Thay đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ tai biến chạy thận

L.Hà |

Công an tỉnh Hòa Bình thay đổi tội danh khởi tố đối với Hoàng Công Lương (phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) trong vụ tai biến chạy thận từ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" thành "Vô ý làm chết người".

Cùng với quyết định này, ngày 24.8, cơ quan điều tra đã có có quyết định khởi tố ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, sau khi xảy ra tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Quyết định này nhận nhiều phản ứng của dư luận. 

Tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình diễn ra tháng 5.2018 vừa qua, Hoàng Công Lương tiếp tục bị truy tố với tội danh trên. Tuy nhiên, phiên toà đã không có kết thúc sau 12 ngày diễn ra. Toàn bộ vụ án được trả lại điều tra bổ sung.

Đầu tháng 7, tại kết luận điều tra bổ sung, bác sĩ Hoàng Công Lương là 1 trong 5 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bác sĩ Hoàng Công Lương sau đó đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng sau khi nhận kết luận điều tra bổ sung vụ án. BS Hoàng Công Lương đã lên tiếng: "Tôi hoàn toàn không đồng ý với bản kết luận này và xin được khiếu nại, tố cáo những việc làm không đúng của cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình).

Ngày 15 - 30.5, TAND TP Hòa Bình xét xử 3 bị cáo vụ chạy thận làm 9 bệnh nhân tử vong. Phiên tòa kéo dài liên tục hơn 10 ngày sau đó. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hoàng Công Lương 30-36 tháng tù treo, Trần Văn Sơn 4-5 năm tù và Bùi Mạnh Quốc bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.

Ngày 5.6, Hội đồng xét xử tuyên án, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 4.7, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố thêm 2 bị can Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình và ông Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng vật tư Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 6.7, kết luận điều tra bổ sung vụ vụ án được đưa ra. 

Ngày 25.7, Sở Y tế Hòa Bình thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình cũng điều chuyển bác sĩ Lương sang phòng Công nghệ thông tin.

Ngày 23.8, ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng hội Y học lên tiếng trước "kêu cứu" của bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tổng hội Y học Việt Nam đã có hồi âm sau khi bác sĩ Hoàng Công Lương - một trong 5 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình - gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng về kết luận điều tra bổ sung vụ án.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương có hợp lý?

L.Hà |

Sở Y tế Hoà Bình đã thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, đơn nguyên thận nhân tạo (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình). Việc thu hồi chứng chỉ này có đúng quy định?

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

L.Hà |

Sáng 25.7, bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, đơn nguyên thận nhân tạo, (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) xác nhận với Báo Lao Động về việc đã bị Sở Y tế Hoà Bình thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng hội Y học lên tiếng trước "kêu cứu" của bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tổng hội Y học Việt Nam đã có hồi âm sau khi bác sĩ Hoàng Công Lương - một trong 5 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình - gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng về kết luận điều tra bổ sung vụ án.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương có hợp lý?

L.Hà |

Sở Y tế Hoà Bình đã thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, đơn nguyên thận nhân tạo (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình). Việc thu hồi chứng chỉ này có đúng quy định?

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

L.Hà |

Sáng 25.7, bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, đơn nguyên thận nhân tạo, (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) xác nhận với Báo Lao Động về việc đã bị Sở Y tế Hoà Bình thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.