Còn đây là bản tin ngày hôm nay (12.7.2023): “Báo cáo tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa sáng 12.7, ông Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho hay, so với định biên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh Hóa thiếu hơn 10.250 giáo viên, trong đó một số môn bắt buộc theo chương trình mới như Tin học thiếu 690 người, tiếng Anh 350, Mỹ thuật 280” và tình trạng thiếu giáo viên ở Thanh Hóa vẫn là trầm trọng nhất"...
Rất nhiều sự trùng hợp, giữ nguyên. Vẫn sáng 12.7, vẫn phiên chất vấn, vẫn hội trường 25B ấy, vẫn cơ bản những con người ấy và đáng buồn là con số giáo viên thiếu vẫn cơ bản như thế, không những không giảm đi mà có phần tăng lên. So sánh 2 bản tin mà cứ ngỡ như một vở kịch đang phát lại.
Phiên chất vấn sáng hôm nay (12.7.2023) của HĐND tỉnh Thanh Hóa vẫn sôi động như sáng 12.7 năm ngoái. Ông Trần Quốc Huy – Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa tham gia “chia lửa” với ông Thức vẫn đưa ra những lý do cơ bản… như năm ngoái. Đó là tỉ lệ tăng dân số cơ học của Thanh Hóa ở tỉ lệ cao; là sự thay đổi cơ cấu môn học; dự báo của cơ quan quản lý; chưa kịp thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng dẫn đến tình trạng dù hiện nay Thanh Hóa chưa sử dụng gần 2.000 biên chế viên chức nhưng chưa xây dựng kế hoạch tuyển; có trường hợp tổ chức tuyển dụng nhưng lại thiếu nguồn tuyển; chưa làm tốt xã hội hóa giáo dục,…
Ông Huy còn cho rằng, việc thiếu giáo viên là do thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị. Theo đó Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị năm 2015 về thực hiện sắp xếp cán bộ, đội ngũ viên chức và tinh giản biên chế trong khi lượng viên chức là giáo viên chiếm đại đa số, tới 90% so với lượng viên chức của tỉnh nên việc tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 2026, mỗi giai đoạn giảm 10% dẫn đến số giáo viên ở Thanh Hóa thiếu (?!).
Riêng nguyên nhân sự phối hợp giữa Sở Nội vụ với Sở GDĐT chưa hiệu quả ông Huy khẳng định là không đúng. Sở Nội vụ không có trách nhiệm gì cả.
Ông Trần Văn Thức cũng giải trình nhiều nhưng cơ bản, nguyên nhân cũng giống ông Huy đã nói, như chính ông đã nói đúng giờ này năm ngoái ở chính cái bục ấy. Các giải pháp cũng là tương tự.
Vậy suốt 1 năm qua, ông Trần Văn Thức và hệ thống do ông quản lý đã làm gì để giải quyết một vấn đề nóng nhất của sở là thiếu giáo viên?
Hay ông và các cộng sự của ông đang mải lo chuyển giáo viên từ nơi thiếu ít sang nơi thiếu nhiều, từ nơi thiếu sang nơi không thiếu, từ nơi thừa ít sang nơi thừa nhiều? Mượn biên chế tăng thêm để hợp thức hóa những nơi đang thừa? Lo điều chuyển giáo viên từ trường đang thiếu ở miền núi về các trường quanh thành phố, nơi đang thừa giáo viên?...
Ông Thức tất nhiên không thừa nhận việc này nhưng chính ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã nói trên nghị trường là có hiện tượng đó.
Ông Hưng cũng lưu ý, chẳng có cớ gì mà chỉ tiêu biên chế viên chức đang thừa, chưa sử dụng đến mà lại để tình trạng thiếu giáo viên như thế.
Mà thực tế, sinh viên sư phạm ở Thanh Hóa tốt nghiệp về quê muốn vào làm giáo viên cũng muôn vàn gian truân.
Không biết năm 2024, ông Thức có còn là Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa nữa không. Nếu vẫn trọng trách đó, mong phiên chất vấn ông Thức năm 2024 không trùng vào ngày 12.7 và mong hơn, con số thiếu giáo viên không cơ bản giữ nguyên như thế!