Tự xưng công an để tạo niềm tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Trung Thành (47 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 2.2022, Thành đến thành phố Hà Tĩnh chơi. Tại đây, anh ta vẫy một xe taxi do anh H. điều khiển với yêu cầu chở đi ra huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, do có ý đồ lừa đảo từ đầu nên khi xe chạy được một đoạn thì Thành giả vờ nói với anh H. là chở mình đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để đón bạn.

Trên đường đi, nghe anh H. kể về việc vừa bị CSGT xử phạt, Thành đã tự giới thiệu mình là công an và hứa giúp anh H. xin thoát phạt, nhằm mục đích để cho anh H. tin tưởng mình.

Khi đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thành giả vờ điện thoại của mình hết pin và mượn điện thoại của anh H. để gọi bạn. Vì tin tưởng nên anh H. lấy chiếc điện thoại trị giá 6 triệu đồng của mình cho Thành mượn.

Sau đó, Thành bảo anh H. đến Công an thành phố Hà Tĩnh đón một bạn khác cho mình, còn Thành xin mượn điện thoại để liên lạc với người bạn còn lại ở Phòng CSGT. Khi nào anh H. đón được bạn ở Công an thành phố thì quay lại rồi cùng đi ra huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tin tưởng nên Thành đồng ý cho mượn điện thoại rồi chạy xe đến Công an thành phố Hà Tĩnh để đón bạn cho Thành. Tuy nhiên khi đến đây thì không có ai là bạn Thành cần đón. Đến lúc này, anh H. mới nhận ra mình đã bị lừa nên đã trình báo cho cơ quan công an.

Sau một thời gian điều tra, mới đây Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định Thành là đối tượng thực hiện vụ lừa đảo nói trên. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn bán hàng "chính hãng" của cặp đôi lừa đảo

Quang Việt |

Hà Nội - Bùi Hữu Minh, Nguyễn Vũ Quỳnh Mai lập tài khoản Facebook, copy các bài viết về sản phẩm son chính hãng, rồi lừa đảo "bán hàng" trên mạng Internet.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị mạo danh lừa đảo chuyển tiền

DI PY |

Các nghệ sĩ Việt như Đức Phúc, Đỗ Thị Hà, Trà Ngọc Hằng cho biết họ bị mạo danh tên tuổi, lừa chuyển tiền. Trong đó có người mất đến 500 triệu đồng và phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Khởi tố vụ án “cò đất” lừa đảo nhiều người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ đoạn bán hàng "chính hãng" của cặp đôi lừa đảo

Quang Việt |

Hà Nội - Bùi Hữu Minh, Nguyễn Vũ Quỳnh Mai lập tài khoản Facebook, copy các bài viết về sản phẩm son chính hãng, rồi lừa đảo "bán hàng" trên mạng Internet.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị mạo danh lừa đảo chuyển tiền

DI PY |

Các nghệ sĩ Việt như Đức Phúc, Đỗ Thị Hà, Trà Ngọc Hằng cho biết họ bị mạo danh tên tuổi, lừa chuyển tiền. Trong đó có người mất đến 500 triệu đồng và phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Khởi tố vụ án “cò đất” lừa đảo nhiều người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.