Vụ “bán gỗ trắc tang vật khi vụ án chưa kết thúc”: Lần thứ 2 tòa trả hồ sơ, nhưng sau 5 tháng vẫn... “im lặng” (!)

LAM CHI |

Ngày 23.10, ông Trương Huy Liệu - thường trú tại số 111, quốc lộ 9, khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng- đã có đơn kêu cứu gửi Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí về việc vụ án hình sự xảy ra với Cty Ngọc Hưng và gia đình ông kéo dài đã 5 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

 

Liên quan đến vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại cảng Đà Nẵng do Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan (CĐTCBL – TCHQ) khởi tố; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (CQCSĐT – BCA (C44)) điều tra; Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) truy tố; 5 năm trôi qua, nạn nhân Trương Huy Liệu đã gửi nhiều đơn kiến nghị, đơn khiếu nại, đơn kêu cứu nhưng tới nay chưa nhận được phản hồi nào từ Viện KSNDTC.
Trong suốt 5 năm, Viện KSNDTC đã 2 lần ban hành Cáo trạng do Vụ trưởng Vụ 1 Nguyễn Mạnh Hiền ký ngày 7.5.2014 và sau đó 20 tháng, Vụ trưởng Vụ 3 Nguyễn Duy Giảng ký ngày 25.1.2016 truy tố vợ chồng Trương Huy Liệu ra trước Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Đà Nẵng để xét xử về tội “Buôn lậu” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 153 Bộ luật Hình sự (BLHS). Tuy nhiên, cả 2 bản “Cáo trạng” đều chưa có đủ chứng cứ để xác định sự thật về tội “Buôn lậu” theo Điều 153 BLHS, nên đã bị TAND thành phố Đà Nẵng trả lại hồ sơ “để điều tra bổ sung”.

Điều 121 Bộ luật TTHS năm 2003 quy định về thời hạn điều tra bổ sung: “Trong trường hợp vụ án do Tòa án trả lại để điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá một tháng”. Vậy nhưng, lần thứ nhất TAND thành phố Đà Nẵng ban hành “Quyết định trả hồ sơ vụ án đối với bị cáo Trương Huy Liệu cùng các bị cáo khác bị VKSNDTC truy tố về tội “Buôn lậu”, theo điểm a khoản 4 Điều 153 BLHS cho VKSNDTC để điều tra bổ sung” là ngày 31.10.2014 thì mãi đến ngày 12.10.2015 Cơ quan CSĐT – BCA (C44) mới ban hành “Bản kết luận điều tra bổ sung (lần 3)” số 54/KLĐTBS-C44(P4) và ngày 25.1.2016, Viện KSNDTC mới ban hành Cáo trạng số 02/VKSTC-V3. Tổng cộng thời hạn “điều tra bổ sung” của 2 cơ quan là quá hơn 15 tháng.

Tại phiên xử sơ thẩm lần thứ hai, TAND thành phố Đà Nẵng một lần nữa đã ban hành “Quyết định trả hồ sơ vụ án đối với bị cáo Trương Huy Liệu cùng các bị cáo khác bị VKSNDTC truy tố về tội “Buôn lậu”, theo điểm a khoản 4 Điều 153 BLHS cho VKSNDTC để điều tra bổ sung” là ngày 6.5.2016. “Đến nay đã quá hơn 5 tháng 15 ngày nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin hoặc động thái gì từ phía cơ quan chức năng để hoàn thành việc “điều tra bổ sung”, đưa vụ án ra xét xử. Chỉ từ một thương vụ buôn bán hoàn toàn tuân thủ pháp luật, đã bị hình sự hóa và giam đến 5 năm vẫn chưa xử lý xong. Hiện doanh nghiệp tôi đang bên bờ vực phá sản” – ông Trương Huy Liệu nói trong nước mắt.

Báo Lao Động & Đời Sống đã nhiều lần phản ánh, cuối năm 2011, Cty Ngọc Hưng nhập khẩu 535,800m3 gỗ trắc từ Lào vào Việt Nam, sau đó xuất khẩu nguyên lô sang Hồng Kông – Trung Quốc, đã khai báo Hải quan, nộp thuế GTGT đầy đủ (thay vì nộp thuế nhập khẩu); và đã bị Cục Điều tra chống buôn lậu – TCHQ, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Bộ CA (C44) bắt hàng, bắt người, truy tố về tội “Buôn lậu” theo điểm a, khoản 4, Điều 153 BLHS. Trong khi cho đến nay vụ án vẫn chưa kết thúc, thì lô gỗ tang vật là vật chứng duy nhất của vụ án có giá trị hơn 300 tỉ đồng đã bị đem bán và đưa vào tài khoản tạm giữ với số tiền 60 tỉ đồng. Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến đã nhiều lần lên tiếng chất vấn về vụ án này tại diễn đàn Quốc hội khóa 13.

 

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.