Lãnh đạo Hội Nhà báo VN nói về vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay khi tác nghiệp

Huyên Nguyễn |

Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi tới lãnh đạo TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ đe doạ tính mạng, huỷ hoại phương tiện hành nghề của phóng viên để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Liên quan đến sự việc phóng viên Đài truyền hình Việt Nam bị đối tượng lạ đập phá máy quay tại xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), trả lời PV báo Lao Động, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho hay, sau khi xảy ra vụ phóng viên Đài truyền hình Việt Nam bị đối tượng lạ đi xe ôtô đâm vào người, làm hư hỏng máy quay tại xã Phù Lỗ, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận được báo cáo.

Lãnh đạo Hội đã giao cho Ban Kiểm tra của Hội liên hệ với các đồng chí tại Đài truyền hình Việt Nam để nắm bắt thông tin chính xác vụ việc. “Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi cho lãnh đạo TP.Hà Nội, CA TP.Hà Nội đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi đe dọa tính mạng của các nhà báo, hủy hoại phương tiện hành nghề và tài liệu của phóng viên, nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm minh” – ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng nêu rõ: Trong Luật Báo chí năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2017 đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người làm báo. Luật và các điều khoản khẳng định: Không ai được cản trở, đe dọa, hành hung, phá huỷ phương tiện làm việc của các nhà báo hoạt động đúng pháp luật. Đây chính là những quy định bảo vệ các nhà báo, ai vi phạm quy định này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Cũng trong ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản”, để điều tra làm rõ về vụ phóng viên Đài truyền hình Việt Nam - VTV bị đối tượng lạ đập phá máy quay tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án kẻ lạ lái xe tông thẳng vào nữ phóng viên VTV

Cao Nguyên |

Ngày 14.6, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 133/QĐ – CSĐT về tội chống người thi hành công vụ và tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 257 và Điều 143, Bộ luật Hình sự.

Nỗ lực bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp

NHÓM PVTS |

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản vừa được Bộ TTTT đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Nghị định này nhằm thay thế Nghị định 159/2013/NĐ-CP. Hàng loạt những nội dung mới được đưa vào, trong đó những vi phạm trong hoạt động báo chí, cản trở hoạt động báo chí của phóng viên sẽ có những mức phạt tăng nặng hơn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Khởi tố vụ án kẻ lạ lái xe tông thẳng vào nữ phóng viên VTV

Cao Nguyên |

Ngày 14.6, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 133/QĐ – CSĐT về tội chống người thi hành công vụ và tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 257 và Điều 143, Bộ luật Hình sự.

Nỗ lực bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp

NHÓM PVTS |

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản vừa được Bộ TTTT đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Nghị định này nhằm thay thế Nghị định 159/2013/NĐ-CP. Hàng loạt những nội dung mới được đưa vào, trong đó những vi phạm trong hoạt động báo chí, cản trở hoạt động báo chí của phóng viên sẽ có những mức phạt tăng nặng hơn.