Hà Nội: 3 toà chung cư ngay sát mặt đường vẫn hoang lạnh không bóng người ở

Vương Trần - Ngọc Lê |

3 tòa chung cư nằm tại vị trí đắc địa trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở và đang dần có những dấu hiệu xuống cấp.

Những năm qua nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu bởi nhiều nguyên nhân, lý do chính là chất lượng công trình và xa trung tâm khiến người dân không mặn mà.
Những năm qua nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu bởi nhiều nguyên nhân, lý do chính là chất lượng công trình và ở xa trung tâm khiến người dân không mặn mà.
Ngay cả 3 tòa chung cư nằm tại vị trí “đắc địa” trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện cũng rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở.
Ngay cả 3 tòa chung cư nằm tại vị trí “đắc địa” trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện cũng rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở.
Được biết, 3 tòa chung cư cao hơn 10 tầng này nằm trong quỹ tái định cư phục vụ việc giải phóng mặt bằng mở rộng đường Tam Trinh. Hiện nay, một số hạng mục của các toà tái định cư này bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.
Được biết, 3 tòa chung cư cao hơn 10 tầng này nằm trong quỹ tái định cư phục vụ việc giải phóng mặt bằng mở rộng đường Tam Trinh. Hiện nay, một số hạng mục của các toà tái định cư này bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.
Vết nứt lớn xuất hiện tại một số hạng mục của công trình tái định cư.
Vết nứt lớn xuất hiện tại một số hạng mục của công trình tái định cư.
Khu đường dẫn, lối đi lại nhiều nơi có dấu hiệu xuống cấp, cỏ dại mọc đầy.
Khu đường dẫn, lối đi lại nhiều nơi có dấu hiệu xuống cấp, cỏ dại mọc đầy.
Đáng chú ý, khu vực này còn có xuất hiện cả các bơm kim tiêm còn sót lại tại vỉa hè, khuân viên của toà nhà.
Đáng chú ý, khu vực này còn có xuất hiện cả các bơm kim tiêm còn sót lại tại vỉa hè, khuôn viên của toà nhà.
Bà Nguyễn Thị Lệ (Tân Mai, Hoàng Mai): “Các toà chung cư này đã xây dựng hoàn thiện nhưng không có người đến ở. Nhìn các toà chung cư bỏ hoang khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Không có người sinh sống, dọn dẹp nên cây cỏ, rác thải bủa vây xung quanh toà nhà. Nhìn ai cũng thấy xót xa“.
Bà Nguyễn Thị Lệ (Tân Mai, Hoàng Mai): “Các toà chung cư này đã xây dựng hoàn thiện nhưng không có người đến ở. Nhìn các toà chung cư bỏ hoang khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Không có người sinh sống, dọn dẹp nên cây cỏ, rác thải bủa vây xung quanh toà nhà. Nhìn ai cũng thấy xót xa“.
Không có người sinh sống tại đây nên khu vực các lối đi, hành lang mọc đầy cỏ dại.
Không có người sinh sống tại đây nên khu vực các lối đi, hành lang mọc đầy cỏ dại.
Rác thải không được dọn dẹp một cách đầy đủ nên nhiều nơi ở các toà nhà này trông nhếch nhác.
Rác thải không được dọn dẹp một cách đầy đủ nên nhiều nơi ở các toà nhà này trông nhếch nhác.
Mái che lối đi xuống tầng hầm của toà nhà bị xuống cấp.
Mái che lối đi xuống tầng hầm của toà nhà bị xuống cấp.
Những toà nhà không có người ở nên luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”
Những toà nhà không có người ở nên luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”.
Nhiều chuyên gia bất động sản nhìn nhận, chất lượng xây dựng nhà tái định cư kém so tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong khi xây dựng không tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư… là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cư dân không mặn mà với nhiều dự án nhà ở xã hội.
Nhiều chuyên gia bất động sản nhìn nhận, chất lượng xây dựng nhà tái định cư kém so tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong khi xây dựng không tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư… là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cư dân không mặn mà với nhiều dự án nhà ở xã hội.
Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bất thường hàng loạt ô tô của dân chung cư liên tục bị đập phá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Phán ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân của chung cư Eco Green City (Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết ô tô của họ liên tục bị đập phá, dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Nhà tái định cư "ế ẩm", cần giải pháp hợp lý hơn

Gia Miêu |

Một nghịch lý là nhiều hộ thuộc diện tái định cư vẫn đang loay hoay với bài toán an cư thì có những dự án nhà tái định cư xây xong rồi… để đấy, bán đấu giá mòn mỏi không ai mua.

Hình ảnh mới nhất tại 2 chung cư Hà Nội bị phong toả khi có ca mắc COVID-19

Thảo ANh - Ngọc Lê |

Sáng nay 13.5, lực lượng chức năng tiến hành phong toả tạm thời khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza và tòa CT7 chung cư Boo young - nơi cư trú của hai ca mắc COVID-19 (đều là F1 của bệnh nhân 3634), cách nhau một con ngõ, thuộc Khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông).

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Hà Nội: Bất thường hàng loạt ô tô của dân chung cư liên tục bị đập phá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Phán ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân của chung cư Eco Green City (Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết ô tô của họ liên tục bị đập phá, dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Nhà tái định cư "ế ẩm", cần giải pháp hợp lý hơn

Gia Miêu |

Một nghịch lý là nhiều hộ thuộc diện tái định cư vẫn đang loay hoay với bài toán an cư thì có những dự án nhà tái định cư xây xong rồi… để đấy, bán đấu giá mòn mỏi không ai mua.

Hình ảnh mới nhất tại 2 chung cư Hà Nội bị phong toả khi có ca mắc COVID-19

Thảo ANh - Ngọc Lê |

Sáng nay 13.5, lực lượng chức năng tiến hành phong toả tạm thời khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza và tòa CT7 chung cư Boo young - nơi cư trú của hai ca mắc COVID-19 (đều là F1 của bệnh nhân 3634), cách nhau một con ngõ, thuộc Khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông).