Ngày thứ 5 xử kỳ án “bán gỗ trắc tang vật" ở Quảng Trị: Những vi phạm tố tụng không thể khắc phục được

LAM CHI |

Như Lao Động đã đưa, phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 về vụ kỳ án gỗ trắc nhập khẩu - xuất khẩu bị gán cho là buôn lậu, tịch thu làm tang vật vụ án, rồi đem bán gỗ dang dở gần 7 năm đã được Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Trị giám sát từ ngày 2- 8.8 bước sang ngày thứ 5.

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) của Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng, các công chức hải quan thuộc Hải quan tỉnh Quảng Trị xác nhận rằng, trong ngày 17.12.2011 có tất cả 19 DN nhập khẩu gỗ trong đó có hơn 2.000m3 gỗ trắc từ Lào qua CKQT Lao Bảo, và đều có chung quy trình, hồ sơ nhập khẩu giống như lô gỗ 535m3 gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng, và sau đó đều xuất khẩu bán nguyên lô sang Trung Quốc hoặc bán trong nội địa Việt Nam.

Câu hỏi mà doanh nhân Trương Huy Liệu - Giám đốc Cty Ngọc Hưng - là bị cáo tại phiên tòa về tội danh buôn lậu, đã đặt ra trước HĐXX là tại sao chỉ mình Cty Ngọc Hưng bị khởi tố? Luật sư Nguyễn Trường Thành (TP.Cần Thơ) cho rằng quá trình điều tra không đầy đủ, vi phạm Điều 10 Bộ luật TTHS - đã không điều tra chứng cứ gỡ tội cho bị cáo mặc dù tòa án đã hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tại phiên xử sơ thẩm lần thứ ba này, cơ quan tố tụng vẫn tiếp tục sử dụng kết quả giám định lô gỗ tang vật của hai phiên xử trước đó. Như Báo Lao Động đã từng đề cập, trình tự thủ tục giám định lô gỗ trắc tang vật 535m3 nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 1505NK-KDB033 ngày 17.12.2011 tại Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo và tờ khai xuất khẩu số 849XKKDC32D ngày 19.12.2011 tại Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt là vi phạm về thẩm quyền giám định, người giám định. Theo đó, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật là tổ chức không có chức năng, không đủ năng lực để giám định tư pháp; cộng vào đó, họ đã hai lần thực hiện yêu cầu giám định trên một lô hàng và cho ra hai kết quả khác xa nhau. Tuy nhiên, theo hồ sơ công bố tại tòa thì lô gỗ vật chứng không còn, do vậy không thể giám định lại được.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giám sát phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 vụ án gỗ trắc. Ảnh: L.CH

Liên quan đến việc lô gỗ vật chứng không còn, quá trình tranh luận tại tòa đã làm sáng tỏ hành vi ra quyết định thu giữ lô gỗ trắc do Cục Điều tra chống buôn lậu) - Tổng cục Hải quan ban hành là trái pháp luật. Sau khi khởi tố vụ án, ngày 12.4.2012, Cục ĐTCBL ra quyết định số 01/QĐ-ĐTCBL về việc thu giữ lô hàng gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng. Điều 144 Bộ luật TTHS không cho phép cơ quan điều tra thu giữ đối với tài sản của tổ chức và công dân mà chỉ cho phép tạm giữ hoặc kê biên. Nghiêm trọng hơn, trong quá trình vụ án đang trong quá trình điều tra bổ sung thì vào ngày 12.7.2013, Vụ 1 Viện KSND tối cao đã yêu cầu CQĐT bán đấu giá lô hàng gỗ là tang vật của vụ án.

Ngày 31.7.2013, CQĐT đã ra quyết định xử lý vật chứng, bán đấu giá lô gỗ này. “Việc bán đấu giá tang vật trong quá trình điều tra đã vi phạm nghiêm trọng Điều 76 Bộ luật TTHS. Việc bán tang vật đã khiến cho quá trình chứng minh tội phạm gặp khó khăn, có thể gây oan sai với người bị truy tố” - Luật sư Nguyễn Xuân Bính (Hà Nội) khẳng định. 

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Xử sơ thẩm lần 3 kỳ án “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc”: C46 Bộ Công an khẳng định không phải là tội phạm

NHÓM PV |

Như tin Lao Động đã đưa, ngày 2.8, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Đà Nẵng đã đưa vụ án nhập khẩu 535m3 gỗ trắc từ năm 2011 ra xét xử sơ thẩm lại lần thứ 3; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã giám sát phiên xử kéo dài cho đến ngày 7.8 này. Qua thẩm vấn công khai tại tòa đã bật lên nhiều sự thật chua xót, đặc biệt là có nhiều bằng chứng cho thấy thương vụ nhập, xuất khẩu gỗ trắc theo pháp luật đã bị “hình sự hóa” một cách rất bất thường.

Xử lại sơ thẩm lần thứ 3 vụ "bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc": Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giám sát

V.P.B.T.B |

Như Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh, kỳ án “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc” đã trải qua hai lần xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Đà Nẵng, và đều bị tuyên trả hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Vụ “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc”: Lần thứ 2 tòa trả hồ sơ, nhưng sau 5 tháng vẫn... “im lặng” (!)

LAM CHI |

Ngày 23.10, ông Trương Huy Liệu - thường trú tại số 111, quốc lộ 9, khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng- đã có đơn kêu cứu gửi Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí về việc vụ án hình sự xảy ra với Cty Ngọc Hưng và gia đình ông kéo dài đã 5 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Xử sơ thẩm lần 3 kỳ án “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc”: C46 Bộ Công an khẳng định không phải là tội phạm

NHÓM PV |

Như tin Lao Động đã đưa, ngày 2.8, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Đà Nẵng đã đưa vụ án nhập khẩu 535m3 gỗ trắc từ năm 2011 ra xét xử sơ thẩm lại lần thứ 3; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã giám sát phiên xử kéo dài cho đến ngày 7.8 này. Qua thẩm vấn công khai tại tòa đã bật lên nhiều sự thật chua xót, đặc biệt là có nhiều bằng chứng cho thấy thương vụ nhập, xuất khẩu gỗ trắc theo pháp luật đã bị “hình sự hóa” một cách rất bất thường.

Xử lại sơ thẩm lần thứ 3 vụ "bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc": Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giám sát

V.P.B.T.B |

Như Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh, kỳ án “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc” đã trải qua hai lần xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Đà Nẵng, và đều bị tuyên trả hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Vụ “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc”: Lần thứ 2 tòa trả hồ sơ, nhưng sau 5 tháng vẫn... “im lặng” (!)

LAM CHI |

Ngày 23.10, ông Trương Huy Liệu - thường trú tại số 111, quốc lộ 9, khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng- đã có đơn kêu cứu gửi Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí về việc vụ án hình sự xảy ra với Cty Ngọc Hưng và gia đình ông kéo dài đã 5 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.