Những hành động xấu xí: Khoe thẻ cán bộ, thông chốt kiểm dịch

Quế Chi |

Trong khi cả nước, mọi người dân đang gồng mình chống dịch thì vẫn có không ít những hành động xấu xí của giới trẻ, như: Chửi bới lực lượng chức năng, thông chốt kiểm dịch hay khoe thẻ cán bộ quyền lực…

Khi các chốt kiểm dịch được lập để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh những người tuân thủ thì lại có không ít trường hợp là những người trẻ chửi bới cơ quan chức năng, “thông chốt”.

Tại huyện An Dương, Hải Phòng, vào ngày 31.7 vừa qua đã xảy ra một vụ việc như vậy. Theo đó vào lúc 2h30, tại Chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bồng thuộc địa bàn thôn Cữ, xã Lê Thiện, 3 thanh niên điều khiển 2 môtô đi từ hướng địa phận xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào địa phận huyện An Dương qua chốt kiểm soát.

Khi đến Chốt kiểm soát cầu Bồng, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu các thanh niên dừng xe và khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành theo hiệu lệnh của tổ kiểm soát, không thực hiện khai báo y tế theo quy định, đồng thời có hành vi lăng mạ, xúc phạm các lực lượng làm nhiệm vụ và xô xát với một chiến sĩ công an.

Một vụ việc tương tự khác xảy ra vào ngày 6.8 ở Hà Nội khi một nam thanh niên thuê trọ ở đường Triều Khúc (quận Thanh Xuân) chở theo bạn gái bằng xe máy không gắn biển số, cả hai không đội mũ bảo hiểm, khi đến khu vực ngõ 42 Triều Khúc thì bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Theo cơ quan công an, thiếu niên này không mang bất cứ giấy tờ tùy thân nào, tỏ thái độ không hợp tác và liên tục chửi bới, xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ mặc bạn gái đi cùng can ngăn. Lực lượng chức năng đã đưa thiếu niên này về trụ sở làm việc…

Mới đây, dư luận được một phen xôn xao trước sự việc một Tiktoker khoe “thẻ quyền lực của ba” để giải thích tại sao vẫn đi quanh Hà Nội được khi có chốt.

Đoạn clip trên được đăng tải chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người bàn tán. Trong khi một số người cho rằng có lẽ đây chỉ là câu trả lời bông đùa của cô gái để “câu view” trên mạng xã hội thì nhiều người đã bày tỏ bức xúc, cho rằng TikToker này đã lợi dụng quan hệ, chức vụ của người thân để vi phạm quy định giãn cách xã hội. Hiện chưa xác minh chính xác được vụ việc, nhưng dù là khả năng nào đi chăng nữa thì đây là một hành vi rất xấu xí của người trẻ.

Trong lúc cả nước đang căng mình chống dịch, trong lúc rất nhiều người trẻ khác là nhân viên y tế đang tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch; nhiều người trẻ sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng dịch; tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch…. thì những hành vi trên rất đáng bị phê phán. Những hành vi trên vừa gây tổn hại đến công tác phòng chống dịch, vừa khiến hình ảnh của những người trẻ thêm phần xấu xí.

Những hành động xấu xí như trên trong thời gian bình thường đã rất phản cảm, trong lúc cả nước, các tầng lớp nhân dân đang gồng mình phòng chống COVID-19 lại càng phản cảm hơn nữa. Bớt đi một hành động xấu xí, thêm một việc làm đẹp là sẽ giúp “cuộc chiến” phòng chống COVID-19 mang lại kết quả tốt đẹp hơn.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ Đà Nẵng chia sẻ khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19

Thanh Chung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng phát động chương trình "“Phụ nữ Đà Nẵng sẻ chia yêu thương, chung tay phòng chống dịch COVID-19" nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và các gia đình phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Âm nhạc chống đại dịch: Gắn kết và làm vơi nỗi âu lo

NGỌC DỦ |

Trong thời điểm cả nước cùng tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, các nghệ sĩ Việt cũng không đứng ngoài cuộc. Họ ngoài việc đăng ký làm tình nguyện viên, đóng góp vật chất còn tham gia chống dịch bằng âm nhạc với các ca khúc ý nghĩa, giúp người ta xua tan nỗi âu lo.

Cán bộ, đoàn viên ủng hộ nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Thơm |

Nhằm chia sẻ, giúp đỡ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Liên đoàn lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, đoàn kết, tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phụ nữ Đà Nẵng chia sẻ khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19

Thanh Chung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng phát động chương trình "“Phụ nữ Đà Nẵng sẻ chia yêu thương, chung tay phòng chống dịch COVID-19" nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và các gia đình phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Âm nhạc chống đại dịch: Gắn kết và làm vơi nỗi âu lo

NGỌC DỦ |

Trong thời điểm cả nước cùng tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, các nghệ sĩ Việt cũng không đứng ngoài cuộc. Họ ngoài việc đăng ký làm tình nguyện viên, đóng góp vật chất còn tham gia chống dịch bằng âm nhạc với các ca khúc ý nghĩa, giúp người ta xua tan nỗi âu lo.

Cán bộ, đoàn viên ủng hộ nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Thơm |

Nhằm chia sẻ, giúp đỡ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Liên đoàn lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, đoàn kết, tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19.