Dòng tiền chứng khoán tiếp tục hướng vào nhóm vốn hoá vừa và nhỏ

Gia Miêu |

Xu hướng giao dịch hiện tại của thị trường chứng khoán đang cho thấy trạng thái phân hóa của nhà đầu tư cũng như sự đấu tranh giữa lực mua và lực bán. VN-Index vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng khi thị trường đang chờ đợi thông tin hỗ trợ.

Thị trường chứng khoán ngày hôm qua đã ghi nhận một phiên giảm điểm nhẹ với giá đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong ngày, mặc dù có lúc tăng hơn 5 điểm, trong bối cảnh thanh khoản tăng nhẹ và cao hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên bán đang có dấu hiệu mạnh lên, và đà tăng tạm thời chững lại.

Nhà đầu tư đánh giá phiên giao dịch hôm qua là thêm một phiên mà dòng tiền đầu cơ tiếp tục "đặt cược" vào các mã vừa và nhỏ ở nhóm bất động sản, xây dựng. Trong khi đó, các bluechip bị "ngó lơ" khiến VN-Index gần như ít thay đổi.

Tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng trong bối cảnh thị trường diễn biến khó lường với thanh khoản bình quân ngày xấp xỉ 9,8 nghìn tỉ đồng (trên HOSE). Về cơ bản, nhà đầu tư không mặn mà mua cổ phiếu trong khi áp lực bán không lớn trong bối cảnh lợi nhuận quý I/2023 khá yếu.

Theo kế hoạch Đại hội cổ đông 2023 của 261 trong tổng số 400 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE (chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa), kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm sâu tập trung ở nhóm Phi tài chính, trong khi nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, và Bảo hiểm đặt kế hoạch 2023 tiếp tục tăng trưởng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2023 suy yếu ở hầu hết các ngành, đặc biệt là Tiện ích, Năng lượng, Nguyên vật liệu, Vận tải, và Bán lẻ. Trở ngại chính là triển vọng xuất khẩu ảm đạm trước nguy cơ suy thoái ở Mỹ, EU và sự cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc sau khi nước này mở cửa lại nền kinh tế. Giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam đã qua, nhưng nền kinh tế vẫn thiếu động lực tăng trưởng mạnh.

Nhà đầu tư đứng ngoài quan sát do thị trường thiếu thông tin hỗ trợ. Ảnh: Gia Miêu
Nhà đầu tư đứng ngoài quan sát do thị trường thiếu thông tin hỗ trợ. Ảnh: Gia Miêu

Theo nhận định của chuyên gia phân tích TS Nguyễn Duy Phương của DGCapital, trước đó, đợt điều chỉnh hồi tháng 2 đã đưa thị trường về nền giá khá thấp, giúp thu hút dòng tiền từ khối ngoại. Tuy nhiên, mùa báo cáo quý IV/2022 và quý I/2023, cũng như kế hoạch kinh doanh 2023, cho thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục sụt giảm.

EPS giảm liên tiếp 2 quý so với cùng kỳ sẽ khiến chỉ số định giá P/E (tính trên EPS 12 tháng gần nhất) của VN-Index tiệm cận với mức trung bình 5 năm trừ 1 độ lệch chuẩn. Như vậy, định giá thị trường không còn được coi là rẻ, và điều này đã trở thành rào cản thu hút cả dòng vốn nội và khối ngoại trong ngắn hạn.

Về góc nhìn kỹ thuật, theo phân tích của các chuyên gia Công ty Chứng khoán (CTCK) Vietcombank, VN-Index có diễn biến rung lắc tích lũy quanh khu vực kháng cự 1.060 điểm. Xét về khung đồ thị ngày, tuy VN-Index kết phiên hình thành nến đỏ giảm điểm nhưng vẫn đang có diễn biến khá tích cực khi tích lũy trong biên độ hẹp.

CTCK Vietcombank khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn tiếp tục duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức dưới 40% tài khoản và chỉ gia tăng tỉ trọng đối với những cổ phiếu thuộc các nhóm ngành đang thu hút được lực cầu tốt. Thêm vào đó, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thêm từ 3-5 phiên tới để thị trường xác nhận rõ xu hướng thay vì giải ngân sớm đối với những cổ phiếu vẫn đang nằm trong vùng tích lũy.

