Khám xét nhà và nơi làm việc của nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa

ĐINH LÊ |

Sau khi Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa và nhiều cán bộ thuộc sở này, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng, nơi làm việc của các bị can ngay trong đêm.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong đêm 16.7 (khoảng từ 19h đến 21h30'), lực lượng Công an đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa (đường Phó Đức Chính, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa). Tiếp đến, lực lượng Công an di chuyển đến nơi làm việc của bà Hằng (tại Tỉnh ủy Thanh Hóa).

Video: Thực hiện việc khám xét nơi làm việc của nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và các cán bộ thuộc sở này.

Đến khoảng 20h30, nhiều cán bộ mặc cảnh phục Công an đi trên những xe biển xanh mang BKS 80B, tiếp tục di chuyển đến Sở GDĐT Thanh Hóa để thực hiện việc khám xét. Đến khoảng 21h30, việc khám xét kết thúc.

Lực lượng công an thực hiện việc khám xét tại nhà riêng của bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa.
Lực lượng Công an thực hiện việc khám xét tại nhà riêng của bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa. Ảnh: Đ.L

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 16.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GDĐT Thanh Hóa.

Khám xét tại Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ.L
Khám xét tại Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ.L

Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Trịnh Hữu Nghĩa - Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính kiêm Kế toán trưởng Sở GDĐT Thanh Hóa; ông Bùi Trí Thức - chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa; ông Nguyễn Quốc Việt - Thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE; ông Lê Thế Sơn - Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa; bà Vũ Thị Ninh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm ông Lê Văn Cương - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa; bà Hồ Thị Sáu - Giám đốc khối thẩm định III Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE.

Cũng trong ngày 16.7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can nêu trên.

Trước đó, Bộ Công an đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa tra soát và không thực hiện các thủ tục chuyển dịch quyền sử dụng nhà đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất đối với cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và 8 người khác.

ĐINH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá cùng 6 người

Việt Dũng |

Bà Phạm Thị Hằng - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa - bị cáo buộc có sai phạm trong đấu thầu thiết bị đồ dùng học sinh.

Tra soát nhà đất của cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và 8 người khác

QUÁCH DU |

Bộ Công an đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa tra soát và không thực hiện các thủ tục chuyển dịch quyền sử dụng nhà đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất đối với cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và 8 người khác.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Bảo Lộc

Thu Cúc |

Viện KSND Tối cao vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Đức - nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Bảo Lộc, điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá cùng 6 người

Việt Dũng |

Bà Phạm Thị Hằng - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa - bị cáo buộc có sai phạm trong đấu thầu thiết bị đồ dùng học sinh.

Tra soát nhà đất của cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và 8 người khác

QUÁCH DU |

Bộ Công an đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa tra soát và không thực hiện các thủ tục chuyển dịch quyền sử dụng nhà đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất đối với cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và 8 người khác.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Bảo Lộc

Thu Cúc |

Viện KSND Tối cao vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Đức - nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Bảo Lộc, điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.