Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Bay flycam phát hiện sai phạm đất đai

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội ngày 12.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trả lời, làm rõ các thông tin đại biểu và cử tri quan tâm về các vấn đề nóng liên quan cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp...

 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: VGP

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, 3 nhóm vấn đề đại biểu chất vấn về: quy hoạch, cơ chế trong phát triển nông nghiệp, vi phạm trên đất nông nghiệp, cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Qua phiên chất vấn đã làm rõ các tồn tại, hạn chế để UBND thành phố, các sở ngành, quận huyện nhận diện rõ các vấn đề, có giải pháp giải quyết triệt để.

“Đối với các vấn đề chưa được trả lời thấu đáo, UBND thành phố giao các đơn vị trả lời cụ thể bằng văn bản. Phải thực hiện quyết liệt các vấn đề đại biểu, cử tri kiến nghị, quan tâm” - Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị.

Liên quan vướng mắc về xây dựng trên đất nông nghiệp do quy định trong Luật Đất đai và đang được sửa đổi, Chủ tịch UBND thành phố cho hay, cần có sự nghiên cứu của chuyên gia, hướng dẫn cụ thể, quy hoạch rõ ràng. Đối với việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp, cần có cái nhìn toàn cảnh, toàn diện.

“Hơn 2 tháng trước, tôi đã chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố lập tổ công tác, sử dụng bay flycam ở các quận, huyện ven sông, chỉ rõ các vi phạm để xử lí, không phải chờ báo chí phản ánh mới làm, từ đó có cơ sở xử lý nghiêm các vi phạm” - Chủ tịch UBND thành phố thông tin.

 
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc phiên chất vấn. Ảnh: VGP

Tập trung hoàn thiện xây dựng quy hoạch Thủ đô

Phát biểu bế mạc tại phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được Thường trực HĐND thành phố lựa chọn là “đúng và trúng”, thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố, được cử tri, Nhân dân rất quan tâm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung gồm: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa, yêu cầu của phát triển nông nghiệp, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả cao, chuyên canh tập trung, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tập trung hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch Thủ đô, trong đó đặc biệt quan tâm xác định phương án tổ chức khu vực nông thôn, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và sớm thông tin để các địa phương, doanh nghiệp, người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thành phố chỉ đạo các sở, ngành kịp thời triển khai và hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách chưa được triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả.

Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá các hoạt động liên quan đến xây dựng hạ tầng, chi phí sản xuất trong nông nghiệp làm căn cứ cho việc xác định mức hỗ trợ; chỉ đạo rà soát, hướng dẫn phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái theo quy định.

Chỉ đạo khẩn trương rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô giai đoạn đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo gắn với định hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp để tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất, phấn đấu để Hà Nội là địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Sau 9 năm, cơ sở giết mổ gia súc vẫn đắp chiếu dù đầu tư 80 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Hà Nội - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) được đầu tư 80 tỉ đồng, đến nay sau gần 9 năm nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thay thế cán bộ không dám làm, đùn đẩy trách nhiệm

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong công việc.

Chủ tịch Hà Nội: Trong rừng có dân chứ không phải dân nhảy dù vào đó

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, tại huyện Sóc Sơn có hai vấn đề nan giải khác cần giải quyết, đó là rác thải và quy hoạch rừng. Vấn đề rác thải đang từng bước được giải quyết, còn câu chuyện quy hoạch rừng thì cần được các đơn vị quan tâm nhiều hơn.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Nhận diện yếu tố ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thời gian tới

TRÍ MINH |

Các chuyên gia kinh tế đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất thị trường trong thời gian tới sẽ nghiêng nhiều về đánh giá rủi ro của các ngân hàng thương mại trên thị trường bất động sản/trái phiếu doanh nghiệp có hạ nhiệt dần hay không.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong vụ xe chuyên dụng của CSGT gây tai nạn liên hoàn ngày 15.5, bước đầu xác định lái xe không có nồng độ cồn.

Bắt 2 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D tại tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Đồng bào Hà Giang vui hội ở phiên chợ một năm chỉ họp một lần

LAM THANH |

Hà Giang - Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023 được tổ chức với chủ đề Về nơi tình yêu bắt đầu.

Sau 9 năm, cơ sở giết mổ gia súc vẫn đắp chiếu dù đầu tư 80 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Hà Nội - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) được đầu tư 80 tỉ đồng, đến nay sau gần 9 năm nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thay thế cán bộ không dám làm, đùn đẩy trách nhiệm

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong công việc.

Chủ tịch Hà Nội: Trong rừng có dân chứ không phải dân nhảy dù vào đó

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, tại huyện Sóc Sơn có hai vấn đề nan giải khác cần giải quyết, đó là rác thải và quy hoạch rừng. Vấn đề rác thải đang từng bước được giải quyết, còn câu chuyện quy hoạch rừng thì cần được các đơn vị quan tâm nhiều hơn.