Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Trần Ngọc Hùng (49 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, ông có mua một miếng đất nông nghiệp với diện tích 75m2 tại tổ 13, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Ngày 15.12.2020, vợ chồng ông Hùng dựng nhà tạm bằng tôn để ở với kết cấu: cột sắt, tường tôn, mái tôn, nền ximăng. Đến ngày 15.1.2021 thì hoàn thành công trình.
Trong quá trình thi công dựng nhà tạm bằng tôn và cột sắt, vợ chồng ông Hùng không hề nhận được bất kỳ sự nhắc nhở hay thông báo gì từ chính quyền địa phương về việc xây dựng không phép công trình tạm trên đất nông nghiệp.
Công trình tạm hoàn thành, vợ chồng ông Hùng dọn đồ về sinh sống với ý định sẽ tích góp thêm, có điều kiện sẽ xin phép để xây nhà kiên cố.
Tuy nhiên ngày 15.3, trong lúc đi làm, ông Hùng bất ngờ nhận được tin cán bộ của Đội Quản lý trật tự đô thị phường Tân Bình, thành phố Dĩ An đang tháo dỡ nhà mình.
Ông Hùng trở về thì thấy 2 cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị phường Tân Bình cùng một bảo vệ dân phố và một số người mua bán ve chai đang cắt khóa tháo dỡ toàn bộ căn nhà tạm mới dựng.
Sau đó, nhóm cán bộ này gọi một chiếc xe tải ở bên ngoài vào và bốc toàn bộ cột sắt, tôn đã tháo dỡ xuống và chở đi. Ông Hùng kiểm tra phát hiện bị mất nhiều tài sản trong nhà.
''Việc này khiến tôi rất sửng sốt. Tôi hỏi cán bộ phường tại sao tháo dỡ nhà tôi và đề nghị xuất trình các biên bản, giấy tờ hoặc quyết định cưỡng chế, tháo dỡ nhà thì không được đáp ứng"- ông Hùng trình bày.
Cho rằng Đội Quản lý trật tự đô thị xây dựng của phường Tân Bình thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thực hiện việc cưỡng chế nhà sai quy trình gây tổn hại đến tài sản, ông Hùng đã có đơn khiếu nại phản ánh UBND phường Tân Bình.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 25.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Yêm – Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết, đã nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Hùng về việc Đội Quản lý trật tự đô thị phường Tân Bình tháo dỡ cưỡng chế nhà tạm không đúng quy trình.
"Tôi đã giao cho Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế xác minh hết các nội dung trong đó. Xác minh cho rõ, cho khách quan. Cái nào đúng thì nói đúng, sai thì nói sai. Cán bộ sai thì sẽ kiểm điểm theo quy định, không bao che. Còn dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì phải chịu xử lý theo quy định".