TPHCM: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, gần 2.500 người bị xử phạt

MINH QUÂN |

TPHCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 496 triệu đồng.

Thông tin trên được ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch COVID-19, chiều ngày 9.4.

Theo ông Lê Thanh Liêm, TPHCM đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung triển khai các giải pháp giãn cách xã hội, tuyên truyền, vận động người dân để mang lại hiệu quả toàn diện trong phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM đã kiên định 6 nguyên tắc chống dịch, 5 phương châm chống dịch tại chỗ; yêu cầu người dân không làm việc, tiếp xúc với người không đeo khẩu trang,…

Từ ngày 28.3 đến nay, TPHCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 496 triệu đồng.

Ngoài ra, TPHCM cũng ban hành và giám sát thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có tỉ lệ rủi ro cao (trên 80%) phải tạm dừng hoạt động.

TPHCM cũng đã thiết lập 62 chốt kiểm tra chống dịch, kiểm tra 81.000 ôtô, xe máy, gần 110.000 người trong đó 392 người nước ngoài. Kết quả đã phát hiện 60 người có thân nhiệt cao và được chuyển đến trạm y tế để kiểm tra sâu về các yếu tố dịch tễ để có các biện pháp phòng dịch tiếp theo.

Cũng theo ông Lê Thanh Liêm, các khu cách ly tập trung tại TPHCM có gần 12.000 trường hợp, trong đó 11.400 đã hết thời gian cách ly, hiện chỉ còn cách ly 600 trường hợp. TPHCM đã kiểm soát tốt ổ dịch tại bar Buddha.

Ngoài ra, 20 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ăn cơm, uống nước cũng phải đeo khẩu trang?

Anh Đào |

Nếu chính quyền phạt cả những trường hợp ăn nơi công cộng vì lỗi không đeo khẩu trang thì cũng có thể uống nước ngoài đường cũng bị phạt. Chở nhau trên xe máy cũng bị phạt. Vì lỗi cách nhau 2 mét?

Hà Nội: Đánh tráo khẩu trang y tế của khách, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Phạm Đông |

Sau khi đã nhận hơn 600 triệu đồng tiền khách đặt mua 50 thùng khẩu trang y tế, Vũ Hoàng Anh đã đánh tráo thành khẩu trang vải để gửi đi nước ngoài.

Tạm tháo khẩu trang để ăn trưa ngoài đường: Phạt hay nên cảm thông?

Thế Lâm |

Trường hợp các tài xế xe ôm công nghệ vì đặc thù công việc thường di chuyển trên đường, buổi trưa phải kiếm nơi dừng đỗ tạm tháo khẩu trang ra để ăn trưa đang trở thành tình huống khó xử: Chiếu theo qui định Chỉ thị 16 về phòng chống dịch buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các tài xế vi phạm…

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Ăn cơm, uống nước cũng phải đeo khẩu trang?

Anh Đào |

Nếu chính quyền phạt cả những trường hợp ăn nơi công cộng vì lỗi không đeo khẩu trang thì cũng có thể uống nước ngoài đường cũng bị phạt. Chở nhau trên xe máy cũng bị phạt. Vì lỗi cách nhau 2 mét?

Hà Nội: Đánh tráo khẩu trang y tế của khách, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Phạm Đông |

Sau khi đã nhận hơn 600 triệu đồng tiền khách đặt mua 50 thùng khẩu trang y tế, Vũ Hoàng Anh đã đánh tráo thành khẩu trang vải để gửi đi nước ngoài.

Tạm tháo khẩu trang để ăn trưa ngoài đường: Phạt hay nên cảm thông?

Thế Lâm |

Trường hợp các tài xế xe ôm công nghệ vì đặc thù công việc thường di chuyển trên đường, buổi trưa phải kiếm nơi dừng đỗ tạm tháo khẩu trang ra để ăn trưa đang trở thành tình huống khó xử: Chiếu theo qui định Chỉ thị 16 về phòng chống dịch buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các tài xế vi phạm…