Cụ thể, tại bản Páp, xã Mường Do, huyện Phù Yên, lực lượng chức năng đã phát hiện tại sân kho của bà Đỗ Hải Yến (SN 1978, bản Páp, xã Mường Do) có tập kết khoảng 98 tấn than và một số phương tiện phục vụ vận chuyển khoáng sản.
Kiểm tra khu vực có điểm mỏ than tại khu vực rừng phòng hộ xã Tường Phong, huyện Phù Yên, cơ quan chức năng phát hiện 2 máy xúc đang dừng hoạt động và có 2 đống than đang chờ được xúc lên xe.
Lực lượng chức năng xác định, Đỗ Hải Yến được một người đàn ông tên Đô không rõ họ và địa chỉ thuê vận chuyển than từ địa điểm khai thác về tập kết tại sân kho của gia đình tại bản Páp, xã Mường Do với giá 80.000 đồng/m3.
Sau khi đồng ý, Yến đã liên hệ thuê 4 đối tượng để vận chuyển. Các lái xe khai nhận, họ lái xe lên bãi là sẽ có máy xúc than lên xe rồi vận chuyển ra điểm tập kết, chứ không biết ai điều khiển máy xúc cũng như không biết ai là chủ của số than trên.
Hiện, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Sơn La đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ các đối tượng liên quan và các phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.