Liên tiếp các vụ phá rừng thông ở Lâm Đồng để chiếm đất

Phú Sơn |

Thời gian gần đây, nhiều cánh rừng thông hàng chục năm tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị các đối tượng ngang nhiên tàn phá. Theo cơ quan chức năng địa phương, mục đích của việc làm sai trái này nhằm chiếm đất sản xuất nông nghiệp.

Rừng bị tàn phá gần trụ sở ủy ban

Cuối tháng 8.2018, sau khi báo chí phản ánh tình trạng rừng thông bị tàn phá, cơ quan chức năng huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện rừng tại tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, bị lâm tặc tàn phá trái phép.

Tại hiện trường, có hàng trăm cây thông bị cưa hạ, nằm ngổn ngang trong rừng. Để xóa dấu tích, các đối tượng gom nhiều lóng gỗ từ 1-4m chất thành từng đống để đốt, thay thế gốc thông bị đốn hạ bằng hàng loạt hố trồng các loại cây mới như dổi, lát hoa...

Điều đáng nói, khu vực rừng thông bị tàn phá tại lô d, khoảnh 6, tiểu khu 216, lâm phần do Ban QLRPH Phi Liêng quản lý, nằm gần trụ sở UBND xã Phi Liêng, tỉnh Lâm Đồng. Theo thống kê, tổng diện tích rừng bị phá trái phép trên 39.800 m2. Trong đó, diện tích rừng bị phá và đã trồng các loại cây gỗ dổi, lát hoa là hơn 24.500m2, diện tích còn lại có 1.015 cây thông đã bị cưa hạ, trong đó 187 cây rừng tự nhiên, 828 cây thuộc rừng trồng năm 1997; số cây bị ken gốc, đổ hóa chất gây chết đứng và đang chờ chết là 556 cây, tổng số gỗ thiệt hại hơn 158 m3. Một cán bộ đang công tác tại Ban QLRPH Phi Liêng cho biết, bước đầu cơ quan chức năng nhận định các đối tượng phá rừng nhằm lấy đất để sản xuất.

Ngay khi xảy ra sự việc, UBND huyện Đam Rông đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, kiêm Trưởng ban lâm nghiệp xã Phi Liêng. Về phía Ban QLRPH Phi Liêng, đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý TK 216, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên đới việc để xảy ra phá rừng trái phép.

Có bàn tay của “xã hội đen”

Dư luận địa phương chưa kịp lắng xuống sau vụ phá rừng ở Phi Liêng, những ngày đầu tháng 9.2018, trên địa bàn thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, có hàng chục cây thông đường kính 20 – 50cm bị đốn hạ, nằm ngổn ngang, nhiều cây lá vẫn còn xanh, nhựa chưa kịp khô.

Theo ông Nguyễn Phúc Thái – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, có 45 cây thông khoảng 20 năm tuổi tại tiểu khu 270, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban bị triệt phá. Diện tích này bị phá đến 3 lần, lần cuối cùng vào ngày 19.8 vừa qua, cơ quan chức năng đã lập biên bản và đang tiến hành xác minh.

Cũng theo vị lãnh đạo này, việc các đối tượng chặt hạ thông để chiếm đất, khu vực rừng thông bị phá thuộc diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, được giao khoán cho nhóm 7 hộ gia đình quản lý, bảo vệ.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường tại khu vực rừng bị phá ở xã Phi Liêng ( huyện Đam Rông) và thị trấn Nam ban, huyện Lâm Hà. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nói trên.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, cả hai vụ việc trên có tính chất rất nghiêm trọng.

Theo ông Thanh, bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng phá rừng thuộc băng nhóm “xã hội đen”, thực hiện phá rừng có tổ chức, mục đích là chiếm đất. Khi bị phát hiện, các đối tượng này có hành vi đe dọa người dân và lực lượng quản lý bảo vệ rừng.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

UBND Bình Định yêu cầu báo cáo kết quả xử lý phá rừng trước 15.9

NGUYỄN TRI |

Ngày 16.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo xử lý vụ cưa hạ 23 cây gỗ dổi lâu năm xảy ra tại tiểu khu 142, 145 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).

Liên tiếp xảy ra phá rừng ở Bình Định: Vẫn loay hoay “truy” trách nhiệm

VĂN TRI |

Giữa năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố “Kiên quyết đóng cửa rừng để cứu rừng”. Thế nhưng, trong 2 năm nay, ở Bình Định liên tiếp xảy ra 2 vụ phá rừng nghiêm trọng, song, giải pháp để cứu giữ rừng, truy trách nhiệm người vi phạm thì vẫn loay hoay...

Vụ phá rừng gỗ lim xanh ở Nam Giang: Hai nghi can ra đầu thú

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ hàng chục cây gỗ lim xanh bị đốn hạ trong khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, Quảng Nam), 2 đối tượng phá rừng đã ra đầu thú sau một thời gian trốn lệnh truy nã.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

UBND Bình Định yêu cầu báo cáo kết quả xử lý phá rừng trước 15.9

NGUYỄN TRI |

Ngày 16.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo xử lý vụ cưa hạ 23 cây gỗ dổi lâu năm xảy ra tại tiểu khu 142, 145 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).

Liên tiếp xảy ra phá rừng ở Bình Định: Vẫn loay hoay “truy” trách nhiệm

VĂN TRI |

Giữa năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố “Kiên quyết đóng cửa rừng để cứu rừng”. Thế nhưng, trong 2 năm nay, ở Bình Định liên tiếp xảy ra 2 vụ phá rừng nghiêm trọng, song, giải pháp để cứu giữ rừng, truy trách nhiệm người vi phạm thì vẫn loay hoay...

Vụ phá rừng gỗ lim xanh ở Nam Giang: Hai nghi can ra đầu thú

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ hàng chục cây gỗ lim xanh bị đốn hạ trong khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, Quảng Nam), 2 đối tượng phá rừng đã ra đầu thú sau một thời gian trốn lệnh truy nã.