Lừa đổi ngoại tệ, thanh niên chiếm đoạt tiền để mua nhẫn vàng cho bạn gái

An Trịnh |

Lạng Sơn - Công an tỉnh vừa bắt giữ 1 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng với chiêu thức đổi ngoại tệ.

Theo đó, do làm ăn thua lỗ, đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, trú tại xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã đăng bài quảng cáo đổi tiền ngoại tệ nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của bị hại để tiêu xài cá nhân.

Ngày 22.3, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được thông tin phản ánh của chị Đỗ Thị Ng (SN 1988, trú tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng nick Zalo “Vận Chuyển Trung Việt” lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức đổi tiền ngoại tệ.

Đơn vị đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ được thủ phạm là Nguyễn Mạnh Cường chỉ sau vài giờ nhận được tin báo, buộc đối tượng phải thành khẩn thú tội.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận: Mặc dù không có nhân dân tệ nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã tham gia vào các nhóm Zalo trao đổi, mua bán tiền Trung Quốc giá rẻ như “Chợ RMB tự do” và “Trao đổi nhóm RMB” đăng bài viết quảng cáo để lừa đảo.

Do tin tưởng, chị Ng đã thoả thuận mua 30.000 nhân dân tệ (CNY) của đối tượng với giá 112.350.000 đồng, sau khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, Cường đã chặn liên lạc, xoá tài khoản Zalo.

Ngay sau chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, đối tượng đã đi mua nhẫn vàng tặng bạn gái và tham gia đánh bạc online.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo tài khoản mạng xã hội của Bí thư TP.Hội An để lừa đảo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy TP.Hội An để kết bạn với các tài khoản khác nhằm mục đích để lừa đảo.

Tự xưng công an để tạo niềm tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Trung Thành (47 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn bán hàng "chính hãng" của cặp đôi lừa đảo

Quang Việt |

Hà Nội - Bùi Hữu Minh, Nguyễn Vũ Quỳnh Mai lập tài khoản Facebook, copy các bài viết về sản phẩm son chính hãng, rồi lừa đảo "bán hàng" trên mạng Internet.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Giả mạo tài khoản mạng xã hội của Bí thư TP.Hội An để lừa đảo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy TP.Hội An để kết bạn với các tài khoản khác nhằm mục đích để lừa đảo.

Tự xưng công an để tạo niềm tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Trung Thành (47 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn bán hàng "chính hãng" của cặp đôi lừa đảo

Quang Việt |

Hà Nội - Bùi Hữu Minh, Nguyễn Vũ Quỳnh Mai lập tài khoản Facebook, copy các bài viết về sản phẩm son chính hãng, rồi lừa đảo "bán hàng" trên mạng Internet.