Long An: Dùng sà lan “khủng” khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông

Kỳ Quan |

Rạng sáng 5.6, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và bắt quả tang 1 chiếc sà lan tải trọng lớn đang khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng 5.6, qua theo dõi, tuần tra kiểm soát trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã An Thạnh, huyện Bến Lức, đội tuần tra Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An đã phát hiện sà lan mang biển số LA05300 tải trọng gần 400 tấn có biểu hiện lạ nên tiến hành kiểm tra.

Cơ quan chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng trên sà lan đang có hành vi bơm, hút cát trái phép với nhiều phương tiện, ống bơm hút cát; tiến hành lập biên bản và yêu cầu đưa sà lan và tang vật về bãi để làm rõ.

Qua kiểm đếm trên sà lan, lực lượng chức năng xác định có khoảng 120m3 cát.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số lượng cát này được khai thác trái phép trong đêm trên sông Vàm Cỏ Đông và họ chỉ là người làm thuê cho người khác.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ sà lan, các phương tiện khai thác cát trái phép và tang vật để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Long trọng kỷ niệm ngày hi sinh của đồng chí Châu Văn Liêm

Kỳ Quan |

Sau khi cùng với Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Đức Cảnh và 4 người khác thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại cuộc họp hợp nhất 3 tổ chức đảng tại Hương Cảng ngày 3.2.1930, Châu Văn Liêm trở về miền Nam lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và đã hi sinh tại Long An sau đó 4 tháng, vào ngày 4.6.1930.

Long An: Công trình thiết thực trong Tháng Công nhân

Kỳ Quan |

Ngày 29.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa đã tổ chức lễ gắn biển công trình nhân Tháng Công nhân 2020 và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (2015-2020).

Bị cáo không đến, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Long An lại hoãn

Kỳ Quan |

Do dịch bệnh COVID-19, vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo là nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An đã không thể xét xử trong tháng 3.2020 theo kế hoạch. Hôm nay, việc xét xử lại bị hoãn do bị cáo không đến phiên tòa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An: Long trọng kỷ niệm ngày hi sinh của đồng chí Châu Văn Liêm

Kỳ Quan |

Sau khi cùng với Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Đức Cảnh và 4 người khác thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại cuộc họp hợp nhất 3 tổ chức đảng tại Hương Cảng ngày 3.2.1930, Châu Văn Liêm trở về miền Nam lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và đã hi sinh tại Long An sau đó 4 tháng, vào ngày 4.6.1930.

Long An: Công trình thiết thực trong Tháng Công nhân

Kỳ Quan |

Ngày 29.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa đã tổ chức lễ gắn biển công trình nhân Tháng Công nhân 2020 và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (2015-2020).

Bị cáo không đến, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Long An lại hoãn

Kỳ Quan |

Do dịch bệnh COVID-19, vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo là nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An đã không thể xét xử trong tháng 3.2020 theo kế hoạch. Hôm nay, việc xét xử lại bị hoãn do bị cáo không đến phiên tòa.