Vụ phá rừng gỗ lim xanh ở Nam Giang: Hai nghi can ra đầu thú

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ hàng chục cây gỗ lim xanh bị đốn hạ trong khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, Quảng Nam), 2 đối tượng phá rừng đã ra đầu thú sau một thời gian trốn lệnh truy nã.

Sáng 27.7, thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ phá rừng gỗ lim xanh nghiêm trọng tại khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (xã Chal Val, huyện Nam Giang) cuối tháng 3.2018, hai nghi can cầm đầu vụ phá rừng nghiêm trọng này đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Đối tượng Quốc (trái) và Việt (phải) ra đầu thú sau thời gian trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Quốc (trái) và Việt (phải) ra đầu thú sau thời gian trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

"Sau một thời gian phát lệnh truy nã, biết không thể trốn thoát được, hai bị can này đã đến trụ sở UBND xã Đại Hồng đầu thú. Hiện đơn vị đang tạm giam hai nghi can này để mở rộng điều tra liên quan đến hành vi phá rừng", thượng tá Xuyên nói.

Theo trung tá Xuyên, qua thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là 2 chủ mưu trong vụ phá rừng lim xanh tại khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung, thuộc tiểu khu 335 với khoảng 34 cây gỗ, khối lượng 235m3.

Trước đó, vào cuối tháng 3.2018, cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng lim xanh nghiêm trọng thuộc. Theo kiểm đếm của lực lượng kiểm lâm, có hơn 33 cây gỗ lim xanh cổ thụ tại tiểu khu 335 bị lâm tặc triệt hạ. Khu vực rừng bị tàn phá nằm trong lâm phận quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung. Ước tính tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 235m3, số lượng gỗ còn tại hiện trường 125m3.

Liên quan vụ việc lần này, Sở NN&PTNN Quảng Nam đã có quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại địa phận quản lý.

Mới đây, ngày 24.7, Huyện ủy Nam Giang cũng đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với nhiều cán bộ xã Chà Vàl và La Êê (huyện Nam Giang) do để xảy ra tình trạng phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Đề nghị khởi tố tội "hủy hoại rừng" với 7 đối tượng phá rừng phòng hộ

MINH DÂN |

Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã chuyển hồ sơ về vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 695P xã Hướng Phùng đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa.

Ai gây nên tội phá rừng?

LÊ PHI LONG |

Câu hỏi trên nghe có vẻ dễ trả lời quá. Tất nhiên đó là… “lâm tặc”. Nhưng “lâm tặc” là ai?

Quảng Nam: Phát lệnh truy nã hai đối tượng tổ chức phá rừng gỗ lim xanh

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ hàng chục cây gỗ lim xanh bị đốn hạ trong khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, Quảng Nam), cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với hai nghi can tổ chức phá hoại hàng chục cây lim xanh cổ thụ trong khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Quảng Trị: Đề nghị khởi tố tội "hủy hoại rừng" với 7 đối tượng phá rừng phòng hộ

MINH DÂN |

Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã chuyển hồ sơ về vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 695P xã Hướng Phùng đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa.

Ai gây nên tội phá rừng?

LÊ PHI LONG |

Câu hỏi trên nghe có vẻ dễ trả lời quá. Tất nhiên đó là… “lâm tặc”. Nhưng “lâm tặc” là ai?

Quảng Nam: Phát lệnh truy nã hai đối tượng tổ chức phá rừng gỗ lim xanh

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến vụ hàng chục cây gỗ lim xanh bị đốn hạ trong khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, Quảng Nam), cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với hai nghi can tổ chức phá hoại hàng chục cây lim xanh cổ thụ trong khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung.