Đề xuất cắt Internet người vi phạm và những kỷ lục đáng xấu hổ trên mạng

Hoàng Văn Minh |

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất biện pháp cắt Internet, nhằm xử lý nhanh vi phạm trên môi trường mạng.

Đề xuất được đưa ra trong dự thảo nghị định thay thế cho Nghị định số 72 năm 2013 và Nghị định 27 năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố để lấy ý kiến.

Vi phạm trên môi trường mạng ở Việt Nam, giờ rất phổ biến và đa dạng. Nó không chỉ gói gọn ở phạm trù “cung cấp nội dung chống phá Đảng và Nhà nước trên môi trường mạng, nhất là sử dụng dịch vụ livestream trên mạng xã hội” như dự thảo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vi phạm trên mạng còn phổ biến ở lĩnh vực kinh doanh với những kỷ lục buồn và đáng xấu hổ.

Như tại Hội thảo kết nối mạng lưới quản lý đa kênh (MCN) tổ chức ở TP. HCM mới đây, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: "Cứ 100 đồng tiền kiếm được từ hành vi gian lận trên YouTube, có 55 đồng của người dùng Việt Nam.

Chúng ta đứng đầu danh sách vi phạm bản quyền. Có kênh livestream bóng đá lậu như Xôi Lạc TV. Có kênh lại mua phim đồi trụy của Nhật Bản, cắt thành nhiều phim ngắn rồi đóng gói, bán cho khán giả Mỹ".

Ông Lâm cho biết quốc gia đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng cũng chỉ chiếm 5% thu nhập gian lận, bằng một phần mười Việt Nam. Tuần trước, Apple cũng thông báo gỡ hơn 8.000 ứng dụng vi phạm có nguồn gốc Việt Nam, không ít trong số đó là ứng dụng về sáng tạo nội dung.

Đây là những thứ hạng – kỷ lục đáng xấu hổ, phơi bày thực trạng làm ăn, kiếm tiền bằng cách gian lận, bất chấp các quy chuẩn đạo đức của một bộ phận người Việt trên không gian mạng, đáng bị lên án.

Một kỷ lục khác trên mạng, không liên quan đến gian lận nhưng cũng gây băn khoăn, không biết nói thế nào là vào năm 2007, lần đầu tiên số câu lệnh tìm kiếm có từ "sex" xuất phát từ các địa chỉ IP Việt Nam nhiều nhất trên trang thống kê Google Trends.

Những năm sau này, dù có trồi sụt, nhưng Việt Nam vẫn luôn ở top 10 về số câu lệnh tìm kiếm có từ "sex" theo thống kê của Google.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã xử lý một vài “án điểm” như trường hợp tài khoản Thơ Nguyễn đã gần được nút Kim cương trên YouTube nhưng sau khi có nội dung vi phạm và bị xử lý, kênh này hiện gần như "đã chết".

Và theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, thì "sắp tới sẽ có thêm nhiều chế tài để hạn chế người làm nội dung bẩn không thể kiếm tiền, không thể tiếp cận được với công chúng".

Xử lý những đối tượng vi phạm trên mạng, những người kiếm tiền bằng cách gian lận, bằng nội dung bẩn, độc hại… là việc làm không chỉ cần thiết, cần mạnh tay. Người dân không chỉ ủng hộ mà còn hối thúc cơ quan chức năng phải làm nhanh, làm triệt để và không được “đánh trống bỏ dùi”...

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Không phải doanh nghiệp mà cán bộ tha hóa tạo ra "tệ nạn phong bì"

Lê Thanh Phong |

"Qua vụ án này, bị cáo nghĩ rằng doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho, nạn nhân của văn hoá phong bì, nạn nhân của thiếu hiểu biết" - bị cáo Lê Hồng Sơn đã trình bày tại phiên tòa chuyến bay giải cứu khi tự bào chữa về hành vi đưa hối lộ.

Sách giáo khoa chậm đến tay học sinh là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương

Lê Thanh Phong |

Chỉ còn hơn tháng nữa là học sinh bước vào niên học mới 2023 - 2024, nhưng nhiều địa phương chưa triển khai tốt việc lựa chọn sách giáo khoa, phụ huynh, học sinh chờ đợi trong lo lắng.

Nếu các cán bộ đều vì dân thì không có vụ án "chuyến bay giải cứu"

Lê Thanh Phong |

Đứng trước Hội đồng xét xử, gần như các bị cáo là quan chức trong vụ án chuyến bay giải cứu đều cho rằng đã làm việc rất tốt, hết lòng vì dân, nhưng không ngờ lại phạm tội.

Có nhiều cách tôn vinh "ve chai" nhưng đừng gọi đó là nghề

Hoàng Văn Minh |

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế gây tranh cãi khi vừa “khai sinh” ra một nghề mới chưa hề có trong danh mục nghề nghiệp là nghề ve chai.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Không phải doanh nghiệp mà cán bộ tha hóa tạo ra "tệ nạn phong bì"

Lê Thanh Phong |

"Qua vụ án này, bị cáo nghĩ rằng doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho, nạn nhân của văn hoá phong bì, nạn nhân của thiếu hiểu biết" - bị cáo Lê Hồng Sơn đã trình bày tại phiên tòa chuyến bay giải cứu khi tự bào chữa về hành vi đưa hối lộ.

Sách giáo khoa chậm đến tay học sinh là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương

Lê Thanh Phong |

Chỉ còn hơn tháng nữa là học sinh bước vào niên học mới 2023 - 2024, nhưng nhiều địa phương chưa triển khai tốt việc lựa chọn sách giáo khoa, phụ huynh, học sinh chờ đợi trong lo lắng.

Nếu các cán bộ đều vì dân thì không có vụ án "chuyến bay giải cứu"

Lê Thanh Phong |

Đứng trước Hội đồng xét xử, gần như các bị cáo là quan chức trong vụ án chuyến bay giải cứu đều cho rằng đã làm việc rất tốt, hết lòng vì dân, nhưng không ngờ lại phạm tội.

Có nhiều cách tôn vinh "ve chai" nhưng đừng gọi đó là nghề

Hoàng Văn Minh |

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế gây tranh cãi khi vừa “khai sinh” ra một nghề mới chưa hề có trong danh mục nghề nghiệp là nghề ve chai.