Kiên quyết xử lý nghiêm vụ lấn chiếm rạch, mở nhà hàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt hành vi san lấp lấn dòng chảy rạch Bà Lụa để mở nhà hàng.

Ngày 22.3, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã trao đổi với phóng viên Báo Lao Động liên quan đến việc lấp rạch Bà Lụa tại xã An Sơn, thành phố Thuận An.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, từ năm 2018, UBND thành phố Thuận An đã phát hiện hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Bà Lụa. UBND thành phố đã chủ động kiểm tra xử lý và đề nghị UBND tỉnh Bình Dương xử phạt 55 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình đối với bà Huỳnh Thúy Diễm.

Cũng tại khu vực lấn chiếm trên, đến cuối năm 2020, UBND xã An Sơn tiếp tục phát hiện ông Bùi Việt Thi có hành vi san lấp, lấn chiếm diện tích dòng chảy rạch Bà Lụa nên đã có báo cáo lên UBND thành phố Thuận An.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, sau khi đo đạc, kiểm tra, xác định mức độ vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND tỉnh Bình Dương nên UBND thành phố Thuận An sẽ làm tờ trình tỉnh xử phạt mức 100-120 triệu đồng đối với hành vi gây thu hẹp từ 20% đến dưới 30% mặt cắt ngang rạch quy định tại điểm C Khoản 5 điều 25 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Trước tính chất mức độ vi phạm Thành phố Thuận An sẽ khẩn trương trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt. Ảnh
Trước tính chất mức độ vi phạm, Thành phố Thuận An sẽ khẩn trương đề nghị UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt. Ảnh: Đình Trọng

"Khi có quyết định xử phạt của UBND tỉnh, thành phố sẽ thực hiện quyết định một cách kiên quyết, xử lý nghiêm để trả lại dòng chảy cho rạch Bà Lụa, đảm bảo thoát nước sinh hoạt và sản xuất của người dân. Việc này phải thực hiện ngay trước khi mùa mưa đến vì đây là hạ lưu thoát nước của rạch Bà Lụa tại xã An Sơn" - ông Nguyễn Thanh Tâm khẳng định.

Về trách nhiệm quản lý của địa phương để xảy ra việc lấp rạch, ông Nguyễn Thanh Tâm lý giải, hành vi sai phạm xảy ra vào những ngày cuối tuần nên cơ quan chức năng khó phát hiện.

Ông Nguyễn Thanh Tâm khẳng định thành phố sẽ kiên quyết thực hiện xử lý vi phạm trả lại dòng chảy cho rạch Bà Lụa. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Thanh Tâm khẳng định thành phố sẽ kiên quyết thực hiện xử lý vi phạm trả lại dòng chảy cho rạch Bà Lụa. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh công trình lấn chiếm rạch Bà Lụa để mở nhà hàng. Hành vi san lấp lấn chiếm lòng chảy rất lớn. Theo đo đạc, trước khi bị lấn chiếm, rạch Bà Lụa ở đoạn này rộng tới 82,5 m, hiện nay chỉ còn rộng 50m, bị lấn chiếm 33m. Tổng diện tích lấn chiếm rạch Bà Lụa là 1.842 m², diện tích này được gia cố, xây dựng kê bàn làm nhà hàng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tông xe vào công trình đang thi công, nam thanh niên tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào đêm khuya, trên đường về, nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào công trình trên đường Mỹ Phước Tân Vạn và tử vong tại chỗ.

Bình Dương: Rạch gần sông Sài Gòn bị lấn chiếm để mở quán cà phê, nhà hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, rạch Bà Lụa chảy ra sông Sài Gòn rộng 82,5m nhưng bị san lấp lấn chiếm mất gần 33m với tổng diện tích lên đến 1.842 m².

YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 16.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây hiểu nhầm trong dư luận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: Tông xe vào công trình đang thi công, nam thanh niên tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào đêm khuya, trên đường về, nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào công trình trên đường Mỹ Phước Tân Vạn và tử vong tại chỗ.

Bình Dương: Rạch gần sông Sài Gòn bị lấn chiếm để mở quán cà phê, nhà hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, rạch Bà Lụa chảy ra sông Sài Gòn rộng 82,5m nhưng bị san lấp lấn chiếm mất gần 33m với tổng diện tích lên đến 1.842 m².

YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 16.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây hiểu nhầm trong dư luận.