Khánh Hoà: Tước giấy phép phòng khám sử dụng lao động nước ngoài không phép

Phương Linh |

Một phòng khám ở Nha Trang sử dụng lao động nước ngoài không phép thời gian dài, mở các dịch vụ y khoa vượt phạm vi được cấp phép.
Chiều 26.5, ông Bùi Xuân Minh- Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, liên quan đến những sai phạm tại Phòng khám đa khoa Đức An (số 23, đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, Nha Trang) Sở Y tế đã ban hành quyết định tước giấy phép hoạt động 3 tháng (tính từ ngày 22.4) và xử phạt 147 triệu đồng do hoạt động quá phạm vi cho phép.
Ngày 26.5, phòng khám đa khoa Đức An trên đường Thái Nguyên đã đóng kín. Ảnh: Bảo Trung
Ngày 26.5, phòng khám đa khoa Đức An trên đường Thái Nguyên đã đóng kín. Ảnh: Bảo Trung

Tháng 3.2021, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Phòng khám đa khoa Đức An (thuộc Công ty TNHH Đức An Nha Trang). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện bác sĩ làm việc tại phòng khám chưa đăng ký hành nghề; phòng khám thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép...

Khu vực nhà thuốc thời điểm kiểm tra không có người phụ trách chuyên môn về dược, nhân viên nhà thuốc chưa xuất trình được giấy tờ chuyên môn.

Đặc biệt có 10 lọ thuốc hết hạn sử dụng hơn 7 tháng, có thuốc hướng thần chưa được Sở Y tế phê duyệt, thuốc bảo quản không đúng. Kiểm tra ngẫu nhiên 5 mặt hàng thuốc không xuất trình được hóa đơn; nhiều thiết bị, dụng cụ bào chế thuốc đóng gói nhưng không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền…

Ngày 26.5, trên trang fanpage Phòng khám đa khoa Đức An vẫn ghi chú đang mở cửa. Liên hệ với số điện thoại của người tên N.H trên trang fanpage của phòng khám để đăng ký sử dụng dịch vụ, chị H. cho biết “bên chị chưa hoạt động lại tại vì bác sĩ đang đi tập huấn chưa có về”.

Không chỉ sai phạm trong chuyên môn y tế, phòng khám Đức An còn không chấp hành các quy định pháp luật lao động. Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, thời điểm kiểm tra, đơn vị này báo có 6 lao động người Trung Quốc, 4 lao động vắng mặt, 2 lao động đang làm việc tại phòng khám.

Trong số 6 lao động trên chỉ có 1 người có giấy phép do Sở cấp, nhưng đã hết hạn từ 30.6.2020. Đơn vị này cũng không cung cấp được hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán lương đối với người nước ngoài. “Sở đã yêu cầu chấm dứt ngay việc sử dụng lao động người nước ngoài khi chưa được cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền và củng cố hồ sơ, xử phạt theo quy định”- lãnh đạo Sở Lao động Thương binh &Xã hội Khánh Hòa thông tin.

Liên quan đến địa điểm hoạt động của Phòng khám đa khoa Đức An- số 23 đường Thái Nguyên, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 3.2017.

Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa sau đó xác định việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn là không đúng mục đích. Đề nghị Công ty chấm dứt hợp đồng với các đơn vị liên quan và dừng hoạt động kinh doanh với Phòng khám đa khoa Đức An tại số 23 đường Thái Nguyên; giao thanh tra Sở xử lý theo quy định, báo cáo kết quả xử lý gửi UBND tỉnh trước ngày 30.6.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Truy trách nhiệm vụ người nước ngoài ở “chui” tại dự án Monarchy, Đà Nẵng

Hữu Long - Cát Tường |

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Đà Nẵng) bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Điều đáng nói là trong thời gian dài, 313 người trong đó có 203 người nước ngoài sinh sống tại chung cư cao cấp này nhưng chính quyền địa phương không hay biết để quản lý.

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Xem xét trục xuất lao động nước ngoài không có giấy phép lao động

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có Công điện 03/CĐ-LĐTBXH về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Truy trách nhiệm vụ người nước ngoài ở “chui” tại dự án Monarchy, Đà Nẵng

Hữu Long - Cát Tường |

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Đà Nẵng) bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Điều đáng nói là trong thời gian dài, 313 người trong đó có 203 người nước ngoài sinh sống tại chung cư cao cấp này nhưng chính quyền địa phương không hay biết để quản lý.

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Xem xét trục xuất lao động nước ngoài không có giấy phép lao động

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có Công điện 03/CĐ-LĐTBXH về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.