Khởi tố giám đốc công ty Thiên Sơn trong vụ 9 người chạy thận chết tại Hòa Bình

LH |

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn - để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, ông Đỗ Anh Tuấn bị áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (đã bị trả lại hồ sơ điều tra) hồi tháng 5.2018, vai trò của Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn đã nhiều lần được nhắc tới nhưng chưa có quyết định xử lý nào.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Hoà Bình liên quan đến sự cố chạy thận làm 9 người tử vong ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình vào ngày 25.5.2017, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình ký hợp đồng với Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (do ông Đỗ Anh Tuấn làm giám đốc). Hợp đồng được ký kết với nội dung, cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. 

Để thực hiện hợp đồng trên, ngay trong ngày 25.5.2017, Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn đã ký hợp đồng số 05/2017 với Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh (do ông Bùi Mạnh Quốc làm giám đốc), với nội dung bán, lắp đặt, thay thế vật liệu lọc RO số 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, với các danh mục nêu trên.

Sau tai biến chạy thận xảy ra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố các bị can Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 5.2018 nhưng sau đó đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng có 2 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, cơ quan điều tra đã 3 lần đổi tội danh. Bác sĩ Lương bị truy tố với tội danh “Vô ý làm chết người với lỗi vô ý cẩu thả”.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm các ông Hoàng Đình Khiếu - Phó giám đốc kiêm trưởng khoa Hồi sức tích cực; Trần Văn Thắng - nguyên trưởng phòng Vật tư và ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Hiện phiên tòa sơ thẩm chưa có thời gian cụ thể xét xử lại.

LH
TIN LIÊN QUAN

Công ty Thiên Sơn không thể đứng ngoài cuộc vụ tai biến chạy thận

L.Hà |

Mặc dù hợp đồng sửa chữa giữa Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) là hợp đồng trọn gói nhưng trong vụ tai biến chạy thận, Cty Thiên Sơn đứng ngoài cuộc là không chấp nhận được.

Công ty Thiên Sơn rũ bỏ trách nhiệm trong tai biến chạy thận tại Hòa Bình

L.Hà - L.Trang - V.Phú |

Ngày 22.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hòa Bình tiếp tục với phần xét hỏi. Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) không chịu nhận trách nhiệm của mình.

Xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình: Công ty Thiên Sơn đổ lỗi BV để xảy ra sự cố

L.Hà |

Ngày 17.5 - ngày thứ 3 xét xử sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình - Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi các bị cáo, người đại diện xung quanh vụ việc. Các luật sư bào chữa cũng có những ý kiến bảo vệ thân chủ của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty Thiên Sơn không thể đứng ngoài cuộc vụ tai biến chạy thận

L.Hà |

Mặc dù hợp đồng sửa chữa giữa Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) là hợp đồng trọn gói nhưng trong vụ tai biến chạy thận, Cty Thiên Sơn đứng ngoài cuộc là không chấp nhận được.

Công ty Thiên Sơn rũ bỏ trách nhiệm trong tai biến chạy thận tại Hòa Bình

L.Hà - L.Trang - V.Phú |

Ngày 22.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại Hòa Bình tiếp tục với phần xét hỏi. Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) không chịu nhận trách nhiệm của mình.

Xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình: Công ty Thiên Sơn đổ lỗi BV để xảy ra sự cố

L.Hà |

Ngày 17.5 - ngày thứ 3 xét xử sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình - Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi các bị cáo, người đại diện xung quanh vụ việc. Các luật sư bào chữa cũng có những ý kiến bảo vệ thân chủ của mình.