Khởi tố đường dây trộm cát “khủng” trên sông Cổ Chiên, Hàm Luông

THANH HUYỀN |

Trong suốt thời gian dài, nhóm “cát tặc” này đã hút trộm hàng chục ngàn mét khối cát trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nguồn tin từ Công an Bến Tre ngày 4.7 cho biết: Liên quan đến nhóm đối tượng bị Cục CSGT bắt quả tang 14 tàu trộm cát trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông hồi tháng 11.2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố 4 bị can cùng ngụ tại tỉnh Bến Tre, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Cao Đức Trí Dũng (44 tuổi), Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Phương, Trần Văn Thuận  về hành vi khai thác cát trái phép. 

Trong nhóm các bị cáo này, Cao Đức Trí Dũng được xác định là người chủ mưu cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép. Dũng có hộ khẩu thường trú tại số 136 ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre). Đây cũng là địa chỉ Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Út Sang do vợ của Dũng đứng tên.

Một số tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Một số tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, cơ quan điều tra xác định, Cao Đức Trí Dũng chủ mưu, chỉ đạo chỉ đạo Trần Văn Thuận cùng với Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Phương thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian dài từ đầu tháng 9.2019 đến tháng 11.2019.

Trong đó chỉ riêng tàu BTr-7766 do Nguyễn Văn Hùng quản lý từ tháng 9.2019 đến khi bị bắt đã khai thác trái phép với tổng khối lượng 19.210m3 cát. Đối với tàu BTr-7288, cơ quan chức năng xác định từ tháng 9.2019 đến khi bị bắt đã khai thác trái phép tổng khối lượng 10.500m3 cát…

Theo điều tra, Cao Đức Trí Dũng ngoài việc chỉ đạo khai thác cát trái phép còn là người trực tiếp hợp đồng bán cát cho các dự án, cá nhân có nhu cầu.

Sau khi vụ việc bị phát hiện cơ quan điều tra vào cuộc, Dũng đã nộp cho cơ quan điều tra 1 tỉ đồng từ thu lợi bất chính của hoạt động khai thác cát trái phép để xin được xem xét giảm nhẹ khi xử lý.

Ngoài 4 tàu cát trên, hiện còn 10  phương tiện và những người liên quan, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó vào ngày 11.11.2019, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an mật phục bắt quả tang 14 tàu sắt, cùng 41 người đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông thuộc địa phận tỉnh Bến Tre. Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tàu cát, gần 1.500 m3 cát cùng nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Cần Thơ kiến nghị công tác quy hoạch cán bộ, bức xúc nạn "cát tặc"

Thành Nhân |

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều ngày 23.6, cử tri Võ Trọng Hữu đề xuất cần xem xét thêm trong quy hoạch lựa chọn cán bộ cần thăm dò ý kiến trong dân.

Xét xử “cát tặc” bị Bộ Công an mật phục bắt cùng 14 tàu cát trên sông

THANH HUYỀN |

Bị cáo Lê Văn Trực bị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt quả tang khi đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông.

“Cát tặc” đánh chìm ghe, bỏ trốn khi bị công an đột kích

MINH CHÂU |

Phát hiện thấy bóng dáng cơ quan công an từ xa, các đối tượng trên 2 ghe bơm hút cát đã nhanh chóng đánh chìm ghe, rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cử tri Cần Thơ kiến nghị công tác quy hoạch cán bộ, bức xúc nạn "cát tặc"

Thành Nhân |

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều ngày 23.6, cử tri Võ Trọng Hữu đề xuất cần xem xét thêm trong quy hoạch lựa chọn cán bộ cần thăm dò ý kiến trong dân.

Xét xử “cát tặc” bị Bộ Công an mật phục bắt cùng 14 tàu cát trên sông

THANH HUYỀN |

Bị cáo Lê Văn Trực bị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt quả tang khi đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông.

“Cát tặc” đánh chìm ghe, bỏ trốn khi bị công an đột kích

MINH CHÂU |

Phát hiện thấy bóng dáng cơ quan công an từ xa, các đối tượng trên 2 ghe bơm hút cát đã nhanh chóng đánh chìm ghe, rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.