Xét xử “cát tặc” bị Bộ Công an mật phục bắt cùng 14 tàu cát trên sông

THANH HUYỀN |

Bị cáo Lê Văn Trực bị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt quả tang khi đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông.

Ngày 23.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Trực (32 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị cáo Lê Văn Trực được công an đưa đến phiên tòa. Ảnh: Thanh Huyền
Bị cáo Lê Văn Trực được công an giám sát tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Huyền

Theo hồ sơ vụ việc, vào lúc 0h15 ngày 12.11.2019, trên tuyến sông Hàm Luông thuộc xã Tân Phú (huyện Châu Thành, Bến Tre), Lê Văn Trực và Trần Văn Nguyện cùng đi trên tàu sắt TG-14210, tải trọng 162,5 tấn khai thác cát trái phép.

Trong lúc đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Trực và Nguyện đã bị Cục CSGT Bộ Công an phát hiện bắt quả tang. Thời điểm này, tàu sắt TG-14210 đã khai thác được 25,7m3 cát.

Qua điều tra, tàu sắt nói trên do Phan Quốc Quý (34 tuổi, ngụ ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) làm chủ. Quý thuê Trực và Nguyện điều khiển ra sông Hàm Luông khai thác cát trái phép về cho Quý bán.

Ngoài lần bị bắt quả tang trong vụ trộm cát trên, trước đó vào ngày 21.10.2019, Quý còn thuê Trực và Lê Văn Út (33 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) điều khiển tàu đi khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông thì bị tổ kiểm tra Công an huyện Mỏ Cày Bắc bắt quả tang. Với vi phạm này, ngày 8.11.2019, Trực và Út bị UBND huyện Mỏ Cày Bắc ra quyết định xử phạt mỗi người 35 triệu đồng. 

Sau khi nộp phạt xong, Công an huyện Mỏ Cày Bắc trả lại tàu sắt TG-14210 cho Phan Quốc Quý. Sau đó Quý lại tiếp tục thuê Trực và Trần Văn Nguyện đi hút cát sông trái phép trên sông Hàm Luông thuộc địa bàn xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre) thì bị tổ công tác thuộc Cục CSGT – Bộ Công an bắt quả tang trong vụ trộm cát trên.

Liên quan trong vụ việc, Nguyện là người có hành vi cùng với Trực khai thác cát trái phép; Phan Quốc Quý là chủ phương tiện thuê người đi bơm hút cát trái phép nhưng không bị xử lý hình sự. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã chuyển hồ sơ cùng tang vật sang cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử phạt vi phạm hành chính với hai đối tượng này.

Trước đó vào đêm 11.11.2019, Cục CSGT phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an,… đã mật phục bắt quả tang 14 sà lan, cùng 41 người đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông thuộc địa bàn giáp ranh Bến Tre và Vĩnh Long. Lực lượng chức năng thu giữ gần 1.500m3 cát cùng nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

Ngoài Lê Văn Trực bị khởi tố hình sự bị đưa ra xét xử, cơ quan điều tra còn khởi tố 4 người khác có liên quan trong đường dây khai thác cát trái phép mà Cục CSGT – Bộ Công an đã bắt quả tang cùng ngày với vụ việc trên. 

THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

“Cát tặc” đánh chìm ghe, bỏ trốn khi bị công an đột kích

MINH CHÂU |

Phát hiện thấy bóng dáng cơ quan công an từ xa, các đối tượng trên 2 ghe bơm hút cát đã nhanh chóng đánh chìm ghe, rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Long An: Dùng sà lan “khủng” khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông

Kỳ Quan |

Rạng sáng 5.6, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và bắt quả tang 1 chiếc sà lan tải trọng lớn đang khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông.

Phạt một lao động tự do hơn 230 triệu đồng vì khai thác cát trái phép

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với một cá nhân là lao động tự do, mức phạt là hơn 230 triệu đồng vì khai thác cát trái phép. Toàn bộ lượng cát khai thác trái phép quy đổi thành tiền là hơn 6,3 triệu đồng.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

“Cát tặc” đánh chìm ghe, bỏ trốn khi bị công an đột kích

MINH CHÂU |

Phát hiện thấy bóng dáng cơ quan công an từ xa, các đối tượng trên 2 ghe bơm hút cát đã nhanh chóng đánh chìm ghe, rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Long An: Dùng sà lan “khủng” khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông

Kỳ Quan |

Rạng sáng 5.6, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và bắt quả tang 1 chiếc sà lan tải trọng lớn đang khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông.

Phạt một lao động tự do hơn 230 triệu đồng vì khai thác cát trái phép

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với một cá nhân là lao động tự do, mức phạt là hơn 230 triệu đồng vì khai thác cát trái phép. Toàn bộ lượng cát khai thác trái phép quy đổi thành tiền là hơn 6,3 triệu đồng.