Các chuyên gia của CTCK Bản Việt – VCSC đưa ra dự báo, trong phiên cuối tuần, VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp giảm trong phiên sáng để kiểm định lực mua ở vùng giá thấp với hỗ trợ MA5, MA100 nằm tại 1.053-1.054 điểm và thấp hơn là đường MA50 tại 1.049 điểm. Nếu lực bán không mạnh và được hấp thụ tốt bởi lực mua giá thấp, VN-Index có thể sẽ đảo chiều tăng trở lại trong phiên chiều.

Ở kịch bản tích cực nếu VN-Index có thể đóng cửa ít nhất trên mốc 1.060 điểm, chỉ số sẽ phát tín hiệu tiếp tục tăng điểm trong tuần tới với các kháng cự lần lượt quanh 1.073 điểm và 1.085 điểm. Ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index rơi xuống phía dưới đường MA50 tại 1.049 điểm, nhà đầu tư cần cẩn trọng với khả năng đảo chiều giảm của chỉ số.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán bước vào tháng trũng thông tin, 3 nhóm ngành cần chú ý

Đức Mạnh |

Không có nhiều động lực đáng chú ý trong tháng 5 khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh và đại hội cổ đông đi qua. Do đó, giới chuyên gia không kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh của thị trường chứng khoán trong tháng này.

Chứng khoán hình thành xu hướng tăng giá ngắn hạn với thanh khoản tốt

Gia Miêu |

VN-Index tiếp tục tăng điểm để tiến sát mức kháng cự 1.060 điểm cùng thanh khoản cao nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây của thị trương chứng khoán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện khi áp lực bán của khối ngoại đã hạ nhiệt đáng kể.

Chứng khoán lấy lại đà tăng, VN-Index tiệm cận 1.060 điểm

Lam Duy |

Lực cầu quay trở lại trong phiên chiều ngày 10.5 giúp VN-Index tiếp tục duy trì được sắc xanh, nối dài nhịp phục hồi và tiệm cận khu vực 1.060 điểm.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi áp lực bán lớn dần

Gia Miêu |

VN-Index cần sớm vượt ngưỡng cản quan trọng quanh 1.055-1.058 điểm nhằm xác nhận tín hiệu quay trở lại xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán.

Vì sao tháp Chăm vừa trùng tu tiền tỉ đã bị muối hóa, rêu mốc

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chỉ 1 thời gian ngắn, sau khi trùng tu, 2 di tích tháp Bắc và tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, tại huyện Núi Thành đã có hiện tượng "muối hóa", rêu xanh, dấy lên lo ngại về chất lượng gói thầu thi công hơn 12 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết hôm nay 13.5: Mưa dông tiếp diễn nhiều nơi, Bắc Bộ dịu mát

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.5, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa dông, cục bộ mưa to, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nam Trung Bộ ngày nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi.

Man United tuột vé dự Champions League sẽ là thảm họa

Văn An |

Sau chuỗi thành tích bết bát, Man United vẫn chưa chắc suất trong Top 4 Premier League để trở lại đấu trường Champions League.

Trực thăng quân sự Nga rơi ở Crimea

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, 2 phi công trực thăng tấn công Mi-28 đã thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi ở Crimea.

Chứng khoán bước vào tháng trũng thông tin, 3 nhóm ngành cần chú ý

Đức Mạnh |

Không có nhiều động lực đáng chú ý trong tháng 5 khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh và đại hội cổ đông đi qua. Do đó, giới chuyên gia không kỳ vọng vào một đợt tăng giá mạnh của thị trường chứng khoán trong tháng này.

Chứng khoán hình thành xu hướng tăng giá ngắn hạn với thanh khoản tốt

Gia Miêu |

VN-Index tiếp tục tăng điểm để tiến sát mức kháng cự 1.060 điểm cùng thanh khoản cao nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây của thị trương chứng khoán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện khi áp lực bán của khối ngoại đã hạ nhiệt đáng kể.

Chứng khoán lấy lại đà tăng, VN-Index tiệm cận 1.060 điểm

Lam Duy |

Lực cầu quay trở lại trong phiên chiều ngày 10.5 giúp VN-Index tiếp tục duy trì được sắc xanh, nối dài nhịp phục hồi và tiệm cận khu vực 1.060 điểm.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi áp lực bán lớn dần

Gia Miêu |

VN-Index cần sớm vượt ngưỡng cản quan trọng quanh 1.055-1.058 điểm nhằm xác nhận tín hiệu quay trở lại xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán.