Mánh hợp thức hàng triệu tấn than lậu của cặp song sinh đại gia Quảng Ninh

Việt Dũng |

Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang lập 6 công ty "ma" xuất hoá đơn hơn 1.600 tỉ hợp thức việc mua bán than lậu, dưới vỏ bọc các "hợp đồng khống" với 11 công ty ở Hải Phòng, Nam Định.

Viện KSND Tối cao trong cáo trạng truy tố 33 bị can có Châu Thị Mỹ Linh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước; cặp song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh - cổ đông góp vốn tại Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.

Giang và Thanh bị cáo buộc 2 tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cơ quan tố tụng, quá trình câu kết khai thác than lậu với Công ty cổ phần Yên Phước, Công ty Đông Bắc Hải Dương phải thanh toán cho "đối tác" này hơn 174 tỉ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ xuất 19 hóa đơn giá trị gia tăng cho đối tác đối với than cám và than kẹp xít (không có đá đen) với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty Đông Bắc Hải Dương còn mua than của nhiều đơn vị, cá nhân không có hóa đơn, chứng từ và nhập khẩu than không có nguồn gốc. Sau đó sàng tuyển, phối trộn các nguồn than này thành than thành phẩm bán cho khách hàng.

Trong đó có Nhà máy Nhiệt điện An Khánh (Thái Nguyên), Nhà máy Nhiệt điện Phúc Thành (Hải Dương), Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh).

Để hợp thức hồ sơ về nguồn gốc than khai thác lậu và số than mua nhập lậu, anh em Giang cùng 3 cổ đông Công ty Đông Bắc Hải Dương gồm: Hà Anh Tuấn, Ngô Đăng Hải, Phạm Văn Thu đã thống nhất thành lập, thuê người đứng tên đại diện theo pháp luật của 6 công ty.

Sau đó, họ sử dụng 6 pháp nhân này ký hợp đồng mua hóa đơn đầu vào để hợp thức nguồn gốc than và ký hợp đồng bán than đầu ra với các khách hàng. Nguồn tiền để trả cho việc mua hóa đơn chủ yếu lấy từ nguồn bán than cho khách.

Theo đó, giai đoạn 2017-2020, Công ty Đông Bắc Hải Dương sử dụng 6 pháp nhân trên để ký hợp đồng mua bán than, mua hóa đơn mặt hàng than nhập khẩu, dầu diezel, dịch vụ bốc xúc, vận chuyển với 11 công ty tại Hải Phòng và Nam Định. Tuy nhiên, trên thực tế không có hoạt động giao dịch mà chỉ xuất bán hóa đơn.

Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang và nhóm đồng phạm cũng khai nhận đã mua 475 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị gồm cả thuế là trên 1.600 tỉ đồng. Nguồn tiền để trả cho việc mua hóa đơn chủ yếu lấy từ tiền bán than lậu.

Cụ thể, nhóm 5 công ty tại Hải Phòng do Lã Xuân Hữu điều hành đã ký 9 hợp đồng và 4 phụ lục hợp đồng, xuất bán 315 hoá đơn với tổng giá trị gồm thuế Giá trị gia tăng là hơn 1.097 tỉ đồng.

Thêm vào đó, nhóm 6 công ty tại Nam Định do Trần Ngọc Hán điều hành cũng đã ký 7 hợp đồng, xuất bán 80 hóa đơn mặt hàng than các loại với tổng giá trị gồm thuế giá trị gia tăng là gần 532 tỉ đồng.

Cách thức của các bị cáo nhóm Công ty Đông Bắc Hải Dương thực hiện là liên hệ với một số công ty để mua hóa đơn giá trị gia tăng; cân đối số lượng than cần xuất hóa đơn; trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu;

Lập hợp đồng khống và các chứng từ liên quan cho nhóm Hữu và Hán để họ sử dụng các công ty do mình chỉ đạo ký hợp thức chứng từ, thực hiện việc xuất hóa đơn, nộp tiền, chuyển tiền tạo dòng tiền thanh toán hợp thức.

Mặt khác, Hữu và Hán chỉ đạo nhân viên hoặc thuê dịch vụ ngân hàng nộp tiền vào tài khoản nhóm các Công ty Đông Bắc Hải Dương.

Sau đó sử dụng ủy nhiệm chi bỏ trống thông tin, đã có chữ ký, đóng dấu do kế toán Công ty Đông Bắc Hải Dương chuyển trước đó để điền thông tin chuyển khoản thanh toán tiền vào tài khoản của nhóm các công ty bán hóa đơn nhằm hợp thức dòng tiền thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn đã xuất.

Từ các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn trên, Hữu được xác định thu 2,5% - 3% tiền phí, thu lợi bất chính gần 30,5 tỉ đồng; còn Hán thu 4% tiền phí, thu lợi bất chính hơn 19 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can Lã Xuân Hữu, Trần Thị Loan (vợ Hữu); Trần Ngọc Hán, Lê Thị Thủy Tiên (kế toán) đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Giám đốc Sở Thái Nguyên nhận 100 triệu từ nữ giám đốc mỏ than lậu

Nguyễn Tùng |

Nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên - Nguyễn Ngô Quyết khai đã nhận 100 triệu đồng từ nữ giám đốc điều hành việc khai thác than lậu tại mỏ than Minh Tiến để tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trách nhiệm của nguyên Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên trong vụ khai thác than lậu

Nguyễn Tùng |

Ông Dương Ngọc Long (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) và một số cá nhân khác được xác định có trách nhiệm trong tham mưu, cấp giấy phép khai thác than cho các doanh nghiệp tại Mỏ than Minh Tiến.

Anh em song sinh đại gia lan đột biến trong đường dây than lậu

Việt Dũng |

Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh được biết tới thương vụ bán cây lan đột biến giá 250 tỉ đồng, còn góp tiền vào Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác than lậu.

Bà trùm bất động sản TPHCM bị truy tố trong vụ án than lậu

Việt Dũng |

Bị can Châu Thị Mỹ Linh ngoài điều hành Công ty Yên Phước liên quan trực tiếp đến hành vi khai thác than lậu, còn được biết đến là bà trùm bất động sản TPHCM.

Tránh nhiều về số lượng nhưng ít sức nặng trong chính sách đặc thù TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

"Xét về số lượng chính sách là tương đối rộng. Do vậy, đề nghị có sự lựa chọn, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để bảo đảm chính sách thực sự có thể đi vào cuộc sống", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai lưu ý.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Nguyên Giám đốc Sở Thái Nguyên nhận 100 triệu từ nữ giám đốc mỏ than lậu

Nguyễn Tùng |

Nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên - Nguyễn Ngô Quyết khai đã nhận 100 triệu đồng từ nữ giám đốc điều hành việc khai thác than lậu tại mỏ than Minh Tiến để tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trách nhiệm của nguyên Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên trong vụ khai thác than lậu

Nguyễn Tùng |

Ông Dương Ngọc Long (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) và một số cá nhân khác được xác định có trách nhiệm trong tham mưu, cấp giấy phép khai thác than cho các doanh nghiệp tại Mỏ than Minh Tiến.

Anh em song sinh đại gia lan đột biến trong đường dây than lậu

Việt Dũng |

Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh được biết tới thương vụ bán cây lan đột biến giá 250 tỉ đồng, còn góp tiền vào Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác than lậu.

Bà trùm bất động sản TPHCM bị truy tố trong vụ án than lậu

Việt Dũng |

Bị can Châu Thị Mỹ Linh ngoài điều hành Công ty Yên Phước liên quan trực tiếp đến hành vi khai thác than lậu, còn được biết đến là bà trùm bất động sản TPHCM.