Mẹ nữ sinh giao gà bị ngất, buộc phải hoãn phiên tòa phúc thẩm

THANH BÌNH |

Tại phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kêu oan của bị án Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà trong vụ án từng gây chấn động dư luận tại Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy, bà Hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe, bị ngất phải đưa ra kiểm tra y tế.

Sáng 19.3, tại Điện Biên, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiến hành phiên phúc thẩm, xem xét đơn kêu oan của bị án Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019) và Vì Thị Thu (sinh năm 1982) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phần thủ tục xét hỏi, bị án Trần Thị Hiền liên tục kêu oan, đồng thời đề nghị hoãn phiên tòa do vắng tất cả các luật sư bào chữa cho mình và lý do sức khỏe của bị án không đảm bảo. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý nhanh, Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Nguyễn Vũ Đông - không đồng ý với các lý do đề nghị hoãn phiên tòa và vẫn tiến hành phần xét hỏi.

Luật sư được chỉ định bào chữa cũng không được tham gia phiên tòa do bị án Trần Thị Hiền không đồng ý cho tham gia bào chữa.

Trong quá trình xét hỏi của hội đồng xét xử, bị án Trần Thị Hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe, bị ngất phải đưa ra kiểm tra y tế.

Con gái bị án là Cao Thảo Loan quá bức xúc vì các lý do đề nghị hoãn phiên tòa của mẹ mình không được chấp nhận nên đã gây rối trong phòng xử án, buộc các lực lượng bảo vệ phiên tòa phải dẫn giải ra ngoài.

Do các điều kiện không đảm bảo, thẩm phán Nguyễn Vũ Đông đã phải buộc hoãn xử phiên tòa này.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 11.2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu đã có đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Phiên phúc thẩm sau đó cũng từng bị hoãn 3 lần vào các ngày 15.6.2020, 28.1.2021 và 14.7.2021 do một số luật sư vắng mặt.

Tại phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5.2022, Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ. Do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại.

Đối với bị cáo Vì Thị Thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án Chung thân.

Tuy nhiên đến tháng 9.2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án.

Trước đó, vào đêm 30 Tết Kỷ Hợi (năm 2019) đã xảy ra vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại “nữ sinh giao gà” – C.M.D (SN 1997) ở Điện Biên với nhiều đồng phạm gây chấn động dư luận.

Sau hơn một tháng điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt giam tổng cộng 9 người. Trải qua nhiều phiên xét xử, ngày 17.6.2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên 6 án tử hình.

Nguyên nhân của vụ án sát hại nữ sinh giao gà C.M.D xuất phát từ việc một trong các bị cáo bán 2 bánh heroin cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) song không đòi được tiền.

Cả nhóm 8 người đã bắt cóc C.M.D dịp giáp Tết 2019, giam giữ bị hại rồi cưỡng hiếp, sau đó sát hại.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hủy án sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy 1 phần bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà C.M.D tại Điện Biên), trả hồ sơ tiếp tục điều tra.

Tiếp tục xét xử vụ án ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau ba lần hoãn phiên tòa phúc thẩm vì các lý do khác nhau, hôm nay (18.5), Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên.

Hoãn phiên xử mẹ nữ sinh giao gà để điều tra thêm

Quang Việt |

Quá trình thẩm vấn, tranh luận tại phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà, Hội đồng xét xử thấy cần phải làm rõ một số vấn đề.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển sớm

Trà My |

Bên cạnh mặt thuận lợi của việc tuyển sinh sớm, nhiều chuyên gia giáo dục cũng khuyên thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển này.

Hủy án sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy 1 phần bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà C.M.D tại Điện Biên), trả hồ sơ tiếp tục điều tra.

Tiếp tục xét xử vụ án ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau ba lần hoãn phiên tòa phúc thẩm vì các lý do khác nhau, hôm nay (18.5), Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ma túy liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà tại Điện Biên.

Hoãn phiên xử mẹ nữ sinh giao gà để điều tra thêm

Quang Việt |

Quá trình thẩm vấn, tranh luận tại phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà, Hội đồng xét xử thấy cần phải làm rõ một số vấn đề.