Duy Linh là Giám đốc làm đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu mà không thẩm định năng lực của chính công ty này.
Do không đủ năng lực nên Linh đã lấy bản photocopy chứng chỉ hành nghề của bà Phạm Thị Thủy, ông Hoàng Anh Dũng và bà Đinh Thị Xuyến đưa vào hồ sơ.
Sau đó, toàn bộ hồ sơ liên quan để công ty của Linh được chỉ định thầu do Linh soạn rồi chuyển cho Bùi Trí Thức – chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính sửa về hình thức rồi chuyển cho Phó phòng Nguyễn Văn Phụng ký nháy, lãnh đạo Sở ký duyệt. Giá trị hợp đồng thẩm định do công ty của Linh thực hiện là trên 46,9 triệu đồng.
Để tạo điều kiện cho Công ty Sách Thanh Hóa của Lê Thế Sơn trúng thầu, Nguyễn Văn Phụng – Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Bùi Trí Thức đã chuyển cho Linh danh mục, thông số kỹ thuật của gói thầu mà trước đó, một số cán bộ Sở GDĐT và Công ty Sách Thanh Hóa đã thống nhất rồi chuyển cho Linh để Linh lập hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu do Linh lập trên cơ sở danh mục này, chỉ bỏ tên thiết bị, model, hãng sản xuất, xuất xứ hàng hóa của một số loại thiết bị nhằm cài thầu, làm hạn chế các nhà thầu khác tham gia.
Từ hồ sơ mời thầu do Công ty của Linh lập, Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu theo đề nghị của Lê Văn Cương, Nguyễn Văn Phụng và Bùi Trí Thức. Sau đó, thông tin đấu thầu được đăng trên trang đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tại thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm Liên danh Thanh Hà (Công ty Sách Thanh Hóa của Lê Thế Sơn và Công ty Hoàng Đạo); Liên danh Sách thiết bị trường học Lam Sơn (Công ty Lam Sơn và Công ty Sách Điện Biên); Liên danh Long Thành – Thanh Hóa (Công ty Long Thành, Công ty Thanh Hóa).
Đáng nói, liên danh Sách thiết bị trường học Lam Sơn là do Sơn dựng lên, nhờ Đinh Văn Hữu – Giám đốc Công ty Sách Điện Biên tham gia với vai trò là “quân xanh” để tạo điều kiện cho Liên danh Thanh Hà trúng thầu.
Sau khi đóng thầu, Nguyễn Duy Linh – Giám đốc Công ty tư vấn Nam Anh đã ký báo cáo đánh giá hồ sơ và Liên danh Thanh Hà là nhà thầu duy nhất đáp ứng.
Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, trong báo cáo có tên bà Phạm Thị Thủy, ông Hoàng Anh Dũng và Lê Thị Thu nhưng thực tế 3 người này không tham gia mà do Linh dùng bản chụp chữ ký dán vào.
Từ tài liệu của Linh, Nguyễn Văn Phụng đã báo cáo bà Hằng để bà Hằng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đúng “kịch bản”, Liên danh do Lê Thế Sơn lập đã trúng thầu với giá trị gói thầu theo kế hoạch từ đầu là trên 32,6 tỉ đồng.
Sau khi vụ việc vỡ lở, Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh lại thì giá trị thực tế của gói thầu số 1 này chỉ là gần 25 tỉ đồng. Như vậy, theo cáo buộc, các đối tượng là cán bộ Sở GDĐT Thanh Hóa đã móc nối, thực hiện “cài thầu”, “thông thầu” với các doanh nghiệp từ thẩm định giá đến tổ chức đấu thầu làm thất thoát ngân sách nhà nước trên 7,66 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội và trách nhiệm để xảy ra hậu quả làm thiệt hại ngân sách nhà nước; lời khai của các bị can phù hợp với lời khai của những người liên quan, tài liệu thu giữ và kết quả xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.