Mang gấu đi tiêu thụ, 1 đối tượng ở Điện Biên bị bắt giữ

Văn Đức Thành |

Một đối tượng đã mua cá thể gấu nặng 30kg ở khu vực biên giới, khi đang trên đường mang đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ.

Theo đó, vào hồi 21h30 phút ngày 12.9.2021, tại khu vực bản Pa Pháy, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 1997), trú tại bản Pá Nậm, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra Đức khai nhận đã mua cá thể gấu của một người ở khu vực cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Thông tin từ lực lượng chức năng, đây là loại động vật hoang dã thuộc nhóm 1B - nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 06.2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Giữ vững vùng xanh, Điện Biên tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Sau gần 2 tháng, vì sao chưa kết luận vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài về “vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin”, UBND tỉnh Điện Biên đã giao các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Thế nhưng sau gần 2 tháng vẫn chưa đưa ra được kết luận!

Chính trị gia triệu phú Nga bắn chết người vì nhầm là gấu

Khánh Minh |

Một chính trị gia triệu phú Nga thú nhận đã bắn một người đàn ông vì tưởng nhầm là gấu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giữ vững vùng xanh, Điện Biên tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Sau gần 2 tháng, vì sao chưa kết luận vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài về “vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin”, UBND tỉnh Điện Biên đã giao các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Thế nhưng sau gần 2 tháng vẫn chưa đưa ra được kết luận!

Chính trị gia triệu phú Nga bắn chết người vì nhầm là gấu

Khánh Minh |

Một chính trị gia triệu phú Nga thú nhận đã bắn một người đàn ông vì tưởng nhầm là gấu.