Khám xét cửa hàng xăng tại Bình Phước nghi liên quan vụ xăng giả ở Đồng Nai

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an tiếp tục phong tỏa, khám xét một cửa hàng xăng trên quốc lộ 14 tại Bình Phước.

Ngày 25.3, lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước cho biết, Bộ công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Phước đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp tại cửa hàng xăng dầu Phúc Lộc Thọ, trên quốc lộ 14 (thuộc thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ phong tỏa toàn khu vực cửa hàng xăng Phúc Lộc Thọ.

Bên trong lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lấy một số mẫu chất lỏng… Thời điểm lực lượng kiểm tra, cửa hàng xăng được yêu cầu ngưng hoạt động phục vụ khách hàng.

Công an phong tỏa khám xét cấy xăng Phúc Lộc Thọ ở Bình Phước. Ảnh: Dương Bình
Công an phong tỏa khám xét cây xăng Phúc Lộc Thọ ở Bình Phước. Ảnh: Dương Bình

Mặc dù vậy, vẫn có một số xe tải, xe khách đường dài không biết vẫn ghé vào tiếp nhiên liệu nhưng bị từ chối phục vụ nên đành bỏ đi.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa, làm việc tại cửa hàng xăng trên.

Việc phong tỏa, khám xét này được cho là do có liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả mà Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.

Trước đó Báo Lao Động đưa tin đêm 6.2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cửa hàng xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM.

Đồng thời, công an bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển, mua bán, sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Vật chứng thu giữ là gần 2,7 triệu lít xăng giả, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ và hàng loạt tang vật liên quan.

Theo ước tính, hằng ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8.2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Trong chuyên án này, đến nay công an đã bắt giữ khoảng hơn 40 người và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Tại Bình Dương, công an đã khám xét 5 cửa hàng xăng, bắt giữ 2 người. Ngày 25.3, công an cũng khám xét 1 cửa hàng xăng ở quận Gò Vấp, TPHCM.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ Đội QLTT đô thị tháo dỡ nhà dân không có quyết định cưỡng chế

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cặp vợ chồng công nhân đang đi làm thì bất ngờ nghe tin căn nhà của mình bị Đội Quản lý trật tự (QLTT) đô thị của phường cùng người buôn bán ve chai đến tháo dỡ, cưỡng chế .

Cận cảnh hiện trường vụ khám xét cửa hàng xăng ở TPHCM

Anh Tú |

Đến 11h ngày 25.3, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa, kiểm tra 1 cửa hàng xăng trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TPHCM) nghi liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.

Công an khám xét 2 cây xăng ở Bình Dương liên quan vụ xăng giả tại Đồng Nai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, các lực lượng công an đang kiểm tra, làm việc ở các cây xăng Vân Trúc tại thành phố Dĩ An và Thuận An.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Làm rõ vụ Đội QLTT đô thị tháo dỡ nhà dân không có quyết định cưỡng chế

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cặp vợ chồng công nhân đang đi làm thì bất ngờ nghe tin căn nhà của mình bị Đội Quản lý trật tự (QLTT) đô thị của phường cùng người buôn bán ve chai đến tháo dỡ, cưỡng chế .

Cận cảnh hiện trường vụ khám xét cửa hàng xăng ở TPHCM

Anh Tú |

Đến 11h ngày 25.3, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa, kiểm tra 1 cửa hàng xăng trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TPHCM) nghi liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.

Công an khám xét 2 cây xăng ở Bình Dương liên quan vụ xăng giả tại Đồng Nai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, các lực lượng công an đang kiểm tra, làm việc ở các cây xăng Vân Trúc tại thành phố Dĩ An và Thuận An.