Cử tri Cần Thơ kiến nghị công tác quy hoạch cán bộ, bức xúc nạn "cát tặc"

Thành Nhân |

Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều ngày 23.6, cử tri Võ Trọng Hữu đề xuất cần xem xét thêm trong quy hoạch lựa chọn cán bộ cần thăm dò ý kiến trong dân.

Chiều ngày 23.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại quận Ô Môn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phương đã thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ báo cáo về hoạt động của Đoàn Đại biểu quốc hội TP.Cần Thơ và hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Nhân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Nhân

Cử tri Võ Trọng Hữu hoan nghênh việc Quốc hội thông qua cấm hoạt động dịch vụ đòi nợ. Ông Hữu đề xuất, Trung ương nên cần xem xét thêm, trong quy hoạch, lựa chọn cán bộ, lựa chọn nhân sự cho cấp ủy, Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với các cấp… nên thăm dò ý kiến trong dân.

“Mặc dù chúng ta quy hoạch cán bộ qua các bước các khâu hằng năm có thăm dò và đồng thời cán bộ có kê khai tài sản, hằng năm có bổ sung. Nhưng chỉ làm trong nội bộ. Đảng chúng ta biết, cấp ủy chúng ta biết, dân chưa biết. Tôi đề nghị và đề xuất với Trung Ương, với Bộ Chính trị với Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội,... cán bộ được quy hoạch vào cấp ủy, quy hoạch bầu vào Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phải được đưa ra nơi cư trú tham khảo ý kiến của dân về đức, về tài, thái độ, tinh thần trách nhiệm với dân… Làm được như thế thì như dân cùng Đảng, Đảng cùng dân lựa chọn cán bộ, lựa chọn đại biểu theo mong muốn của Đảng và của dân”, cử tri Võ Văn Hữu nói.

Cử tri ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thành Nhân
Cử tri ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thành Nhân

Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin: “Đại biểu Quốc hội hay Đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu là đã hiệp thương 2, 3 lần. Hiện nay nhân dân nơi cư trú đều giám sát chúng tôi. Một năm theo nghị quyết 176, mỗi lần có việc gì thì cấp ủy ở chỗ đó lấy ý kiến nhân dân ở đó xem gia đình đó chấp hành tốt nghĩa vụ công dân hay không, quan hệ với quần chúng như thế nào… Nói chung là nhân dân giám sát rất chặt chẽ. Còn những trường hợp phân công trong nội bộ cán bộ Đảng thì bao giờ cũng có xem xét dư luận địa phương đó có vấn đề gì hay không. Dư luận là qua cử tri. Cử tri phản ảnh qua cấp ủy. Cấp ủy nắm tình hình cán bộ. Nói chung là lúc nào nhân dân cũng giám sát. Còn ý kiến bổ sung quy trình này thì sẽ tiếp thu nghiên cứu”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cử tri Hồ Quốc Quang cho rằng ĐBSCL bị sạt lở nghiêm trọng không nên chỉ đổ cho thiên tai mà còn do khai thác cát vô tội vạ. Ông Quang cho rằng, Công an cần có một lực lượng xử lý "cát tặc" không phân biệt địa giới hành chính tỉnh để mạnh tay và nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng này. Cử tri Quang cũng kiến nghị Chính phủ đầu tư một trường Đại học chuyên về nông nghiệp, thủy sản cho vùng ĐBSCL.

“Tôi đề xuất xây dựng một trường đại học nông nghiệp, thủy sản để đào tạo nguồn nhân lực có ĐBSCL và Việt Nam. Tôi nghĩ các khoa của các trường đại học chưa ngang tầm”, cử tri Quang đề xuất.

Trả lời cử tri Hồ Quốc Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng mặc dù chúng ta chưa có một trường đại học nông nghiệp, thủy sản riêng cho vùng ĐBSCL nhưng Trường Đại học Cần Thơ có những khoa nông nghiệp, thủy sản được thế giới xếp hạng từ 250 đến 300. Trong tương lai khi phát triển đến mức độ nào đó thì có thể chúng ta sẽ có một trường nông nghiệp, thủy sản riêng.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Vương Trần |

Ngày 23.6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Vương Trần |

Ngày 23.6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.