Lái xe không có giấy tờ, đối tượng liều lĩnh thông chốt kiểm dịch

Phong Quang |

Đối tượng di chuyển theo hướng từ Hà Giang đi Tuyên Quang, đến chốt kiểm dịch tại Km68 trên Quốc lộ 2 đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng mà tăng ga bỏ chạy.

Thông tin từ Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), khoảng 7h sáng ngày 12.8, Trần Sỹ Duyên (SN 1986, trú tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển xe ôtô biển số 14C-181.68 theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang.

Đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Km68, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để thực hiện công tác kiểm dịch thì Duyên không chấp hành và tăng ga cho xe chạy thông qua chốt.

Đối tượng Trần Sỹ Duyên làm việc với lực lượng chức năng sau khi liều lĩnh thông chốt kiểm dịch.
Đối tượng Trần Sỹ Duyên làm việc với lực lượng chức năng sau khi liều lĩnh thông chốt kiểm dịch.

Ngay lập tức, Công an huyện Hàm Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm người và phương tiện. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện xe ôtô do Duyên điều khiển đang được giấu ở khu vực đồi cây rậm rạp trên địa bàn xã Yên Lâm.

Lúc này đối tượng đã khoá cửa xe và bỏ trốn. Tổ công tác tiếp tục truy tìm, phát hiện đối tượng trốn trên đồi cây cao. Sau nhiều giờ vận động thuyết phục đến 11h trưa cùng ngày, Duyên đã quay lại xe ôtô và chấp hành làm việc với cơ quan chức năng.

Tại chốt kiểm soát dịch, Duyên chỉ xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 và khai nhận do không có giấy tờ xe nên khi Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, Duyên lo sợ và lái xe bỏ chạy.

Xe bán tải được đối tượng giấu tại một khu đồi cây rậm rạp trên địa bàn.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Sỹ Duyên về các hành vi: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có giấy phép lái xe; Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe theo quy định và một số hành vi vi phạm khác.

Sau khi lập biên bản, tổ công tác tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Hàm Yên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Những hành động xấu xí: Khoe thẻ cán bộ, thông chốt kiểm dịch

Quế Chi |

Trong khi cả nước, mọi người dân đang gồng mình chống dịch thì vẫn có không ít những hành động xấu xí của giới trẻ, như: Chửi bới lực lượng chức năng, thông chốt kiểm dịch hay khoe thẻ cán bộ quyền lực…

Thanh niên say rượu, thông chốt kiểm dịch COVID-19 ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp lái xe thông chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Yên Bái: Thêm 1 trường hợp thông chốt kiểm dịch COVID-19

Văn Đức |

Tại chốt phòng dịch bệnh COVID-19 số 2 tại nút giao IC14 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa phát hiện thêm 1 trường hợp “thông chốt”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những hành động xấu xí: Khoe thẻ cán bộ, thông chốt kiểm dịch

Quế Chi |

Trong khi cả nước, mọi người dân đang gồng mình chống dịch thì vẫn có không ít những hành động xấu xí của giới trẻ, như: Chửi bới lực lượng chức năng, thông chốt kiểm dịch hay khoe thẻ cán bộ quyền lực…

Thanh niên say rượu, thông chốt kiểm dịch COVID-19 ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp lái xe thông chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Yên Bái: Thêm 1 trường hợp thông chốt kiểm dịch COVID-19

Văn Đức |

Tại chốt phòng dịch bệnh COVID-19 số 2 tại nút giao IC14 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa phát hiện thêm 1 trường hợp “thông chốt”.