Nhóm cựu cán bộ Ban quản lý dự án Nghi Sơn lập quỹ trái phép

Việt Dũng |

Ông Trần Khắc Hiệp (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) ký gửi tiền vào Oceanbank để nhận tiền lãi suất và lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách hơn 20 tỉ đồng khiến PVN thiệt hại.

Sau một ngày xét xử, hôm nay (30.9), TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Khắc Hiệp, Lê Xuân Hoàng (nguyên Kế toán trưởng, trưởng phòng Tài chính kế toán) mỗi bị cáo 4 năm tù, Nguyễn Mạnh Tấn (nguyên nhân viên Phòng tài chính kế toán) 2 năm tù cùng về tội "Lập quỹ trái phép".

Theo toà, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm việc quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước...

Ban quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Đây là đơn vị sự nghiệp kinh tế, hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng để giao dịch, được mở tài khoản tại hệ thống Ngân hàng…

Trong thời gian 2010-2015, lợi dụng chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn, được PVN ủy quyền để đàm phán, ký, thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Sau khi nhận được tiền thanh toán cho Hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và Hợp đồng nạo vét công trình biển gói BoQ2, ông Hiệp đã có hành vi làm trái quy định pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hiệp bàn bạc, thống nhất với Hoàng sử dụng tổng số tiền 1.600 tỉ đồng từ nguồn tiền nêu trên và 50 tỉ đồng từ nguồn tiền PVN cấp để ký 81 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Thanh Hóa (Oceanbank Thanh Hoá).

Tổng số tiền ghi trên các hợp đồng là 2.491 tỉ đồng trong thời gian ngắn để lấy chênh lệch lãi suất số tiền 20 tỉ đồng. Số tiền này các bị cáo để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho PVN.

Trong đó, cơ quan chức năng xác định ông Hiệp có hành vi ký 66 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và 13 bản thỏa thuận gửi tiền với Oceanbank Thanh Hóa tổng số tiền gửi ghi trên hợp đồng là 1.600 tỉ đồng.

Ông Hoàng bị xác định có vai trò đồng phạm, là người thực hành các chỉ đạo từ bị cáo Hiệp.

Trong vụ án, bị cáo Tấn có nhiệm vụ theo dõi kế toán các khoản lãi phát sinh nhưng đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao mà thực hiện công tác tài chính theo sự chỉ đạo của ông Hiệp và Hoàng,

Bị cáo Tấn dù không được bàn bạc nhưng đã tiếp nhận ý chí từ cấp trên. Tấn là nhân viên kế toán có nhiệm vụ theo dõi các khoản từ ngân hàng, trực tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng tiền lãi rồi quản lý theo chỉ đạo của Hiệp và Hoàng.

Bị cáo Tấn có vai trò đồng phạm, giúp sức. Bị cáo không oan như trình bày cũng như bào chữa của luật sư.

Đối với ông Tôn Anh Thi (nguyên trưởng Ban Quản lý dự án) bị xác định có hành vi Lập quỹ trái phép. Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông dùng 813 triệu đồng để chi cho 2 gia đình nạn nhân bị thiệt mạng khi giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Thanh Hóa. PVN cũng xác nhận ông Thi có báo cáo phù hợp quy chế.

Mặt khác, toàn bộ lãi từ 15 hợp đồng tiền gửi ông Thi ký là hơn 1 tỉ đồng đã được nộp khắc phục. Viện KSND Tối cao có quyết định đình chỉ bị can với ông Thi nên HĐXX không xem xét.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng giám đốc PVOil chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhận từ Oceanbank

Việt Dũng |

Hai bị can Nguyễn Xuân Sơn (61 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu Kế toán trưởng PVOil) bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài Hà Văn Thắm chi trả.

Lập quỹ trái quy định, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp bị xử lý

L.T |

Chiều ngày 14.1, bà Lê Thị Kim Loan- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp xác nhận thông tin Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bỏ phiếu xử lý cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Nguyễn Thành Thơ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cách chức trưởng, phó ban quản lý nhà máy rác

Đ.V |

Ngày 10.10, Chủ tịch thị xã An Khê, Gia Lai - ông Lê Hùng Vỹ - cho biết, ông đã ký 2 quyết định cách chức Trưởng ban đối với ông Phạm Thanh Long, và Phó ban quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị TX.An Khê đối với ông Đỗ Tuấn Diệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Tổng giám đốc PVOil chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhận từ Oceanbank

Việt Dũng |

Hai bị can Nguyễn Xuân Sơn (61 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu Kế toán trưởng PVOil) bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài Hà Văn Thắm chi trả.

Lập quỹ trái quy định, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp bị xử lý

L.T |

Chiều ngày 14.1, bà Lê Thị Kim Loan- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp xác nhận thông tin Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bỏ phiếu xử lý cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Nguyễn Thành Thơ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cách chức trưởng, phó ban quản lý nhà máy rác

Đ.V |

Ngày 10.10, Chủ tịch thị xã An Khê, Gia Lai - ông Lê Hùng Vỹ - cho biết, ông đã ký 2 quyết định cách chức Trưởng ban đối với ông Phạm Thanh Long, và Phó ban quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị TX.An Khê đối với ông Đỗ Tuấn Diệp.