Xử lại sơ thẩm lần thứ 3 vụ "bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc": Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giám sát

V.P.B.T.B |

Như Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh, kỳ án “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc” đã trải qua hai lần xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Đà Nẵng, và đều bị tuyên trả hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Vụ việc xảy ra từ năm 2011, nhưng mãi đến tháng 10.2014, vụ án mới được đưa ra xét xử sơ thẩm, và phải đến tháng 5.2016 mới được tòa này đưa ra xét xử sơ thẩm lại lần 2. Và vụ án tiếp tục bị ngâm từ đó cho đến nay. Ngày 2.8, vụ án đã được TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ 3 với sự giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị, gồm ông Hoàng Đức Thắng - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ông Hà Sỹ Đồng - ĐBQH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - trong một phiên xử dự kiến kéo dài 3 ngày.

Cáo trạng do Viện KSND TP.Đà Nẵng công bố ngày 2.8 có nội dung giống với cáo trạng đã công bố tại 2 phiên xử sơ thẩm trước đó. Có 5 bị can bị truy tố trong vụ án “Buôn lậu” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Trần Thị Dung, Trương Huy Liệu (GĐ, PGĐ Cty TNHH MTV Ngọc Hưng, trụ sở tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành (Hải quan tỉnh Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (Hải quan TP.Đà Nẵng).

Cáo trạng đã cáo buộc vợ chồng bị can Trương Huy Liệu tội buôn lậu đối với lô gỗ trắc 535m3 do Cty Ngọc Hưng nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam qua CKQT Lao Bảo rồi xuất khẩu nguyên lô sang Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 12.2011; cáo buộc các cán bộ hải quan có tên trên tội thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vụ buôn lậu nêu trên.

Trong phần chất vấn từ ngày 2-3.8, các bị can đều đồng loạt kêu oan, cho rằng, lô gỗ trắc 535m3 có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào về Việt Nam được mở tờ khai hải quan, nộp thuế và hoàn thành thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và sau đó được xuất bán nguyên lô với đầy đủ thủ tục theo quy định xuất khẩu hàng hóa; không có bất cứ dấu hiệu, bằng chứng nào cho thấy có bỏ thêm gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên của Việt Nam vào lô hàng.

Luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ) cho rằng, đây là phiên tòa rất đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham gia giám sát của một Đoàn ĐBQH của một tỉnh, và cũng là lần đầu tiên tại một vụ án mà vật chứng của vụ án đã bị đem bán một cách trái pháp luật ngay khi vụ án đang diễn ra, chưa kết thúc. Trả lời HĐXX ngày 2.8, bị can Trương Huy Liệu cho rằng, lô gỗ trắc tang vật có giá trị trên 300 tỉ đồng nhưng đã bị cơ quan điều tra đem bán với giá chỉ trên 60 tỉ đồng.

V.P.B.T.B
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.