Giả mạo tài khoản mạng xã hội của Bí thư TP.Hội An để lừa đảo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy TP.Hội An để kết bạn với các tài khoản khác nhằm mục đích để lừa đảo.

Sáng 24.3, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết ông đã yêu cầu Công an TP.Hội An khẩn trương điều tra làm rõ một số đối tượng giả mạo tài khoản zalo của ông để kết bạn với các tài khoản Zalo khác nhằm mục đích lừa đảo.

Các đối tượng này truy cập vào trang cá nhân (tài khoản thật) của các lãnh đạo TP.Hội An để lấy thông tin, hình ảnh cá nhân rồi tạo tài khoản Facebook, Zalo giả. Sau đó, kết bạn với nhiều người trong danh sách bạn bè của nạn nhân (chủ yếu trong nội bộ cơ quan).

Từ đây, các nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nhắn tin hỏi thăm, tạo lòng tin với những người vừa kết bạn để mượn số tiền lớn hoặc chuyển tiền để phục vụ công tác của cơ quan. Số tiền này thường được yêu cầu gửi vào số tài khoản ngân hàng của người khác hoặc số tài khoản có họ tên tương tự với tên lãnh đạo được chúng mua lại trên mạng.

Do đó, Công an TP.Hội An đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, không mắc lừa các đối tượng lừa đảo này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý những kẻ vi phạm pháp luật.

Trước đó, thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra nhóm nghi phạm mạo danh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

"Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh tập trung cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Công an xác minh, làm rõ số đối tượng này" - thượng tá Long nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Sơn La bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Một thanh niên vừa bị xử phạt vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Giả mạo Facebook lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để nhắn tin lừa cán bộ chuyển tiền

Thanh Chung |

Quảng Nam - Nhóm đối tượng giả mạo tạo tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để kết bạn với cán bộ, nhân viên cấp dưới sau đó chỉ đạo chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc gấp cá nhân để chiếm đoạt.

6 người bị phạt 45 triệu đồng vì bình luận xúc phạm CSGT trên Facebook

Nhật Phong |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 6 người số tiền 45 triệu đồng vì xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng CSGT huyện Chiêm Hoá trên mạng xã hội Facebook.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Sơn La bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Một thanh niên vừa bị xử phạt vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Giả mạo Facebook lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để nhắn tin lừa cán bộ chuyển tiền

Thanh Chung |

Quảng Nam - Nhóm đối tượng giả mạo tạo tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để kết bạn với cán bộ, nhân viên cấp dưới sau đó chỉ đạo chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc gấp cá nhân để chiếm đoạt.

6 người bị phạt 45 triệu đồng vì bình luận xúc phạm CSGT trên Facebook

Nhật Phong |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 6 người số tiền 45 triệu đồng vì xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng CSGT huyện Chiêm Hoá trên mạng xã hội Facebook.